Petrolimex cho biết hệ thống kinh doanh xăng E10 đã được triển khai trên phạm vi toàn quốc và dự kiến hoàn tất chuyển đổi tại toàn bộ hơn 2.800 cửa hàng vào ngày 20/5.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa cập nhật tiến độ triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống. Theo doanh nghiệp này, việc bán xăng E10 đã được triển khai từ cuối tháng 4 và đến ngày 15/5 đã phủ khoảng 80% số cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

Petrolimex dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trên toàn bộ hệ thống hơn 2.800 cửa hàng vào ngày 20/5 tới.

Theo đánh giá từ doanh nghiệp, sau hơn 8 tháng thí điểm bán xăng E10 tại TP.HCM, thị trường chưa ghi nhận trường hợp sự cố hay phản ánh liên quan đến chất lượng nhiên liệu từ phía người tiêu dùng.

15-1778812872-petrolimex-hoan-tat-chuyen-doi-sang-ban-xang-e10-tai-hon-2800-cua-hang-tu-ngay-205
Hiện 80% cửa hàng Petrolimex bán xăng E10

Không chỉ vậy, sản lượng tiêu thụ xăng E10 trong thời gian qua cũng ghi nhận xu hướng tăng đáng kể. Petrolimex cho biết mức tiêu thụ hiện đã tăng khoảng 40% so với giai đoạn đầu triển khai thí điểm. Những ngày gần đây, lượng xăng E10 bán ra đạt khoảng 3.000-4.000 m3 mỗi ngày, cho thấy sự đón nhận tích cực hơn từ thị trường.

Doanh nghiệp cho biết ngay sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 với mục tiêu triển khai xăng E10 trong tháng 4 nhằm giảm khoảng 10% lượng tiêu thụ xăng khoáng, Petrolimex đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp để chuẩn bị nguồn cung.

Trong đó, tập đoàn tập trung xây dựng nguồn ethanol, nâng cấp hệ thống kho bể, đầu tư công nghệ phối trộn và thiết lập 7 điểm kho pha chế xăng E10 trên toàn quốc. Song song với đó là việc chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và tổ chức vận hành tại toàn bộ hệ thống cửa hàng.

Đại diện Petrolimex cho biết kế hoạch chuẩn bị nguồn ethanol và xăng khoáng đầu vào đã được doanh nghiệp xây dựng từ cuối năm 2025. Riêng trong tháng 4, tập đoàn đã chủ động tạo nguồn gần 40.000 m3 ethanol và đưa về các cảng, điểm pha chế để phục vụ việc sản xuất xăng E10.

Trong các tháng còn lại của năm 2026, Petrolimex khẳng định sẽ tiếp tục duy trì nguồn cung ethanol nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu phối trộn. Đối với nguồn xăng khoáng, doanh nghiệp đã ký hợp đồng dài hạn với cả nguồn trong nước lẫn nhập khẩu, chiếm hơn 80% nhu cầu đầu vào.

Hiện bên cạnh sản phẩm xăng E10 RON 95 đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3, Petrolimex cũng đã kinh doanh dòng xăng E10-RON 95 đạt chuẩn khí thải Euro 5. Doanh nghiệp cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp hơn, trong đó có phương án phát triển xăng E10 RON 97 tiêu chuẩn Euro 5.

Bích Ngọc (SHTT)