Đà tăng phi mã của nhóm cổ phiếu “họ Vingroup” trong phiên giao dịch sáng 18/6 đã giúp khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 1,4 tỷ USD, củng cố vị thế giàu nhất Đông Nam Á.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến một phiên giao dịch sáng ngày 18/6 đầy bùng nổ khi chỉ số VN-Index đóng cửa với mức tăng ngoạn mục hơn 30 điểm, chính thức tiến sát vùng 1.835 điểm. Sự thăng hoa này ghi nhận sắc xanh áp đảo trên diện rộng, song động lực bứt phá cốt lõi của chỉ số chính lại không đến từ sự đồng thuận lan tỏa toàn thị trường mà hoàn toàn được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup.

Tâm điểm thu hút dòng tiền đổ xô vào sàn chứng khoán chính là bộ ba cổ phiếu quyền lực VIC, VHM và VRE của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Ngay từ những giờ giao dịch đầu tiên, lực cầu kéo mạnh đã đẩy VHM và VRE đồng loạt tăng kịch trần. Cùng lúc đó, mã VIC cũng có màn bứt phá đầy ấn tượng khi tăng sát biên độ trần với tỷ lệ 6,8%, đạt mức thị giá 205.000 đồng/cổ phiếu, trong khi mã VPL ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn hơn ở mức 0,8%. 

18-1781771948-ty-phu-pham-nhat-vuong-bo-tui-them-14-ty-usd-sau-phien-giao-dich-bung-no
Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã trở lại mốc 31,8 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Nhờ đà tăng phi mã mang tính dẫn dắt này, nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã đóng góp hơn 32 điểm tăng cho VN-Index, bao quát toàn bộ và thậm chí bù đắp cho mức tăng của chỉ số chính trên thị trường.

Diễn biến bùng nổ bất ngờ trên sàn giao dịch trực tiếp thúc đẩy giá trị tài sản ròng của cá nhân Chủ tịch HĐQT Vingroup Phạm Nhật Vượng gia tăng một cách chóng mặt. Với việc trực tiếp đứng tên sở hữu gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ của tập đoàn, giá trị danh mục đầu tư này của ông Vượng đã tăng thêm hơn 9.100 tỷ đồng chỉ trong vòng một buổi sáng. 

Nếu tính theo thị giá đóng cửa phiên sáng, tổng khối tài sản tính riêng từ lượng cổ phiếu VIC mà vị tỷ phú nắm giữ đã chạm mốc khoảng 144.000 tỷ đồng.

Dựa trên dữ liệu cập nhật theo thời gian thực từ tạp chí Forbes, tổng tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm khoảng 1,4 tỷ USD trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng giá trị tài sản lên mức 31,8 tỷ USD. Bước nhảy vọt về tài chính này giúp vị doanh nhân Việt Nam vươn lên vị trí thứ 72 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh, đồng thời tiếp tục giữ vững ngôi vị người giàu nhất khu vực Đông Nam Á.

Không dừng lại ở đó, đà thăng hoa của thị trường còn lan tỏa niềm vui đến các thành viên khác trong gia đình vị tỷ phú khi họ cũng ghi nhận mức tăng tài sản rất lớn. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, với việc nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, đã chứng kiến giá trị tài sản tăng thêm hơn 178 triệu USD trong ngày. 

Sự gia tăng này nâng tổng khối tài sản của bà Hương lên mức khoảng 3,6 tỷ USD, xếp hạng thứ 1.215 thế giới theo thống kê của Forbes. Người em gái của bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng, cũng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, hiện đang sở hữu gần 228,3 triệu cổ phiếu VIC (tương đương gần 3% vốn điều lệ tập đoàn), cũng hưởng lợi lớn khi tài sản cá nhân tăng thêm khoảng 126 triệu USD, đạt mức 2,5 tỷ USD.

Theo giới phân tích tài chính, làn sóng tăng trưởng thần tốc của nhóm cổ phiếu Vingroup xuất hiện ngay sau khi hàng loạt doanh nghiệp lớn trong hệ sinh thái đồng loạt công bố kế hoạch chi trả cổ tức với quy mô khổng lồ cho các cổ đông. Cụ thể, HĐQT Vinhomes đã chính thức phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 60%, đồng nghĩa với việc mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 6.000 đồng. 

18-1781771948-ty-phu-pham-nhat-vuong-bo-tui-them-14-ty-usd-sau-phien-giao-dich-bung-no
Cổ phiếu VIC tăng dựng đứng trong phiên sáng 18/6. Ảnh: TradingView.

Với quy mô hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, tổng ngân sách mà Vinhomes dự kiến chi ra cho đợt cổ tức này chạm mốc 24.645 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup với tư cách là cổ đông lớn nhất sở hữu trực tiếp khoảng 72% vốn tại Vinhomes, ước tính sẽ thu về nguồn tiền mặt dồi dào gần 18.000 tỷ đồng.

Bên cạnh phần cổ tức bằng tiền mặt, Vinhomes còn lên kế hoạch chi tiết cho việc phát hành cổ phiếu thưởng để trả cổ tức với tỷ lệ 1:1. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tung ra thị trường thêm hơn 4,1 tỷ cổ phiếu mới, sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm 2025. Sau khi hoàn tất đợt phát hành quy mô lớn dự kiến diễn ra vào quý II và quý III năm nay, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ chính thức tăng gấp đôi, từ mức 41.074 tỷ đồng lên chạm ngưỡng 82.148 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, HĐQT Vincom Retail cũng nhanh chóng thông qua tờ trình về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu nộp quyền. Với khối lượng gần 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bán lẻ này dự kiến sẽ trích khoảng 2.300 tỷ đồng để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. 

Như vậy, chỉ tính riêng hai mũi nhọn niêm yết lớn trong hệ sinh thái Vingroup là Vinhomes và Vincom Retail, tổng lượng tiền mặt dự kiến được chi trả trực tiếp cho các nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới đã lên tới con số khổng lồ gần 27.000 tỷ đồng, tạo ra một cú hích tâm lý cực kỳ mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán.

QT (SHTT)