-
Quốc hội "chốt" chi 1,8 triệu tỷ đồng ngân sách trung ương năm 2026 -
Đề xuất bỏ giấy phép xây dựng nhà dưới 7 tầng -
Hé lộ số tiền thuế cực khủng Mailisa đóng mỗi năm, nữ CEO từng tuyên bố cứng chuyện "rửa tiền" -
Hiện tượng lạ: Hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè, chết la liệt ở Quảng Ngãi -
Thu hồi gần 50 loại mỹ phẩm, kem đánh răng không tốt cho sức khỏe: Nhiều người Việt hay sử dụng -
Cuộc sống của cô giúp việc khi trở thành con dâu Mailisa, hứa sẽ nuôi bố mẹ chồng khi về già -
Loạt động thái mới của Tiktok Shop, Shopee, Lazada sau cảnh báo của Bộ Y tế -
Con dâu xúi giục chồng đuổi bố chồng để chiếm đất, nhưng chỉ đúng 1 tuần sau, cả hai phải nhận cái kết đắng ngắt... -
Kinh hoàng quả đồi bất ngờ đổ ập giữa trời nắng ráo, 3 người mất liên lạc -
Hà Nội: Hiện trường cháy nhà tập thể A2 Phạm Ngọc Thạch, cư dân kể lại khoảnh khắc ám ảnh
Kinh tế
20/06/2025 23:29TikToker 'Gia Đình Hải Sen' bán hàng giả vẫn được vinh danh: Đơn vị trao giải nói gì?
Sự việc Công ty Hải Bé của Lê Văn Hải (chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”) được vinh danh chất lượng quốc gia vào năm 2023 nhưng sau đó lại bị bắt giữ vì buôn bán hàng giả đang gây xôn xao dư luận. Cụ thể, sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé" đã bị cơ quan điều tra xác định là hàng giả do các chỉ tiêu chất lượng chính như vitamin A, calci, vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố.
| Công ty Hải Bé của Lê Văn Hải được vinh danh năm 2023. Nguồn: HTV |
Đơn vị trao giải nói gì?
Trả lời VTC News, một cán bộ của Viện Nghiên cứu kinh tế Châu Á – đơn vị tổ chức chương trình vinh danh – cho biết, chương trình này chủ yếu mang tính chất truyền thông. Vị cán bộ này giải thích: "Khi các doanh nghiệp tham gia, gửi hồ sơ thì ban tổ chức sẽ đánh giá dựa trên những thông tin được doanh nghiệp cung cấp. Chúng tôi không có chức năng để kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất như cơ quan quản lý Nhà nước. Cho nên khi các doanh nghiệp muốn được vinh danh trong chương trình để làm công tác truyền thông nhưng sau đó lại vi phạm, không tuân thủ cam kết thì ban tổ chức sẽ thu hồi những chứng nhận đã cấp."
Theo vị cán bộ này, ban tổ chức đã làm hồ sơ gửi doanh nghiệp để thông báo thu hồi danh hiệu. Trang web của Viện Nghiên cứu kinh tế Châu Á, nơi từng giới thiệu về chương trình này, hiện không thể truy cập được với lý do đang bảo trì.
Chuyên gia nói gì về "lỗ hổng" vinh danh?
Các chuyên gia đã có những phân tích sâu sắc về vấn đề này. Trao đổi với nguồn tin trên, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đưa ra hai khả năng:
- Chứng nhận vinh danh được doanh nghiệp vận động để quảng bá thương hiệu, tạo niềm tin cho khách hàng.
- Doanh nghiệp ban đầu làm ăn chân chính và được vinh danh, nhưng sau đó lại vi phạm pháp luật.
Ông Phong nhấn mạnh rằng các chương trình vinh danh vốn dĩ là tốt nhưng "gần đây việc vinh danh này mọc lên ngày càng nhiều và xuất hiện cả chứng nhận giả hoặc chứng nhận trao nhầm". Điều này tạo cơ hội cho các doanh nghiệp không chân chính lợi dụng để trục lợi, lừa dối khách hàng.
Đồng quan điểm, Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh bạch, chia sẻ kinh nghiệm từng nhận nhiều lời mời tham dự các chương trình vinh danh tương tự. Ông nhận thấy các chương trình này thường không có tiêu chí cụ thể để so sánh, xếp hạng, và "hoàn toàn dựa vào những cam kết của doanh nghiệp" hoặc thậm chí "giá trị số tiền tài trợ cho từng vị trí".
Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các giải thưởng vinh danh
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương), Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam, thẳng thắn nhận định việc doanh nghiệp sản xuất hàng giả sau khi được trao giải thưởng sẽ gây hệ lụy lớn, ảnh hưởng niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa Việt Nam và cả kết quả của các giải thưởng. Ông Huân đề nghị cơ quan điều tra làm rõ quy trình trao giải, trách nhiệm của đơn vị trao giải nếu có sự thông đồng, vụ lợi.
Các chuyên gia đều kiến nghị cần kiểm soát chặt chẽ các giải thưởng vinh danh. Chuyên gia Nguyễn Minh Phong cho rằng các đơn vị trao giải "đã đến lúc không thể thoải mái cấp chứng nhận mà không xem xét kỹ về sản phẩm được".
Luật sư Trần Tuấn Anh đề xuất cơ quan quản lý cần đưa ra những tiêu chí cụ thể cho các chương trình vinh danh và có cơ chế hậu kiểm để sẵn sàng thu hồi danh hiệu khi có vi phạm. Ông Tuấn Anh nhấn mạnh: "Các đơn vị đã thu lợi từ chương trình vinh danh của mình thì cần có trách nhiệm đến cùng."
Vụ việc của Hải Bé là một hồi chuông cảnh tỉnh về việc cần siết chặt quản lý các giải thưởng, chứng nhận để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín của các doanh nghiệp chân chính.
PN (SHTT)
- Xác minh clip xe khách và xe container phanh gấp, người lao xuống đánh nhau giữa đường (35 phút trước)
- Hà Nội hỗ trợ học phí cho học sinh trường công chất lượng cao và trường tư (39 phút trước)
- Nữ “thần đồng AI” thế hệ 9X chính thức đầu quân cho Xiaomi với mức lương triệu USD (39 phút trước)
- VinFast giới thiệu xe điện mới tại châu Âu, nhắm thị trường Ba Lan và Baltic (39 phút trước)
- Ukraine phá hủy tàu, nhiều tòa chung cư và 1 kho dầu của Nga chìm trong biển lửa (1 giờ trước)
- Phạm Văn Mách lập kỳ tích lần thứ 7 đăng quang vô địch thể hình thế giới ở tuổi 49 (1 giờ trước)
- Em chồng Triệu Vy sa lưới sau 4 năm truy nã đỏ vì cầm đầu đường dây buôn người (1 giờ trước)
- Quốc hội "chốt" chi 1,8 triệu tỷ đồng ngân sách trung ương năm 2026 (1 giờ trước)
- Đạo diễn loạt anime đình đám One Piece và Dragon Bal Super qua đời ở tuổi 53 (1 giờ trước)
- Gia đình chia sẻ tình hình của Andrea An Tây sau một năm bị bắt tạm giam (1 giờ trước)