-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Kinh tế
24/04/2026 10:28Quốc hội chốt bỏ mức doanh thu 500 triệu đồng chịu thuế với hộ kinh doanh
Sáng 24/4, với tỷ lệ tán thành hơn 93%, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tiêu thụ đặc biệt. Điểm đáng chú ý là quy định về ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh được thay đổi theo hướng linh hoạt hơn.
Cụ thể, thay vì quy định cứng mức doanh thu từ 500 triệu đồng mỗi năm phải nộp thuế như trước, luật mới giao Chính phủ quyền quyết định ngưỡng này. Đồng thời, mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không còn cố định mà sẽ do cơ quan điều hành quy định. Các nội dung này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Trong báo cáo giải trình, Chính phủ cho biết đang tính toán nâng mức doanh thu không phải nộp thuế lên khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời áp dụng tương tự với doanh nghiệp nhỏ. Theo đánh giá, ngưỡng này phù hợp với điều kiện hiện nay và đã được cân nhắc kỹ lưỡng về tác động đến ngân sách cũng như người nộp thuế.
Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp. Đồng thời, mức 1 tỷ đồng cũng tương thích với quy định hiện hành về việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, giúp đảm bảo tính thống nhất trong quản lý.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu tăng gấp đôi mức miễn thuế, ngân sách có thể giảm thu khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong đó, phần giảm từ khu vực hộ kinh doanh ước khoảng 4.850 tỷ đồng, còn doanh nghiệp nhỏ vào khoảng 2.200 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã đề xuất nên quy định theo khoảng hoặc mức linh hoạt để Chính phủ có thể điều chỉnh khi cần thiết vì lợi ích chung. Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng cho biết mức trần doanh thu miễn thuế mà Chính phủ có thể điều chỉnh là dưới 3 tỷ đồng mỗi năm, nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của các luật thuế liên quan.
Số liệu từ cơ quan thuế cho thấy cả nước hiện có khoảng 2,56 triệu hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, khoảng 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với gần 94% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Giai đoạn 2022-2025, khu vực hộ kinh doanh đóng góp khoảng 2% tổng thu ngân sách, với số thu riêng năm 2025 đạt hơn 32.800 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.
- Bên trong ngôi làng gần 10 triệu USD của "tỷ phú YouTube" tại châu Phi (21:49)
- Trung Quốc khai trừ Đảng hai tướng cấp cao (21:38)
- Nga lên tiếng sau cuộc tập kích UAV lớn chưa từng có nhằm vào Moscow giữa kỳ bầu cử (21:15)
- Tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (21:08)
- Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vụ thiếu sách giáo khoa, báo cáo trước 10/10 (21:00)
- Ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (1 giờ trước)
- Quốc lộ 1 qua Thanh Hóa vẫn còn 4 điểm ngập, có nơi sâu 12 cm (1 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Việt Nam 0-0 ĐT nữ Thái Lan: ĐT nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết (2 giờ trước)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (2 giờ trước)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (3 giờ trước)