TP.HCM đứng thứ 205 trong 1.000 đô thị toàn cầu, tăng 81 bậc và được Oxford Economics đưa vào nhóm đô thị đáng chú ý tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, TP.HCM đạt 62,6 điểm, xếp thứ 205 trong 1.000 đô thị được đánh giá, tăng 81 bậc so với vị trí 286 của năm 2025. Thành phố cũng đứng đầu trong số các đô thị Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Global Cities Index được xây dựng trên 27 chỉ tiêu thuộc 5 nhóm gồm kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng sống, môi trường và quản trị. Trong đó, kinh tế chiếm trọng số 30%, nguồn nhân lực và chất lượng sống cùng 25%, môi trường và quản trị mỗi nhóm 10%.

TP.HCM đạt 58 điểm về kinh tế, 65,7 điểm nguồn nhân lực, 64,4 điểm chất lượng sống, 61,7 điểm môi trường và 49,7 điểm quản trị. Xét theo thứ hạng từng nhóm, thành phố đứng thứ 142 về kinh tế, 71 về nguồn nhân lực, 342 về chất lượng sống, 555 về môi trường và 625 về quản trị.

Kinh tế và nguồn nhân lực là hai nhóm có thứ hạng tương đối cao

Kết quả nổi bật nhất của TP.HCM nằm ở nhóm nguồn nhân lực, khi thành phố đứng thứ 71 toàn cầu. Xếp hạng về kinh tế ở vị trí 142 cũng cho thấy quy mô và triển vọng tăng trưởng tiếp tục là một trong những điểm mạnh của đô thị này.

So với năm 2025, thứ hạng kinh tế của TP.HCM tăng 69 bậc, nguồn nhân lực tăng 106 bậc và quản trị tăng 194 bậc. Hai nhóm đi xuống là chất lượng sống, giảm 17 bậc, và môi trường, giảm 100 bậc.

Theo Oxford Economics, TP.HCM có ba điểm mạnh được ghi nhận gồm tốc độ tăng trưởng GDP nhanh, mức độ bình đẳng thu nhập tương đối cao và sự ổn định kinh tế. Thành phố cũng nằm trong nhóm 5% các đô thị được đánh giá về chỉ tiêu tăng trưởng GDP.

Kinh tế TP.HCM 2 tháng: Tăng trưởng giữ nhịp, song tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng - VnEconomy
TP.HCM đứng thứ 205 trong bảng xếp hạng thành phố toàn cầu 2026, tăng 81 bậc so với năm trước.

Dữ liệu của báo cáo cho thấy năm 2025, TP.HCM có GDP khoảng 128 tỷ USD, GDP bình quân đầu người 9.000 USD và dân số 14,2 triệu người. Oxford Economics dự báo thành phố có thể nằm trong nhóm 50 đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới.

Động lực được Oxford Economics ghi nhận gồm hoạt động thương mại gia tăng, sản xuất có giá trị cao hơn và khu vực tư nhân mở rộng. Những yếu tố này góp phần đưa TP.HCM vào nhóm các đô thị châu Á có triển vọng tăng trưởng đáng chú ý.

Vào nhóm Cities to Watch của châu Á - Thái Bình Dương

Cùng với thứ hạng tăng mạnh, TP.HCM được Oxford Economics đưa vào nhóm Cities to Watch của châu Á - Thái Bình Dương, cùng Kuala Lumpur, Bengaluru, Thâm Quyến và Tashkent. Đây là nhóm các đô thị được tổ chức này theo dõi về triển vọng tăng trưởng và khả năng cải thiện thứ hạng trong những năm tới.

Vị trí 205 cũng đưa TP.HCM lên trên một số đô thị lớn của châu Á trong bảng xếp hạng năm nay. Thành phố đứng thứ 216, trong khi Delhi đứng thứ 268 và Mumbai thứ 330. Tuy nhiên, thứ hạng này là kết quả tổng hợp của 5 nhóm tiêu chí, không phản ánh riêng quy mô GDP hay mức độ giàu có của từng đô thị.

Trong khu vực ASEAN, Singapore đứng thứ 29, Kuala Lumpur thứ 65, Bangkok thứ 122, Jakarta thứ 140 và Manila thứ 174. TP.HCM đứng thứ 205.

Trong nhóm các đô thị Việt Nam, Hà Nội đứng thứ 243, Đà Nẵng thứ 375, Cần Thơ thứ 566, Hải Phòng thứ 667 và Nam Định thứ 751. Như vậy, TP.HCM là đô thị Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong Global Cities Index 2026.

Môi trường vẫn là điểm trừ lớn

Bên cạnh những cải thiện về kinh tế, nguồn nhân lực và quản trị, bảng xếp hạng cũng cho thấy những vấn đề còn tồn tại của TP.HCM.

Thứ hạng môi trường giảm tới 100 bậc, xuống vị trí 555. Chất lượng sống cũng giảm 17 bậc, đứng thứ 342. Đây là hai nhóm có kết quả thấp hơn đáng kể so với kinh tế và nguồn nhân lực.

Khoảng cách giữa các nhóm tiêu chí cho thấy vị trí tổng thể của TP.HCM được cải thiện không đồng đều. Thành phố có thứ hạng cao hơn nhiều ở nguồn nhân lực và kinh tế, trong khi môi trường và quản trị vẫn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Ở cấp độ toàn cầu, New York tiếp tục đứng đầu Global Cities Index 2026, tiếp theo là London và Paris. Trong top 10 có Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo và Zurich. Tokyo là đô thị châu Á duy nhất góp mặt trong nhóm này.

Oxford Economics ghi nhận các đô thị Bắc Mỹ và châu Âu vẫn chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu, với 78 trong 100 vị trí thuộc về hai khu vực. Tuy nhiên, báo cáo đồng thời cho thấy hoạt động kinh tế đang dịch chuyển ngày càng rõ về các đô thị lớn tại châu Á.

Trung Quốc và Ấn Độ được xác định là những động lực chính của xu hướng này. Shanghai, Beijing và Delhi hiện chưa nằm trong top 100 nhưng được Oxford Economics dự báo thuộc nhóm các đô thị có mức tăng GDP lớn nhất đến năm 2050.

Với TP.HCM, Oxford Economics dự báo quy mô GDP của thành phố đến năm 2050 có thể tiến gần Berlin. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố, hiện chưa nằm trong nhóm 500 đô thị dẫn đầu, được dự báo vượt mức trung bình châu Âu vào năm 2045.

HL (SHTT)