Từ ngày 15/8, khách hàng được vay tối đa 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng mà không phải cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tài chính hoặc phương án sử dụng vốn theo quy định mới.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 29/2026 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 39/2016 về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Điểm đáng chú ý nhất của thông tư là nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng. Đối với quỹ tín dụng nhân dân, hạn mức khoản vay giá trị nhỏ được xác định không vượt quá 200 triệu đồng.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, với các khoản vay thuộc diện giá trị nhỏ, ngân hàng và công ty tài chính được phép giải ngân mà không yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính hoặc phương án sử dụng vốn khả thi như đối với các khoản vay thông thường.

Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng gồm những gì?
Ảnh minh họa

Việc nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên 400 triệu đồng được kỳ vọng giúp nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh hạn mức phù hợp với nhu cầu vốn thực tế trong bối cảnh quy mô các khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

Trong quá trình lấy ý kiến xây dựng thông tư, số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đến cuối tháng 3/2025, dư nợ bình quân của mỗi khách hàng tại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đạt gần 300 triệu đồng. Trong khi đó, khoản vay 200 triệu đồng chỉ chiếm khoảng 2,9% vốn điều lệ.

Cơ quan quản lý cũng đánh giá chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng khiến nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt mức 100 triệu đồng. Đồng thời, việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng và phù hợp với sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech).

Bên cạnh việc nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ, Thông tư 29 cũng sửa đổi quy định về thu nợ đối với các khoản nợ quá hạn. Theo đó, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước, sau đó mới thu lãi vay, thay vì để các bên tự thỏa thuận thứ tự thu nợ như trước.

Thông tư cũng bổ sung quy định về hoạt động cho vay trong phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, việc cho vay sẽ được thực hiện theo đúng phương án cơ cấu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, quy định về điều kiện cho vay để trả nợ khoản vay khác cũng được điều chỉnh. Theo quy định mới, khoản vay được dùng để trả nợ không được thuộc trường hợp đã kéo dài thời hạn trả nợ gốc hoặc lãi so với kỳ hạn đã thỏa thuận, đồng thời chưa vượt quá thời hạn cho vay đã cam kết ban đầu.

HL (SHTT)