Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa chứng kiến một sự kiện vô tiền khoáng hậu khi Tập đoàn Vingroup chính thức trở thành doanh nghiệp đầu tiên vượt qua mốc vốn hóa 2 triệu tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 4/9, mã cổ phiếu VIC bứt phá mạnh mẽ và có thời điểm chạm mốc 260.000 đồng/cổ phiếu—mức giá cao nhất kể từ khi chính thức niêm yết trên sàn. 

Với thị giá này, vốn hóa của Vingroup vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, đưa doanh nghiệp trở thành công ty niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt quy mô vốn hóa trên 2 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dẫn đầu thị trường, bởi trước đó Vingroup cũng chính là cái tên đầu tiên vượt qua mốc vốn hóa 1 triệu tỷ đồng.

04-1788507597-vingroup-lap-ky-luc-viet-nam-lan-dau-co-doanh-nghiep-von-hoa-2-trieu-ty-dong
Vốn hóa thị trường của Vingroup lần đầu tiên vượt 2 triệu tỷ đồng khi cổ phiếu VIC chạm mốc 260.000 đồng/cp.

Sự bứt phá của VIC diễn ra liên tục trong khoảng hai tuần gần đây với mức tăng xấp xỉ 30%. Đi kèm với đà tăng giá là sự bùng nổ về thanh khoản, khi khối lượng khớp lệnh trung bình trong 5 phiên gần nhất đạt khoảng 9 triệu đơn vị mỗi phiên, gấp đôi so với mức bình quân từ đầu năm và bình quân quý.

Với quy mô vốn hóa khổng lồ, diễn biến của cổ phiếu VIC đã tạo tác động lan tỏa lớn lên VN-Index. Chỉ riêng trong buổi sáng 4/9, mã này đã đóng góp hơn 19 điểm vào đà tăng của chỉ số chung. Xét trong khoảng nửa tháng trở lại đây, VIC ghi dấu ấn đậm nét khi mang về tới 102 điểm cho VN-Index, bỏ xa hai cổ phiếu xếp sau là VHM (gần 8 điểm) và VPB (hơn 4 điểm).

Đà thăng hoa của nhóm cổ phiếu dòng họ Vingroup cũng đẩy giá trị tài sản của các cổ đông lớn tăng vọt. Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, khối tài sản ròng của Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng đã vươn lên mốc 37,7 tỷ USD, xếp thứ 59 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Trong khi đó, vợ ông là bà Phạm Thu Hương sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 4,3 tỷ USD.

Kỷ lục trên sàn chứng khoán xuất hiện ngay sau khi Vingroup công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã qua soát xét. Theo đó, dù doanh thu thuần điều chỉnh giảm nhẹ gần 368 tỷ đồng so với báo cáo tự lập xuống còn 221.920 tỷ đồng, nhưng các chỉ số lợi nhuận lại ghi nhận sự điều chỉnh tăng đáng kể. 

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế sau soát xét tăng thêm gần 695 tỷ đồng, đạt 34.400 tỷ đồng. Tương tự, lợi nhuận sau thuế cũng tăng khoảng 530 tỷ đồng, chốt ở mức 20.905 tỷ đồng.

PN (SHTT)