TPHCM được Travel And Tour World xếp thứ 16 trong 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026, vượt qua Barcelona và Athens, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam trong nhóm dẫn đầu.

TPHCM vừa được Travel And Tour World (TTW) đưa vào vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng 50 điểm đến mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026. Thành phố đứng trên nhiều điểm đến nổi tiếng như Barcelona và Athens.

Bảng xếp hạng được TTW xây dựng nhằm tôn vinh những thành phố mà mua sắm đã trở thành một phần quan trọng trong trải nghiệm du lịch, thay vì chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

12-1789205411-tphcm-vao-top-20-diem-mua-sam-hang-dau-the-gioi-nam-2026
Ảnh: BonbonCar.

Việc đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, gồm thời trang, hàng xa xỉ, nghề thủ công, văn hóa địa phương, đổi mới, các khu mua sắm nổi tiếng, chợ truyền thống và trải nghiệm dành cho du khách.

London dẫn đầu danh sách, tiếp theo là Milan, New York, Thượng Hải, Paris, Tokyo, Zurich, Sydney, Seoul và Vienna. Dubai, Singapore, Berlin, Athens và Barcelona lần lượt nằm trong nhóm 15 thành phố đứng đầu.

Với vị trí thứ 16, TPHCM trở thành thành phố duy nhất của Việt Nam góp mặt trong nhóm đầu bảng xếp hạng.

Theo TTW, điểm hấp dẫn của TPHCM nằm ở sự kết hợp giữa những khu chợ nhộn nhịp, trung tâm thương mại hiện đại và các cửa hàng độc lập. Du khách có thể tìm thấy nhiều lựa chọn, từ sản phẩm truyền thống đến những mặt hàng mang phong cách đương đại.

Các sản phẩm đặc trưng của Việt Nam như lụa, đồ sơn mài, cà phê, quần áo may đo và hàng thủ công mỹ nghệ được TTW nhắc đến như những mặt hàng đáng chú ý đối với du khách.

Những trải nghiệm mua sắm này tập trung tại các địa điểm như chợ Bến Thành cùng các khu phố sáng tạo của thành phố.

Theo Anup Kumar Keshan, Nhà sáng lập kiêm Tổng biên tập Travel And Tour World, nhu cầu mua sắm của du khách hiện không chỉ dừng ở việc sở hữu một món đồ. Họ ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, tính chân thực, câu chuyện và trải nghiệm phía sau sản phẩm.

Từ góc nhìn này, mua sắm trở thành một cách để du khách tìm hiểu văn hóa, sự sáng tạo, nghề thủ công và đời sống của điểm đến.

Mỗi thành phố trong bảng xếp hạng cũng tạo dấu ấn bằng một thế mạnh riêng. London nổi bật với các tuyến phố thời trang và những khu chợ lâu đời, trong khi Milan gắn với thời trang cao cấp và nghề thủ công Italy. Tokyo được biết đến với công nghệ, mỹ phẩm và văn hóa đại chúng, còn Seoul thu hút bằng K-beauty, thời trang và các sản phẩm phong cách sống.

Trong bức tranh đó, TPHCM được TTW định vị bằng sự giao thoa giữa thương mại hiện đại và văn hóa mua sắm truyền thống. Từ chợ, cửa hàng địa phương đến trung tâm thương mại và những không gian bán lẻ mới, thành phố hình thành một hệ sinh thái đa dạng dành cho cả nhu cầu mua sắm lẫn khám phá bản sắc địa phương.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy sự hiện diện đáng kể của các thành phố châu Á trong lĩnh vực du lịch mua sắm. Thượng Hải đứng thứ 4, Tokyo thứ 6, Seoul thứ 9 và Singapore thứ 12.

Với vị trí thứ 16, TPHCM được đưa vào nhóm những điểm đến mà hoạt động mua sắm có thể trở thành một phần đáng kể của hành trình khám phá thành phố, qua đó góp phần tạo thêm sức hút đối với du khách quốc tế.

QT (SHTT)