Sau đợt bán hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên giao dịch ngày 8/7, nhóm quỹ do VinaCapital quản lý đã hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5%. Diễn biến này đồng nghĩa VinaCapital không còn giữ tư cách cổ đông lớn tại doanh nghiệp kinh doanh trang sức theo quy định hiện hành.

Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), nhóm nhà đầu tư có liên quan đến VinaCapital đã thực hiện giao dịch bán hơn 3 triệu cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Trước thời điểm giao dịch, nhóm này sở hữu khoảng 6,35 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,241% vốn điều lệ của PNJ. Sau khi hoàn tất việc bán ra trong phiên 8/7, lượng cổ phiếu nắm giữ giảm còn khoảng 3,26 triệu đơn vị, tương đương 0,6379% vốn doanh nghiệp.

Trong đợt cơ cấu danh mục này, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam cùng Quỹ đầu tư cổ phiếu cơ hội tiên phong VinaCapital đã bán hết toàn bộ lượng cổ phiếu PNJ đang nắm giữ. Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital cũng gần như rút toàn bộ vốn khi chỉ còn giữ 61 cổ phiếu sau giao dịch.

11-1783733363-vinacapital-giam-so-huu-tai-pnj-xuong-duoi-5-chinh-thuc-khong-con-la-co-dong-lon
Sau khi bán hơn 3 triệu cổ phiếu, nhóm quỹ VinaCapital không còn là cổ đông lớn của PNJ. Ảnh: PNJ.

Hiện chỉ còn hai quỹ trong hệ thống VinaCapital tiếp tục sở hữu cổ phiếu PNJ, gồm Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng chiến lược VinaCapital với gần 1,58 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,3% vốn và Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital với gần 1,68 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 0,33% vốn.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức khác có liên quan trong hệ sinh thái VinaCapital vẫn duy trì khoản đầu tư tại PNJ. Theo báo cáo, Asia Value Investment Limited, Vietnam Investment Limited, VOF Investment Limited, Vietnam Investment Property Limited, Chubb Việt Nam, Hanwha Life Việt Nam cùng Quỹ đầu tư cân bằng gắn kết VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 22,32 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 4,362% vốn điều lệ.

Tính chung, toàn bộ các tổ chức có liên quan đến VinaCapital hiện nắm giữ khoảng 25,59 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 4,9999% vốn doanh nghiệp. Việc tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới ngưỡng 5% khiến nhóm quỹ này không còn được xác định là cổ đông lớn của PNJ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Động thái thoái vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu PNJ chịu áp lực sau thông tin cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab – công ty con của PNJ – để điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư diễn ra ngày 6/7 nhằm làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc tại P-Lab, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch hoặc được mua lại từ khách hàng theo đúng cam kết. Doanh nghiệp cũng cho biết có kinh doanh kim cương nhập khẩu từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc).

Lãnh đạo PNJ nhấn mạnh P-Lab chỉ thực hiện chức năng kiểm định kim cương, không tham gia hoạt động kinh doanh hay mua bán mặt hàng này. Giữa PNJ và P-Lab chỉ tồn tại hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm định, không có hợp đồng mua bán hàng hóa. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp khẳng định không có bất kỳ viên nào trong số hơn 28.000 viên kim cương bị cáo buộc liên quan đến vụ buôn lậu được phân phối qua hệ thống bán hàng của PNJ.

Bích Ngọc (SHTT)