Kinh tế
05/06/2025 06:39Sự thật về thông tin mận hậu rớt giá chỉ còn 2.000-3.000 đồng/kg
Tỉnh Sơn La có tổng diện tích hơn 14.000ha mận, trong đó mận hậu chiếm phần lớn với hơn 11.000ha. Mận hậu được trồng chủ yếu tại Thị xã Mộc Châu (trên 4.000ha) và huyện Yên Châu (gần 4.000ha).
Trong đó, xã Phiêng Khoài (huyện Yên Châu) với gần 2.500ha được coi là "thủ phủ" trồng mận của tỉnh. Quả mận tại đây có vị ngọt tự nhiên, màu sắc đỏ và phấn trắng dày, được đánh giá là ngon nhất trong các vùng trồng mận của Sơn La.
Các vùng trồng mận trên địa bàn tỉnh Sơn La đang chuẩn bị thu hoạch chính vụ. Trước thông tin giá mận rớt mạnh, chỉ còn 2.000–3.000 đồng/kg, nhiều bà con nông dân không khỏi lo lắng.


Ông Bùi Văn Quân, bản Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, cho biết, gia đình ông trồng khoảng 7ha mận, mùa mận năm nay dự kiến cho thu khoảng 100 tấn mận, tổng giá trị 1,5 tỷ đồng. Trừ chi phí, ông Quân dự kiến lãi khoảng 1 tỷ đồng trong mùa mận 2025.
Ông Quân cho hay, năm 2024, gia đình ông thu hoạch được 70 tấn mận. Sang năm nay, mận được mùa, sản lượng tăng khoảng 30% so với năm 2024, chính vì vậy giá mận năm nay cũng giảm tương ứng.
Theo ông Quân, mức giá 2.000-3.000 đồng/kg là với loại mận mã xấu, quả nhỏ trên các cây hoặc các vườn mận ít được chăm sóc - mức giá rẻ nhất khi bán cho các đầu buôn, thương lái. Còn các loại quả to (20-30 quả/kg) vẫn có giá dao động từ 15.000-40.000 đồng/kg.
Đặc biệt, loại mận ngố khoảng 12-13 quả/kg có giá lên tới 60.000 đồng/kg, tuy nhiên số lượng rất ít.
Ông Quân nói thêm, trên địa bàn xã Phiêng Khoài có khoảng 70 điểm thu mua mận, phần lớn là người địa phương đứng ra thu mua, sau đó bán cho các thương lái vận chuyển đi khắp cả nước. Ngoài ra, một số thương lái đến đây đặt cọc, bao tiêu cả vườn.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Hải Yến, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Yên Châu, cho biết, thông tin giá mận "rớt thảm" là chưa phản ánh đúng thực tế toàn thị trường. Những quả mận Phiêng Khoài cỡ "vip" vẫn có giá hơn 50.000 đồng/kg.
Theo ông Yến, năm nay mận được mùa nên toàn huyện dự kiến thu 32.000 tấn, tăng gần 30% so với năm 2024.
Ông Yến nhận xét, giá mận năm nay có giảm nhưng không đến mức rớt thảm. Mức giá thời điểm chính vụ có giảm so với đầu vụ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chưa kể, năm nay không chỉ riêng mận, nhiều loại quả khác cũng được mùa nên người dân có nhiều sự lựa chọn ngoài mận.
Ông Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBND Thị xã Mộc Châu, khẳng định, hoàn toàn không có chuyện giá mận giảm sâu như vậy.
Hiện mỗi ngày trên địa bàn thị trấn Mộc Châu có hàng chục xe tải lớn đến thu mua, vận chuyển mận đi khắp cả nước. Có cả các thương lái vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Giá mận loại to, ngon vẫn dao động từ 30.000-50.000 đồng/kg.
"Thị xã vẫn theo sát các thông tin, diễn biến về giá các loại quả, đặc biệt là mận, để hỗ trợ tiêu thụ, phát triển thương hiệu mận Mộc Châu", ông Bình nói.
Theo Đức Hoàng (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang âm thầm đi trước 80% người cùng tuổi về cách dùng tiền (18/07)
-
Tổng Bí thư: Công tác nhân sự ảnh hưởng đến thành bại nhiệm kỳ tới (18/07)
-
Bà Paetongtarn lên tiếng sau bê bối hàng loạt cao tăng Thái Lan bị lừa tình (18/07)
-
Snoop Dogg gia nhập Swansea City: Từ huyền thoại rap đến ông chủ bóng đá (18/07)
-
Làm sao nhận biết khách muốn "bom hàng" khi bán online? (18/07)
-
Trực tiếp về chùa - nơi Thiên An đăng hình ảnh 2 chiếc bài vị: Trụ trì chia sẻ thông tin hiếm (18/07)
-
Căn bệnh khiến người cha trẻ nằm viện 2 năm, chưa một lần được ẵm con mới sinh (18/07)
-
Bao giờ Honda khai tử xe máy chạy xăng? (18/07)
-
Tìm bị hại vụ "thổi vốn" lên 42.000 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư (18/07)
-
Thủ khoa khối C Đà Nẵng bật mí bí quyết đạt điểm cao nhất (18/07)
Bài đọc nhiều




