-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Kinh tế
31/01/2019 20:41Sai lầm cần tránh khi tiêu tiền thưởng cuối năm
Nếu bạn biết cách chi tiêu thông minh, một số tiền thưởng nhỏ cũng có thể dùng được trong thời gian dài. Còn nếu không, tiền dù lớn đến mấy cũng có thể bốc hơi rất nhanh chóng mà chưa kịp giúp bạn giàu lên chút nào. Theo các chuyên gia, đây là những sai lầm tồi tệ nhất của mọi người sau khi nhận thưởng cuối năm.
1. Tiêu hết ngay lập tức
Dù tự thưởng cho bản thân và tiêu một phần tiền thưởng đem lại cảm giác rất tuyệt, bạn không nên tạo thói quen cứ phóng tay chi tiêu chỉ vì mình có thể. Việc này có thể dẫn đến "lạm phát lối sống" - xu hướng tự nhiên của con người khi cho rằng sẽ chi nhiều hơn khi thu nhập tăng lên. Điều này đồng nghĩa bạn sẽ rất khó tiết kiệm, dù kiếm được bao nhiêu tiền.
Vì vậy, hãy lên kế hoạch trước khi định mua bất kỳ thứ gì. Hãy cân nhắc quy tắc 50 - 30 - 20 áp dụng riêng cho tiền thưởng của triệu phú tự thân Mỹ - Kyle Taylor. 50% số tiền phải đổ vào tài khoản tiết kiệm, dự phòng hoặc đầu tư, 30% phục vụ lối sống (như quần áo, ăn uống) và 20% để giải trí (đi nghỉ hoặc xem ca nhạc)
2. Tiêu nhầm chỗ
Nhiều nghiên cứu chỉ ra bạn tiêu tiền như thế nào còn quan trọng hơn bạn tiêu bao nhiêu tiền. Năm 2016, Đại học Cambridge đã so sánh thói quen chi tiêu và tính cách của một người. Ví dụ, nếu phải tiêu tiền trong quán bar, người hướng ngoại sẽ cảm thấy vui vẻ hơn người hướng nội. Ngược lại, chi tiêu trong hiệu sách sẽ khiến người hướng nội hạnh phúc hơn.
Kết luận của nghiên cứu này là để tận dụng tối đa tiền của mình, hãy tiêu vào những trải nghiệm phù hợp với tính cách của bạn, tạo ra thêm giá trị cho cuộc sống và bạn thực sự thích nó.
Dù vậy, hãy cân nhắc đầu tư cho bản thân, như tham gia một lớp học, đi tập gym hoặc tìm đến một chuyên gia tư vấn nghề nghiệp. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng nói: "Sau tất cả, chỉ có một khoản đầu tư vượt trội so với những thứ khác. Đó là đầu tư vào bản thân. Hãy giải quyết tất cả những thứ mà bạn cho là điểm yếu ngay bây giờ".
3. Hoãn đầu tư
Đầu tư một khoản nhỏ từ sớm sẽ giúp bạn có nhiều tiền hơn là đầu tư khoản lớn nhưng muộn. Vì thế, thay vì trì hoãn, hãy dành một phần tiền thưởng và đổ vào bất kỳ công cụ nào, dù là tài khoản tiết kiệm hay quỹ đầu tư theo chỉ số có chi phí thấp. Số tiền này sẽ lớn dần theo thời gian và chắc chắn khiến bạn hài lòng sau này.
4. Cố thể hiện với người khác
Rất nhiều người có xu hướng sống theo tiêu chuẩn của bạn bè hay đồng nghiệp, đặc biệt khi họ có nhiều tiền. Tuy nhiên, chọn quán ăn, quần áo hay đồ điện tử dựa trên những gì bạn bè làm có thể khiến bạn chi tiêu quá tay và nhanh chóng nhẵn túi.
Theo Hà Thu (VnExpress.net)
- Nam thiếu niên 15 tuổi bị tạm giữ vì dùng hung khí dọa đánh cha dượng (08:14)
- Honda chính thức ra mắt ‘huyền thoại côn tay’ 100cc mới giá 24 triệu đồng: Đại chiến Yamaha Exciter (08:04)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (44 phút trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (50 phút trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (57 phút trước)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (1 giờ trước)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (1 giờ trước)
- Đèo Prenn sạt lở 100m, Lâm Đồng ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)