Từ ngày 15/8, quy định giới hạn dư nợ 100 triệu đồng đối với các khoản vay thực hiện hoàn toàn bằng phương tiện điện tử sẽ chính thức được gỡ bỏ.

Theo quy định đang được áp dụng, khách hàng cá nhân vay phục vụ nhu cầu đời sống thông qua phương thức điện tử sau khi đã hoàn tất việc nhận diện và xác minh thông tin chỉ được duy trì dư nợ tối đa 100 triệu đồng tại mỗi tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức tín dụng cho rằng mức trần này không còn phù hợp với thực tế và đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước xem xét điều chỉnh hoặc bãi bỏ để các đơn vị có thể chủ động quyết định hạn mức cho vay dựa trên năng lực quản trị rủi ro, hạ tầng công nghệ cũng như tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động của mình.

Tiếp thu các ý kiến, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 29/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 39/2016. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 15/8, các tổ chức tín dụng sẽ được quyền tự xây dựng giới hạn dư nợ cho vay bằng phương tiện điện tử đối với từng khách hàng, miễn bảo đảm tuân thủ Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định của thông tư và pháp luật liên quan.

05-1783221843-tu-158-nguoi-dan-co-the-vay-truc-tuyen-vuot-moc-100-trieu-dong
Từ 15/8, khách hàng có thể vay online trên 100 triệu đồng

Điều này đồng nghĩa, kể từ giữa tháng 8, người dân vay vốn trực tuyến sẽ không còn bị giới hạn ở mức dư nợ 100 triệu đồng như trước.

Ngân hàng Nhà nước đánh giá rằng chi phí sinh hoạt cùng giá cả hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng đã khiến nhu cầu vay vốn của nhiều khách hàng vượt xa ngưỡng 100 triệu đồng. Vì vậy, việc duy trì giới hạn cũ không còn đáp ứng được thực tế cũng như yêu cầu phát triển của lĩnh vực công nghệ tài chính.

Theo cơ quan quản lý, mở rộng hoạt động cho vay qua nền tảng điện tử là một trong những xu hướng quan trọng của quá trình chuyển đổi số ngành ngân hàng. Việc nới hạn mức được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận nguồn vốn hợp pháp nhanh hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, đồng thời góp phần hạn chế tín dụng đen.

Bên cạnh việc bỏ giới hạn dư nợ đối với các khoản vay trực tuyến, Thông tư 29 cũng điều chỉnh mức trần của nhóm khoản vay có giá trị nhỏ. Theo đó, đối với quỹ tín dụng nhân dân, khoản vay giá trị nhỏ được xác định tối đa 200 triệu đồng; còn tại các tổ chức tín dụng khác, mức này được nâng lên tối đa 400 triệu đồng, thay cho ngưỡng 100 triệu đồng trước đây.

Việc tăng hạn mức này được đánh giá phù hợp với nhu cầu vốn hiện nay khi quy mô các khoản vay phục vụ tiêu dùng, sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Ngân hàng Nhà nước cũng dẫn số liệu cho thấy đến cuối tháng 3/2025, dư nợ bình quân của mỗi khách hàng tại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã đạt gần 300 triệu đồng, trong khi mức vay 200 triệu đồng chỉ tương đương khoảng 2,9% vốn điều lệ.

Những số liệu này được xem là một trong những cơ sở để cơ quan quản lý điều chỉnh quy định theo hướng phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Bảo Ngọc (SHTT)