Thị trường vàng trong nước ghi nhận thêm một phiên giảm mạnh khi các doanh nghiệp đồng loạt hạ giá vàng miếng thêm 1,9 triệu đồng/lượng. Tính chung trong hai ngày gần nhất, giá kim loại quý này đã mất tổng cộng khoảng 5,2 triệu đồng.

Chiều 31/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 150,8 – 152,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1,9 triệu đồng so với ngày trước đó. Các thương hiệu lớn khác cũng điều chỉnh giá theo cùng biên độ, kéo mức giảm sau hai ngày vượt mốc 5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn của SJC cũng không nằm ngoài xu hướng đi xuống, hiện được giao dịch quanh mức 145,9 – 148,9 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm của vàng miếng.

31-1767167849-vang-mieng-tiep-da-lao-doc-boc-hoi-hon-5-trieu-dongluong-chi-sau-2-ngay.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, PNJ và DOJI niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn, ở mức 149 – 152 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị mua bán vàng nhẫn với mức cao nhất thị trường, dao động từ 152 – 155 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra song song với diễn biến đi xuống của thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 11,4 USD/ounce, lùi về quanh ngưỡng 4.333 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 117,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá trong nước hơn 15 triệu đồng.

Đáng chú ý, theo Nghị định 340/2025 của Chính phủ, kể từ ngày 9/2/2026, các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nhưng không thực hiện chuyển khoản có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với cá nhân giao dịch vàng miếng tại ngân hàng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý điều chỉnh giá bạc thỏi, bạc miếng xuống còn 2,72 – 2,80 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 3%. Trong khi đó, Sacombank – SBJ niêm yết giá mua bán bạc quanh mức 2,79 – 2,86 triệu đồng/lượng.

PN (SHTT)