-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Kinh tế
27/02/2026 07:00Trung Quốc “bao trọn” tôm hùm Việt Nam, chi gần 845 triệu USD trong một năm
Lý giải về sức mua đột biến này, bà Lệ Hằng – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) – cho biết người tiêu dùng Trung Quốc đang ngày càng chuộng các sản phẩm thủy sản cao cấp, đảm bảo chất lượng, an toàn và truy xuất được nguồn gốc.
Thay vì ưu tiên tôm đông lạnh giá rẻ, thị hiếu đã dịch chuyển sang phân khúc cao hơn như tôm cỡ lớn, tôm hùm sống hoặc tươi và các sản phẩm chế biến sâu phục vụ nhà hàng, khách sạn. Đây chính là “điểm rơi” thuận lợi cho tôm hùm Việt Nam – mặt hàng vốn được đánh giá cao về chất lượng và phù hợp với phân khúc cao cấp.

Nhu cầu tại thị trường tỷ dân còn tăng mạnh vào mùa lễ hội cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Tôm hùm với sắc đỏ bắt mắt, tượng trưng cho may mắn, thường xuất hiện trong các bữa tiệc lớn. Đáng chú ý, loại tôm hùm cỡ nhỏ từ 150–300 gram/con lại được ưa chuộng tại các nhà hàng buffet hải sản đang thịnh hành ở Trung Quốc.
Bên cạnh sự “mở hầu bao” của người tiêu dùng, xuất khẩu tăng tốc còn nhờ những bước tiến tích cực trong quan hệ thương mại nông thủy sản giữa hai nước. Nhiều sản phẩm chủ lực của Việt Nam, trong đó có tôm hùm, được miễn thuế nhập khẩu theo các hiệp định như ACFTA và RCEP. Nhờ vậy, tôm hùm Việt Nam có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với nguồn cung từ Mỹ và Canada – những nước đang chịu thuế nhập khẩu cao hơn.
Yếu tố địa lý cũng mang lại lợi thế đáng kể khi khoảng cách vận chuyển ngắn giúp giảm hao hụt, tối ưu chi phí logistics và đảm bảo độ tươi sống. Đồng thời, Việt Nam được đánh giá là thích ứng nhanh với các yêu cầu về kiểm dịch và quy định nhập khẩu từ phía Trung Quốc.
Để đáp ứng nhu cầu khổng lồ, doanh nghiệp trong nước hiện có nguồn cung tôm hùm xanh dồi dào – một lợi thế giúp tăng tốc xuất khẩu khi thị trường “khát hàng”. Thống kê cho thấy trong ba quý đầu năm 2025, Trung Quốc đã nhập 17.365 tấn tôm hùm từ Việt Nam, gấp gần ba lần cùng kỳ năm trước và vượt xa mục tiêu 3.000 tấn đặt ra cho cả năm.
Ở góc độ chiến lược, Trung Quốc cũng đang đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các đối tác phương Tây. Trong bối cảnh nhập khẩu từ Bắc Mỹ giảm, Việt Nam và một số quốc gia ASEAN được gia tăng tỷ trọng. Năm 2025, Việt Nam chính thức vượt Canada để trở thành nhà cung cấp tôm hùm lớn nhất cho thị trường này, chiếm 34% tổng giá trị nhập khẩu – tăng mạnh so với 1,7% năm 2023 và 18% năm 2024.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì sang đầu năm 2026. Riêng tháng 1, xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) đạt khoảng 100 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy sức tiêu thụ vẫn ở mức cao và vị thế của tôm hùm Việt Nam trên phân khúc cao cấp tại thị trường tỷ dân ngày càng được củng cố.
Tuy vậy, theo khuyến nghị từ VASEP, năm 2026 sẽ là phép thử thực sự. Khi Canada quay lại cuộc đua và cạnh tranh ở phân khúc cao cấp trở nên gay gắt hơn, doanh nghiệp nào giữ vững chất lượng, đảm bảo tốc độ giao hàng và bám sát hệ thống phân phối sẽ là bên duy trì được thị phần.
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)