Sau nhiều nỗ lực, Thái Lan chịu mức thuế quan 19%.

Thứ trưởng Thái Lan kể hậu trường đàm phán thuế thành công với Mỹ,

Theo Thứ trưởng Tài chính Paopoom Rojanasakul, Thái Lan đã đàm phán thành công mức thuế quan 19% với Hoa Kỳ, mang lại cho vương quốc này lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ trong khu vực và định vị để thu hút thêm đầu tư nước ngoài, theo Nation.

Thỏa thuận đột phá này, được ký kết sau các cuộc đàm phán chuyên sâu do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira dẫn đầu cùng các cơ quan chính phủ liên quan, thiết lập cơ cấu thuế quan của Thái Lan ở hai mức thuế quan trọng: mức thuế quan đối ứng 19% và mức thuế quan 40% đối với hàng hóa trung chuyển.

Thứ trưởng Paopoom cho biết: "Toàn bộ đội ngũ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ với các cuộc đàm phán thường xuyên để đạt được kết quả này". Theo ông Paopoom, kết quả này có nghĩa là mức thuế quan của Thái Lan hiện tương đương với các đối tác thương mại khác, “đưa tất cả mọi người trở lại sân chơi bình đẳng”.

Thứ trưởng Tài chính Thái Lan nhấn mạnh lợi thế đáng kể của nước này xuất phát từ tỷ lệ sản xuất trong nước cao và kết nối chuỗi cung ứng rộng khắp trong nước.

Theo các quy định mới, các quốc gia có sản lượng nội địa thấp hơn sẽ phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn, giúp Thái Lan có vị thế thuận lợi hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

"Hàng hóa sản xuất tại Thái Lan sẽ chỉ phải chịu mức thuế 19%, mang lại cho Thái Lan lợi thế so sánh đáng kể so với các đối tác thương mại của chúng ta", ông Paopoom giải thích. "Điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn để thu hút đầu tư nước ngoài”.

Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành pháp chốt mức thuế đối ứng Washington sẽ áp lên hàng hóa từ hàng chục đối tác thương mại. Sắc lệnh hành pháp của ông Trump chia các nước thành bốn nhóm để đánh thuế: nhóm các nước nhập siêu từ Mỹ chịu thuế 10%; nhóm các nước xuất siêu sang Mỹ với thâm hụt thương mại nhỏ chịu 15%; nhóm các nước xuất siêu sang Mỹ với thâm hụt thương mại lớn chịu khoảng 20% và nhóm ngoại lệ.

Trong ASEAN, Singapore là trường hợp duy nhất nhập siêu từ Mỹ nên chịu thuế 10%. Sáu nước duy trì thặng dư thương mại lớn là Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Campuchia chịu thuế 19 - 20%.

Brunei dù về cơ bản cũng duy trì cán cân thương mại cân bằng nhưng lại chịu thuế 25%. Tuy nhiên điều này không mang lại tác động lớn vì quy mô thương mại của nước này với Mỹ quá nhỏ. Hai trường hợp chịu thuế cao nhất trong khối là Lào và Myanmar, cùng 40%.

Theo đó, các nền kinh tế xuất siêu sang Mỹ của ASEAN đều chịu chung một mức thuế. Điều này đã đánh tan lo ngại lớn nhất của các thành viên khối về việc chịu thuế cao hơn và suy yếu khả năng cạnh tranh với các nước lân cận.

Theo Dy Khoa (Thanh Niên Việt)