-
Va chạm với ô tô trên quốc lộ 6, hai người đi xe máy tử vong -
Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? -
Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? -
Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong -
Những thói quen khi đi bơi tiềm ẩn rủi ro sức khỏe bạn cần bỏ ngay -
HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận” -
HLV Kim Sang-sik xúc động: Tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới -
Việt Nam hòa nghẹt thở trước Thái Lan, làm nên cột mốc lịch sử tại ASEAN Cup 2026 -
Tử vi thứ 5 ngày 27/8/2026 của 12 con giáp: Rằm tháng 7 Ngọ vượng lộc, Mão chịu áp lực
Kinh tế
25/06/2026 13:53Phạt nặng hàng loạt doanh nghiệp và cá nhân vi phạm minh bạch thông tin
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đồng loạt xử phạt nhiều cá nhân kiêm nhiệm quá số công ty quy định và hàng loạt doanh nghiệp lớn do vi phạm nghiêm trọng về minh bạch thông tin tài chính cũng như dòng vốn trái phiếu.
Cơ quan quản lý thị trường vừa ban hành loạt quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với các cá nhân và tổ chức có hành vi vi phạm quy định công bố thông tin. Đáng chú ý trong đợt này là trường hợp của ông Bùi Minh Tuấn (ngụ tại quận Gia Định, TPHCM) và ông Lê Duy Hiệp (ngụ tại quận Bình Thạnh, TPHCM).
Cả hai cá nhân này cùng bị xử phạt mức 77,5 triệu đồng/người do có hành vi kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng, đồng thời lại nắm giữ vị trí tương tự tại quá 5 công ty khác.
Song song đó, mảng công bố thông tin trái phiếu doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều đơn vị bị tuýt còi. Công ty cổ phần Anh ngữ Apax bị phạt 100 triệu đồng do "ém" hàng loạt tài liệu định kỳ giai đoạn 2023-2025 như báo cáo tài chính, tình hình thanh toán gốc, lãi và sử dụng vốn trái phiếu.

Ở nhóm bất động sản, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Khu Đông và Công ty TNHH Khu Đông - Phú Quốc lần lượt bị phạt 92,5 triệu đồng và 60 triệu đồng vì các vi phạm chậm trễ, không công bố báo cáo tài chính và dòng vốn trái phiếu trong giai đoạn 2020-2022.
Một trong những doanh nghiệp chịu án phạt nặng nhất trong đợt này là Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco) với tổng số tiền phạt lên tới 242,5 triệu đồng. Hodeco đã chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo thường niên năm 2025 và chậm thông tin về mã trái phiếu HDCH2224002.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bỏ quên việc báo cáo phương án phát hành hai lô trái phiếu HDC12501, HDC12502 tại cuộc họp cổ đông gần nhất, đồng thời che giấu một phần thông tin giao dịch với các công ty con, công ty liên kết từ năm 2023 đến 2025.
Bên cạnh lỗi công bố, hành vi sử dụng vốn sai mục đích cũng bị xử lý nghiêm. Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đã bị phạt 175 triệu đồng do sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ hoàn toàn sai lệch so với phương án đã được Hội đồng thành viên thông qua hay công bố cho nhà đầu tư.
Cuối cùng, hai cái tên là Công ty cổ phần Đầu tư Technical và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau cùng dắt tay nhau nhận mức phạt 92,5 triệu đồng vì không chịu công bố báo cáo tài chính cùng báo cáo sử dụng tiền trái phiếu đã kiểm toán bán niên 2023.
- Va chạm với ô tô trên quốc lộ 6, hai người đi xe máy tử vong (09:22)
- Qualcomm gây sốt khi trình làng CPU Snapdragon mới phá vỡ giới hạn 5GHz (09:18)
- Phi công kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi lũ quét cuốn phăng làng mạc ở biên giới Nepal - Trung Quốc (09:16)
- MG ZS đại hạ giá kịch sàn, SUV cỡ B nay rẻ ngang Kia Morning (09:11)
- Thái Lan có thể trình làng siêu đội hình tại FIFA ASEAN Cup 2026 (09:09)
- MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik công khai hẹn hò bằng nụ hôn ngọt ngào tại SVĐ Mỹ Đình (09:09)
- Trả giá đắt sau màn nổ súng, truy sát vợ bạn vì tranh chấp đất đai nhờ đứng tên (09:05)
- Truy bắt thần tốc kẻ cướp tiệm vàng ở TP.HCM (09:01)
- Hoa hậu Bảo Ngọc đưa tiếng đàn đá Tây Nguyên vào top 23 phần thi Tài năng tại Miss World 2026 (58 phút trước)
- Nguyên nhân thảm họa sạt lở đá ở biên giới Nepal - Trung Quốc khiến hơn 150 người tử vong (1 giờ trước)