Thông tin này thu hút sự chú ý trong bối cảnh vụ án buôn lậu kim cương liên quan đến hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp đang tiếp tục được điều tra.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đang quản lý ngoài bảng cân đối kế toán 170.876 viên đá màu, đá quý và đá bán quý các loại. Tổng giá trị ghi sổ của số tài sản này hơn 1 tỷ đồng, tương ứng mức bình quân khoảng 6.000 đồng cho mỗi viên nếu tính theo số liệu hạch toán.

Tuy nhiên, mức giá nói trên chỉ phản ánh giá trị ghi sổ của toàn bộ danh mục kế toán, không phải giá trị giao dịch thực tế trên thị trường của từng viên đá. Đồng thời, danh mục này bao gồm nhiều loại đá khác nhau và không đồng nghĩa toàn bộ đều là kim cương.

23-1784799534-sjc-quan-ly-hon-170000-vien-da-quy-ngoai-bang-can-doi-gia-tri-ghi-so-binh-quan-khoang-6000-dong-moi-vien

Thông tin về lượng đá quý mà SJC đang quản lý được dư luận đặc biệt quan tâm khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ngày 20/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, đồng thời thu giữ thêm 354 viên kim cương với tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, có tổng giá trị ước tính vượt 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025 SJC ghi nhận doanh thu thuần gần 14.031 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với năm trước và là mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Dù vậy, nhờ giá vốn cùng các khoản chi phí hoạt động giảm mạnh, doanh nghiệp vẫn đạt lợi nhuận sau thuế hơn 425,5 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của SJC kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu công bố thông tin vào năm 2014, đồng thời vượt đáng kể so với kế hoạch lợi nhuận gần 89 tỷ đồng đã trình cơ quan chủ sở hữu.

23-1784799534-sjc-quan-ly-hon-170000-vien-da-quy-ngoai-bang-can-doi-gia-tri-ghi-so-binh-quan-khoang-6000-dong-moi-vien

SJC hiện là doanh nghiệp do UBND TP.HCM sở hữu 100% vốn điều lệ và nhiều năm qua giữ thị phần lớn nhất trên thị trường vàng miếng trong nước, đồng thời đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách.

Trước đây, Ngân hàng Nhà nước là đơn vị độc quyền sản xuất vàng miếng và SJC được lựa chọn là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Tuy nhiên, từ khi Nghị định 232 có hiệu lực vào tháng 10/2025, cơ chế này đã được bãi bỏ. Theo quy định mới, các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sẽ được phép sản xuất vàng miếng, trong khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện cũng lưu ý rằng trong năm 2024, một số cán bộ và nhân viên của SJC đã bị khởi tố với các cáo buộc tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đơn vị kiểm toán cho biết vụ án hiện vẫn đang trong quá trình xét xử phúc thẩm và chưa có kết luận cuối cùng. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với việc lập và trình bày báo cáo tài chính của SJC trong các năm 2024 và 2025.

Bích Ngọc (SHTT)