Công ty TNHH Saigon Glory vừa ghi nhận sự biến động nhân sự cấp cao mới nhất khi chính thức bổ nhiệm bà Lê Nguyễn Ngọc Trân (sinh năm 1993) đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Công ty, thay thế ông Hồ Thanh Bảo (sinh năm 1978).
14-1786693917-nu-chu-tich-33-tuoi-tiep-quan-cong-ty-so-huu-du-an-500-trieu-usd-o-tp-hcm

Bà Lê Nguyễn Ngọc Trân hiện là người đại diện theo ủy quyền cho phần vốn góp trị giá lên tới 23.000 tỷ đồng tại doanh nghiệp.  

Đây là lần thay đổi người đứng đầu thứ hai liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn của Saigon Glory. Trước đó, vào tháng 4/2026, ông Hồ Thanh Bảo vừa mới tiếp quản vị trí này từ ông Trần Thanh Tú, một trong ba cá nhân từng được Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông ủy quyền đại diện phần vốn góp tại công ty.  

Được thành lập từ năm 2018 với tư cách là công ty con của Tập đoàn Bitexco, Saigon Glory đã đánh dấu bước ngoặt lớn vào cuối năm 2024 khi Bitexco hoàn tất thương vụ chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp cho BĐS Phương Đông, pháp nhân nằm trong hệ sinh thái Masterise, sau khi đạt được sự đồng thuận từ các trái chủ.  

Kể từ khi đổi chủ, doanh nghiệp đã chủ động tiến hành các bước tái cấu trúc nguồn vốn và đẩy mạnh bắt tay cùng những đối tác chiến lược. Nổi bật trong số đó là thỏa thuận hợp tác đầu tư được ký kết vào tháng 11/2025, mang về nguồn lực khoảng 20.700 tỷ đồng từ đối tác để phát triển và quản lý dự án tại khu đất vàng tứ giác Bến Thành.  

Động thái trên không chỉ giải tỏa áp lực thanh khoản mà còn tạo lực đẩy đưa siêu dự án One Central HCM chính thức tái khởi động xây dựng vào tháng 3/2026 với tổng thầu thi công là Newtecons.

Tọa lạc ngay vị trí trung tâm TP.HCM đối diện chợ Bến Thành, One Central HCM sở hữu quy mô 8.600 m² cùng 4 mặt tiền đắc địa gồm Phạm Ngũ Lão - Calmette - Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính.

Dự án có tổng mức đầu tư 500 triệu USD (tương đương hơn 13.000 tỷ đồng), quy hoạch gồm hai tòa tháp cao 55 tầng và 48 tầng, tích hợp 214 căn hộ, 231 phòng khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại cùng hệ thống văn phòng hạng A+.  

Song hành cùng những bước chuyển mình trong bộ máy điều hành và tiến độ thi công, tình hình tài chính của Saigon Glory cũng ghi nhận màn lội ngược dòng ấn tượng trong năm 2025.

Tính đến thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã phục hồi lên mức 5.065 tỷ đồng, xóa tan khoản âm 12.445 tỷ đồng được ghi nhận ở cuối năm 2024.

Cơ cấu nợ cũng có sự cải thiện rõ nét khi tổng nợ phải trả giảm mạnh hơn 8.350 tỷ đồng, từ mức 25.347 tỷ đồng xuống còn 16.994 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất, kết quả kinh doanh của công ty đã đảo chiều ngoạn mục từ mức lỗ kỷ lục 15.935 tỷ đồng của năm trước sang khoản lợi nhuận sau thuế đạt 1.510 tỷ đồng trong năm 2025.  

PV (SHTT)