Tại đại hội cổ đông thường niên ngày 22-4, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín đã chính thức thông qua việc đổi tên thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Tài Lộc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của tổ chức này.

Theo đó, tên tiếng Anh của ngân hàng cũng được thay đổi từ “Sai Gon Thuong Tin Joint Stock Commercial Bank” sang “Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank”. Đáng chú ý, tên giao dịch và tên viết tắt bằng tiếng Anh vẫn giữ nguyên cách đọc quen thuộc nhưng được điều chỉnh thành chữ in hoa “SACOMBANK”.

Lý giải về quyết định này, ban lãnh đạo cho biết việc thay đổi tên gọi nhằm tạo dấu ấn cho giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, đồng thời thể hiện rõ chiến lược phát triển mới và nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường. Đại hội cổ đông cũng ủy quyền cho hội đồng quản trị chủ động quyết định thời điểm thực hiện cũng như hoàn tất các thủ tục liên quan. Trong quá trình triển khai, hội đồng quản trị có quyền điều chỉnh tên gọi nếu cần thiết hoặc theo yêu cầu từ cơ quan quản lý.

Bên cạnh việc đổi tên, ngân hàng cũng thống nhất chủ trương chuyển trụ sở chính. Hiện địa điểm đặt trụ sở chưa nằm trong khu vực trung tâm của định hướng phát triển tài chính quốc tế tại TP.HCM, do đó việc thay đổi được cho là cần thiết để tăng cường nhận diện thương hiệu và phù hợp với chiến lược dài hạn. Hội đồng quản trị đề xuất di dời trụ sở từ địa chỉ hiện tại trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến một vị trí khác trong lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng các mục tiêu phát triển trong cả ngắn, trung và dài hạn.

22-1776843432-sacombank-doi-ten-len-ke-hoach-doi-tru-so-trong-chien-luoc-tai-dinh-vi
Đại hội cổ đông thường niên Sacombank được tổ chức hôm nay, 22-4 - Ảnh: A.H

Tại phần thảo luận, nhiều cổ đông quan tâm đến tiến độ tái cơ cấu cũng như việc xử lý lượng cổ phần lớn liên quan đến ông Trầm Bê. Đại diện ngân hàng cho biết trong năm qua, nhiều giải pháp đã được triển khai và đến nay đã trích lập đủ 100% dự phòng. Tuy nhiên, để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức quy định, việc xử lý phần cổ phần nói trên là yếu tố then chốt. Quá trình này cần có sự chấp thuận từ Ngân hàng Nhà nước nên dự kiến sẽ cần thêm thời gian, dù kỳ vọng có thể hoàn tất trong năm nay.

Ngân hàng cũng cho biết tình hình nợ xấu tăng trong năm 2025 chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế trong và ngoài nước. Các chính sách thuế đối ứng từ Mỹ tác động đến doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là nhóm khách hàng vừa và nhỏ. Đồng thời, việc các cơ chế hỗ trợ cơ cấu nợ kết thúc khiến nhiều khoản vay bị chuyển nhóm, buộc ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng.

Dù vậy, đại diện Sacombank khẳng định toàn bộ các khoản nợ xấu đều có tài sản đảm bảo, phần lớn là bất động sản, nên khả năng thu hồi vốn vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, tiến độ xử lý còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường. Trong năm 2026, mục tiêu trọng tâm của ngân hàng là kiểm soát và giảm tỷ lệ nợ xấu.

Liên quan đến kế hoạch lợi nhuận, Sacombank đặt mục tiêu đạt 8.100 tỷ đồng trong năm 2026, với mức tăng trưởng khoảng 6%. Ban lãnh đạo cho biết định hướng này mang tính thận trọng, ưu tiên củng cố bộ đệm dự phòng và nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Đây được xem là nền tảng để ngân hàng hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Bích Ngọc (SHTT)