-
Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng
-
Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất
-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
Kinh tế
13/10/2021 14:25Sở hữu khối tài sản bạc tỷ nhưng với các doanh nhân Việt, 'tiền nhiều để làm gì?'
Tỷ phú Trần Bá Dương: Tiền để làm việc lớn, mang lại lợi ích xã hội
Ông Trần Bá Dương, tỷ phú đứng vị trí thứ 1.931 trên bảng xếp hạng người giàu thế giới năm 2021 của Forbes, cũng từng trải lòng về quan điểm tiền bạc của mình. Mục đích kiếm tiền của ông không chỉ đơn thuần là để giàu có mà ông chia hành trình thành 2 giai đoạn riêng.
Ban đầu, khi mới ra trường, ông muốn phụ giúp gia đình, nuôi sống bản thân và lo được gia đình bằng năng lực của mình. Đến giai đoạn sau, ông nhận thức tầm quan trọng của hạnh phúc khi ta đạt được thành công. Điều đó khiến cho tỷ phú Trần Bá Dương thay đổi quan niệm về tiền bạc của mình.
Với ông, hạnh phúc là cảm giác biến giấc mơ thành hiện thực, là khi làm ra những việc lớn mang tới giá trị cho nhiều người và cho cả xã hội. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là trách nhiệm.

Tỷ phú Trần Đình Long: “Tôi còn chẳng biết mình có bao nhiêu tiền”
Ông Trần Đình Long hiện đang sở hữu 3,9 tỷ USD theo ghi nhận của Forbes 2021. Thế nhưng, khi chia sẻ với truyền thông, vị tỷ phú lại thú nhận mình không quá để tâm đến tổng giá trị tài sản thực sự của mình.
Ông cho biết: “Thực ra hàng ngày, khi làm việc tôi có nghĩ đến tiền đâu nên còn chẳng biết là mình có bao nhiêu tiền. Chắc chẳng phải riêng tôi, mà nhiều người cũng thế. Khi mình làm đến mức độ nào đó thì không phải để tìm ra con số cụ thể hằng ngày về tiền nữa. Đó là điều chắc chắn chứ không phải tôi khiêm tốn hoặc lảng tránh gì.”

Trong đời sống hàng ngày, ông Long cũng luôn giữ những thói quen hết sức bình dân như cà phê vỉa hè, ăn vặt… Quan điểm của ông là “làm những cái mà tôi thích chứ không phải việc mình là tỷ phú hay là gì kia thì phải giống người ta. Tóm lại là cứ làm điều mình thích thôi!”.
Doanh nhân Nguyễn Xuân Phú: “Gia đình có khoảng 100 tỷ thôi là đầy đủ”
Từng được hỏi “Tiền nhiều để làm gì?”, shark Phú đã thẳng thắn chia sẻ: “Tôi nghĩ một gia đình có khoảng 100 tỉ thôi là đầy đủ phục vụ. Lớn hơn 100 tỉ để phục vụ cá nhân thì không còn nhiều giá trị."

Quan điểm về tiền bạc của doanh nhân Việt này khá đơn giản. Ông cho rằng tiền là vật ngang giá, là phương tiện để đạt được mục đích. Như vậy, với những ai có tham vọng làm gì đó cho nhân loại, thay đổi thế giới, họ mới cần đến rất nhiều tiền. Còn lại thì không cần thiết vì “nhiều tiền có khi là khổ, chứ không hạnh phúc”.
Doanh nhân Nguyễn Thanh Việt: “Cái anh để lại cho đời không phải bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất đai”
Chủ tịch tập đoàn Intracom Nguyễn Thanh Việt từng được hỏi rằng, dường như nhiều tiền cũng không có tác dụng gì với ông. Trả lời câu hỏi này, shark Việt đã khẳng định rằng, tiền chỉ là một loại phương tiện để kinh doanh.
Ông cho biết: “Đức Phật từng ví như khi ta đi một con thuyền qua sông, khi qua rồi không ai bê con thuyền trên vai đi tiếp mà bỏ lại. Tiền cũng giống con thuyền, để một người kinh doanh đạt được mục tiêu nào đấy.”

Vị doanh nhân cũng chia sẻ rằng, văn hóa kinh doanh và cái tâm của một người mới là điều quan trọng nhất. “Cái anh để lại cho đời không phải bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất đai mà là giá trị nhân văn. Nếu bám víu vào đất đai, quan hệ, tiền bạc hay bất cứ thứ gì thì chết không siêu thoát được” - ông cho biết.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Đồng tiền đi liền khúc ruột, họ im lặng để chờ xem sự tử tế của bạn"
Câu hỏi “Tiền nhiều để làm gì?” nổi tiếng bắt nguồn từ chính ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên đã không ít lần gây chú ý về những quan điểm cá nhân liên quan đến chuyện tiền bạc của mình. Bản thân ông luôn khẳng định, bao nhiêu năm nay đã không còn quan tâm đến chuyện tiền bạc.

Năm 2018, khi trả lời phỏng vấn truyền thông, ông muốn làm những điều lớn lao hơn thay vì tập trung vào câu chuyện kiếm tiền đơn thuần. Vì lẽ đó, vị chủ tịch nhận định, công ty của ông nên dành lợi nhuận tái đầu tư để làm mới và phát triển thay vì nhăm nhăm kiếm tiền theo kiểu “con buôn”.
Theo Thúy Phương (Nhịp Sống Kinh Tế)








- Xây nhà trên đất người khác: Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 160 triệu đồng (09:18)
- iPhone 17 bắt đầu đến tay người dùng Việt Nam (09:17)
- Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát thử nghiệm UAV tấn công (09:15)
- Giành quyền nuôi con nhờ thu nhập 7 tỷ/năm, Lan Phương kiếm tiền giỏi cỡ nào? (09:11)
- Hoãn xử vụ án "gà lôi trắng" tới ngày 17/10 (09:11)
- Hành trình 6 năm kiên cường của nữ chiến sĩ công an Bùi Thị Hà Thu: 33 tuổi, hai lần chụp ảnh thờ và ít nhất 85 lần truyền hóa chất (09:04)
- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (31 phút trước)
- Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già (32 phút trước)
- Tử Chiến Trên Không chiếm top 1 phòng vé nhanh như chớp, dàn cast “diễn bằng cả tính mạng” không hot mới lạ (38 phút trước)
- Hi hữu: Cầu thủ đội bóng Trung Quốc vô tình làm HLV chảy máu đầu trong trận đấu với CLB CAHN (44 phút trước)





