-
Đã xác định nguyên nhân và danh tính thi thể đang phân hủy trôi trên sông Nậm Rốm, Điện Biên -
[Ảnh] Đại hội XIV của Đảng: Phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội sáng 21/1 -
Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm -
Bi kịch tại Thanh Hóa: Mẹ pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho 3 con uống, bé nhỏ nhất đang nguy kịch -
Cưới được vợ trẻ kém 10 tuổi lại giàu có, tôi ngỡ đời mình "nở hoa" cho đến khi lật mở cuốn nhật ký bí mật -
Để lại xe máy và đôi dép trên cầu, nam thanh niên được tìm thấy khi toàn thân ướt sũng, run rẩy -
Cả đội tuyển đều có giải, một trường Hà Nội khiến phụ huynh bất ngờ với quyết định "thưởng khủng" hàng trăm triệu -
Trung ương khóa mới bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư như thế nào? -
Tình hình Thượng úy CSGT sau khi bị xe máy chở 3 hất văng, camera ghi lại cảnh tượng phẫn nộ -
Camera ghi lại cảnh xe ben hất văng ô tô bán tải qua dải phân cách, 1 chi tiết gây tranh cãi
Kinh tế
21/01/2026 09:10Quá khứ ít ai ngờ đến của bà Nguyễn Phương Hằng, lý do từng gắn với biệt danh "Hằng Canada"
Trong giai đoạn 2010–2020, khi nhắc đến những doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam, bà Nguyễn Phương Hằng là cái tên gây nhiều chú ý, không chỉ bởi quy mô tài sản mà còn bởi vai trò quản trị doanh nghiệp và mức độ ảnh hưởng truyền thông hiếm có.
Bà Nguyễn Phương Hằng (tên khai sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 26/1/1971) được biết đến rộng rãi với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam – một tập đoàn đa ngành gắn liền với quần thể du lịch giải trí Đại Nam cùng hàng loạt dự án bất động sản lớn.
Ít người biết rằng con đường kinh doanh của bà bắt đầu từ rất sớm. Năm 16 tuổi, bà sang Canada định cư, sau đó kết hôn với một doanh nhân người Trung Quốc và có một con trai. Khi chồng qua đời, bà thừa kế khối tài sản ước tính khoảng 18 triệu USD. Bà quyết định thanh lý toàn bộ tài sản ở nước ngoài, đưa con trở về Việt Nam và bắt đầu lại với các lĩnh vực bất động sản, thời trang và cao su.

Trước khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng, bà đã được giới đầu tư biết đến với biệt danh “Hằng Canada” – một tay buôn bất động sản mát tay. Bà bắt đầu bước vào thương trường từ năm 25 tuổi và từng chia sẻ rằng mình gặp nhiều thuận lợi, chưa trải qua thất bại lớn nào trong kinh doanh.
Khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng trực tiếp điều hành nhiều dự án có quy mô lớn. Tiêu biểu nhất là Khu du lịch Đại Nam với diện tích khoảng 450 ha, từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Dự án khởi công từ năm 1999 và mất 9 năm để hoàn thiện, với tổng mức đầu tư theo chia sẻ của ông Huỳnh Uy Dũng là khoảng 6.000 tỷ đồng.
Đến năm 2016, vợ chồng bà tiếp tục đầu tư vào Trường đua Đại Nam rộng khoảng 60 ha, trong đó 30 ha dành cho bãi xe và khu khán đài có sức chứa từ 50.000–60.000 khán giả. Tổng vốn đầu tư của dự án này ước tính khoảng 100 triệu USD.

Song song với du lịch, Đại Nam cũng mở rộng mạnh sang mảng khu công nghiệp với các dự án lớn như: KCN Sóng Thần 1 (hơn 178 ha, vốn đầu tư 245 tỷ đồng), Sóng Thần 2 (279 ha, vốn hơn 423 tỷ đồng) và Sóng Thần 3 (533 ha, vốn hơn 935 tỷ đồng).
Trong lĩnh vực phát triển nhà ở, Đại Nam sở hữu 7 khu dân cư tại Bình Dương. Đáng chú ý có Khu đô thị trung tâm hành chính Dĩ An rộng 66 ha với hơn 2.300 nền đất, nằm ven sông Sài Gòn, liền kề các KCN Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Đồng An và Khu chế xuất Linh Trung – Thủ Đức. Bên cạnh đó là khu nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một (cũ), rộng 533 ha, quy mô khoảng 3.300 căn nhà. Dự án này từng gây chú ý khi ông Huỳnh Uy Dũng tuyên bố hiến 4 ha đất, ước trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, để địa phương đấu giá lấy kinh phí phòng chống dịch COVID-19.
Trong các buổi livestream công khai, bà Nguyễn Phương Hằng từng cho biết cá nhân bà sở hữu khoảng 30 ha đất dân cư với hàng nghìn sổ đỏ sau 15 năm đầu tư cùng chồng, đồng thời mô tả khối tài sản gia đình bằng câu nói gây chú ý: “Kim cương và sổ đỏ tính bằng cân”.
Bà cũng từng chia sẻ: “Ở tuổi 50, tôi có tất cả mọi thứ. Tôi có chồng nhưng tôi độc lập. Tài sản của tôi là thật, không phải ảo như chứng khoán”.

Ngoài vai trò tại Công ty Cổ phần Đại Nam và Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn giữ vị trí chủ chốt tại nhiều pháp nhân khác. Cụ thể, bà là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Christina, thành lập tháng 12/2020 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Hiện doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Bên cạnh đó, bà nắm giữ 20% vốn tại CTCP Glove Đại Nam (vốn điều lệ 180 tỷ đồng) – doanh nghiệp do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Bà cũng là cổ đông sáng lập và sở hữu 15% vốn tại CTCP Xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh, doanh nghiệp có vốn điều lệ 99 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước thải nguy hại.
- TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn cần sa xuyên quốc gia hoạt động tinh vi trên không gian mạng (11:15)
- Đã xác định nguyên nhân và danh tính thi thể đang phân hủy trôi trên sông Nậm Rốm, Điện Biên (11:15)
- Hậu "Tân binh toàn năng", nhóm nhạc UPRIZE chính thức chào sân với tham vọng concert 10.000 khán giả (11:10)
- Kinh hoàng vụ sập đu quay tại hội chợ: 14 học sinh thương vong trong sự hoảng loạn (11:08)
- Ban chấp hành LĐBĐ Malaysia (FAM) chuẩn bị từ chức hàng loạt để tránh án phạt của FIFA (25 phút trước)
- Nghệ sĩ trẻ hát về Đảng: Khi lý tưởng cách mạng được viết tiếp bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại (38 phút trước)
- [Ảnh] Đại hội XIV của Đảng: Phiên thảo luận ở hội trường về các Văn kiện Đại hội sáng 21/1 (44 phút trước)
- Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm (46 phút trước)
- "Đánh úp" Toyota Vios và Hyundai Accent, Kia Soluto "mạnh tay" giảm giá lăn bánh cuối tháng 1/2026 (53 phút trước)
- Sony và TCL ký kết liên doanh lớn, khuấy động thị trường nghe nhìn đầu năm 2026 (57 phút trước)