Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh lên 3 triệu đồng/tháng, gấp ba lần mức hiện hành. Tuy nhiên, cơ quan này chưa chấp thuận phương án tự động điều chỉnh ngưỡng thu nhập theo biến động lạm phát.

Trong quá trình lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Thuế tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất nghiên cứu một cơ chế điều chỉnh linh hoạt hơn đối với mức thu nhập của người phụ thuộc. Theo đơn vị này, việc quy định một ngưỡng cố định dù đã được nâng lên 3 triệu đồng/tháng vẫn có nguy cơ trở nên không còn phù hợp khi điều kiện kinh tế và mặt bằng giá cả thay đổi.

Cơ quan thuế địa phương cho rằng bài học tương tự từng xuất hiện với mức trần 1 triệu đồng/tháng được áp dụng trong thời gian dài. Khi thu nhập và chi phí sinh hoạt tăng lên, quy định này dần bộc lộ sự lạc hậu, buộc cơ quan quản lý phải xem xét điều chỉnh.

Từ thực tế đó, Thuế tỉnh Thanh Hóa kiến nghị bổ sung quy định cho phép thay đổi ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm thông tư có hiệu lực. Mức điều chỉnh cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định nhằm bảo đảm phù hợp với bối cảnh thực tế. Đồng thời, đơn vị này cũng đề xuất tăng cường đối soát dữ liệu để kiểm soát chính xác việc xác định thu nhập của người phụ thuộc, đặc biệt với những trường hợp có nguồn thu nhập tự do hoặc không ổn định.

24-1782288277-bo-tai-chinh-giu-de-xuat-nang-nguong-thu-nhap-nguoi-phu-thuoc-len-3-trieu-dongthang
Ảnh minh họa: Internet

Trả lời các góp ý trên, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân đã giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc. Việc xây dựng ngưỡng này được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố như mức sống của người dân, thu nhập bình quân xã hội, chỉ số giá cùng các điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Theo Bộ Tài chính, mức 3 triệu đồng/tháng được đề xuất sau khi xem xét những thay đổi về thu nhập và đời sống dân cư trong thời gian qua, đồng thời tính đến các dự báo trong những năm tới. Cơ quan soạn thảo cũng cho rằng trong trường hợp các chỉ số kinh tế - xã hội biến động mạnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính hoàn toàn có thể ban hành văn bản điều chỉnh theo thẩm quyền. Vì vậy, chưa cần thiết phải đưa cơ chế điều chỉnh tự động theo CPI vào dự thảo thông tư.

Trước đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng đề nghị nghiên cứu mức thu nhập của người phụ thuộc theo hướng phù hợp hơn với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên đề xuất nâng ngưỡng lên 3 triệu đồng/tháng, cao gấp ba lần mức đang áp dụng.

Bên cạnh nội dung về thu nhập người phụ thuộc, vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Bộ Công an và Thuế tỉnh Điện Biên đề nghị giảm bớt các loại giấy tờ trong hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi thông tin đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ Công an cũng kiến nghị tăng cường khai thác dữ liệu từ Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu hiện có để hạn chế việc người dân phải cung cấp lại thông tin nhiều lần.

Tiếp thu các ý kiến này, Bộ Tài chính cho biết dự thảo đã được rà soát theo hướng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên sử dụng dữ liệu điện tử và giảm tối đa các yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ đối với những thông tin đã có trong hệ thống dữ liệu của Nhà nước.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang được hoàn thiện để phục vụ việc triển khai luật mới, dự kiến áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

PN (SHTT)