SJC khẳng định không triển khai chương trình thu mua vàng, kim cương của PNJ, Kim Lý hay các thương hiệu khác, đồng thời cảnh báo fanpage có tick xanh lan truyền thông tin này là giả mạo.

Những ngày gần đây, nhiều hội nhóm trên Facebook đồng loạt chia sẻ thông tin cho rằng SJC triển khai chương trình thu mua kim cương, trang sức và vàng của PNJ, Kim Lý cùng nhiều thương hiệu khác. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh thị trường vàng có nhiều biến động.

Theo thông tin lan truyền thì tài sản được SJC tiếp nhận gồm kim cương rời, có hoặc không có chứng thư, kim cương gắn trên trang sức, trang sức kim cương của PNJ, Kim Lý và các thương hiệu khác đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của SJC.

Khách hàng có thể lựa chọn quy đổi tài sản sang vàng tích lũy SJC hoặc nhận tiền theo ba đợt thanh toán. Cụ thể, người bán được nhận 50% giá trị sau một ngày, 30% sau nửa tháng và 20% còn lại sau một tháng kể từ thời điểm SJC tiếp nhận tài sản.

Không chỉ xuất hiện trong các hội nhóm, một fanpage Facebook mang tên "SJC Hồ Chí Minh" có tick xanh cũng đăng tải thông báo về chương trình thu mua, quy đổi tài sản sang vàng tích trữ. Trang này còn hướng dẫn quy trình đăng ký, cách thức giao dịch và liên tục đăng nhiều bài viết liên quan, thu hút hàng nghìn lượt tương tác.

Thông tin trên gây xôn xao trong bối cảnh thị trường vàng và đá quý có nhiều biến động. Kim Lý vẫn chưa mở cửa trở lại, trong khi PNJ áp dụng quy định thu mua mới, khiến việc bán vàng của một bộ phận người dân gặp khó khăn.

Trao đổi với Dân Việt ngày 30/7, đại diện SJC cho biết doanh nghiệp hiện không sở hữu hoặc quản lý bất kỳ fanpage nào trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đây, SJC từng sử dụng Facebook để kết nối với khách hàng nhưng đã ngừng hoạt động kênh này do tình trạng giả mạo và lừa đảo ngày càng phổ biến.

SJC khẳng định fanpage có tick xanh đăng tải thông tin thu mua vàng, kim cương nói trên là giả mạo. Doanh nghiệp cũng không triển khai bất kỳ chương trình thu mua kim cương, trang sức hay các loại tài sản khác như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo SJC, thời gian gần đây xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản và hội nhóm mạo danh thương hiệu để đăng thông tin mua bán vàng, nhận đặt cọc, giao dịch trực tuyến, livestream bán hàng hoặc quảng cáo các chương trình ưu đãi không chính thống. Những hình thức này có thể khiến khách hàng nhầm lẫn và đối mặt với nguy cơ bị lừa đảo.

Doanh nghiệp khuyến cáo người dân không thực hiện giao dịch mua bán vàng miếng, vàng nhẫn hay trang sức thông qua Facebook, Messenger hoặc bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Mọi giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại các cửa hàng, chi nhánh và điểm giao dịch chính thức do SJC công bố.

HL (SHTT)