-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Kinh tế
19/04/2021 21:18Trung Quốc đột ngột 'gom' hàng trăm tấn vàng
Trung Quốc vốn là nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, gom mua hàng trăm tấn kim loại quý này, trị giá hàng chục tỷ USD, mỗi năm. Tuy nhiên, trong năm ngoái, nhập khẩu vàng của Trung Quốc sụt mạnh do đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ vàng của nước này tụt dốc.
Khi nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu phục hồi mạnh trong nửa sau năm 2020, nhu cầu vàng trang sức, vàng thỏi và tiền xu vàng của nước này cũng hồi theo. Từ chỗ thấp hơn giá vàng thế giới, giá vàng bán lẻ tại Trung Quốc dần chuyển sang cao hơn giá thế giới, khiến việc nhập khẩu vàng trở nên có lãi.
Hiện tại, giá vàng bán lẻ ở Trung Quốc cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 7-9 USD/oz. Mức chênh lẽ ra có thể tăng cao hơn nếu Trung Quốc không cho phép nhập khẩu vàng để đáp ứng nhu cầu.
Quy mô của đợt nhập khẩu vàng này là tín hiệu cho sự trở lại mạnh mẽ của Trung Quốc trên thị trường vàng toàn cầu. Từ tháng 2/2020 đến nay, nước này nhập khẩu vàng bình quân khoảng 600 triệu USD mỗi tháng, tương đương khoảng 10 tấn.
Nguồn tin nói rằng khoảng 150 tấn vàng, trị giá 8,5 tỷ USD, có thể đã được mua từ nước ngoài theo sự cho phép ở Bắc Kinh. Cũng theo nguồn tin, số vàng này bắt đầu được vận chuyển trong tháng 4 và có thể cập bến ở Trung Quốc trong tháng 4 và tháng 5.
Thông thường, Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu vàng từ Australia, Nam Phi và Thụy Sỹ.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) kiểm soát nhập khẩu vàng thông qua một hệ thống hạn ngạch (quota) cấp cho các ngân hàng thương mại. PBoC thường cho phép nhập khẩu vàng, nhưng đôi khi cũng hạn chế nếu cần.
"Đã có một thời gian chúng tôi không được cấp phép nhập khẩu vàng. Giờ thì chúng tôi đang được cấp… với khối lượng nhiều nhất kể từ năm 2019", nguồn tin từ một ngân hàng cho biết.
Quy mô của đợt nhập khẩu vàng này là tín hiệu cho sự trở lại mạnh mẽ của Trung Quốc trên thị trường vàng toàn cầu. Từ tháng 2/2020 đến nay, nước này nhập khẩu vàng bình quân khoảng 600 triệu USD mỗi tháng, tương đương khoảng 10 tấn - theo số liệu Hải quan.
Năm 2019, giá trị nhập khẩu vàng của Trung Quốc đạt khoảng 3,5 tỷ USD mỗi tháng, tương đương 75 tấn.
Sự vắng mặt của Trung Quốc trên thị trường quốc tế ở thời điểm đầu đại dịch Covid-19 không tạo ra nhiều khác biệt. Khi đó, các nhà đầu tư phương Tây ồ ạt mua vàng để phòng ngừa rủi ro kinh tế, đẩy giá vàng lên mức kỷ lục mọi thời đại 2.072,5 USD/oz vào tháng 8 năm ngoái.
Trung Quốc và Ấn Độ thường chiếm khoảng 2/5 nhu cầu tiêu thụ vàng hàng năm của thế giới.
Khi chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid và nỗ lực kích cầu của các chính phủ đưa kinh tế toàn cầu hồi phục, vai trò "vịnh tránh bão" của vàng suy giảm và giá kim loại quý này gần đây có lúc trượt sâu dưới 1.700 USD/oz. Cùng với đợt nhập khẩu vàng này của Trung Quốc, đồng USD trượt giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm suy giảm là những động lực chính để giá vàng hồi về vùng 1.750 USD/oz hiện nay.
Nhu cầu vàng của Ấn Độ cũng đa hồi phục sau đợt sụt giảm vì đại dịch. Trong tháng 3, Ấn Độ nhập khẩu kỷ lục 160 tấn vàng - nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ nói với Reuters.
Trung Quốc và Ấn Độ thường chiếm khoảng 2/5 nhu cầu tiêu thụ vàng hàng năm của thế giới. Sự hồi phục nhu cầu vàng của hai nước này "giữ vai trò rất qua trọng trong việc hỗ trợ giá vàng" và có thể ngăn nguy cơ mất giá của vàng trong những tháng sắp tới - theo nhà phân tích Suki Cooper thuộc Standard Chartered.
Chuyên gia Philip Klapwijk thuộc công ty tư vấn Precious Metals Insights ở Hồng Kông nói rằng nhu cầu nữ trang ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán hồi tháng 2 năm nay mạnh mẽ hơn trong năm 2019 và 2020, nên các công ty sản xuất và bán lẻ nữ trang cần làm đầy kho dự trữ. "Sự phục hồi nhu cầu vàng khá tốt trong năm nay sẽ buộc Trung Quốc phải nhập vàng nhiều hơn so với năm 2020", ông Klapwijk nói.
Theo Diệp Vũ (VnEconomy.vn)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (49 phút trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (2 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (3 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (3 giờ trước)