VN-Index tăng gần 20 điểm trong phiên 12/8, tiến sát mốc 1.800 điểm khi tự doanh công ty chứng khoán và khối ngoại đồng loạt mua ròng mạnh, tập trung vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thị trường chứng khoán có phiên giao dịch khởi sắc ngày 12/8 khi VN-Index tăng gần 20 điểm, lên 1.793 điểm. Đáng chú ý, khối tự doanh của các công ty chứng khoán bất ngờ đẩy mạnh mua ròng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại giải ngân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng hơn 685,8 tỷ đồng. Những cổ phiếu nằm trong nhóm được mua ròng nhiều nhất gồm HPG, MWG, VIC, TCB, VHM, VPB, FPT, MBB, STB và HDB.

13-1786604073-vn-index-ap-sat-moc-1800-diem-tu-doanh-cong-ty-chung-khoan-manh-tay-gom-co-phieu
VN-Index có thể tiến lên 1.800 điểm

Trong đó, FPT tiếp tục thu hút sự quan tâm đáng kể. Đây là phiên thứ ba liên tiếp tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ này. Riêng phiên được đề cập, tự doanh mua hơn 56 tỷ đồng FPT và bán ra hơn 10 tỷ đồng, qua đó ghi nhận giá trị mua ròng hơn 46 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 12/8, tự doanh cũng mua ròng gần 46 tỷ đồng cổ phiếu FPT. Như vậy, cổ phiếu này đang liên tục xuất hiện trong danh sách được nhóm nhà đầu tư này gia tăng tỷ trọng.

Trong nửa đầu tháng 8, FPT có thời điểm tăng lên 73.000 đồng/cổ phiếu sau giai đoạn điều chỉnh mạnh, khi giá từng lùi về vùng 60.000 đồng. Đà phục hồi của mã này được hỗ trợ bởi các phiên giao dịch có khối lượng lớn cùng lực mua ròng đáng kể từ cả khối ngoại và tự doanh.

Riêng ngày 3/8, nhà đầu tư nước ngoài mua hơn 573 tỷ đồng và bán gần 49 tỷ đồng cổ phiếu FPT, tương ứng giá trị mua ròng lên tới 524,2 tỷ đồng.

Không chỉ tự doanh, khối ngoại cũng trở lại mua ròng trong phiên 12/8. Sau khi bán ròng hơn 700 tỷ đồng ở phiên trước, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng gần 335 tỷ đồng. VIC dẫn đầu danh sách được gom với giá trị 189 tỷ đồng, tiếp đến là VIX với 152 tỷ đồng và SSI với 141 tỷ đồng.

Trái ngược với diễn biến của khối ngoại và tự doanh, nhà đầu tư trong nước bán ròng hơn 618 tỷ đồng. Nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh, giá trị bán ròng của nhóm này đạt hơn 391 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Tuyến, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, hoạt động mua vào của khối ngoại và tự doanh đã góp phần tạo động lực cho VN-Index. Tuy nhiên, thanh khoản lại suy giảm khi giá trị giao dịch khớp lệnh giảm hơn 18% so với phiên trước và chỉ tương đương khoảng 70% mức trung bình.

VN-Index hiện đã tăng hơn 140 điểm tính từ vùng đáy và đang tiến đến ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Theo ông Phạm Tuyến, khi chỉ số tiến sát vùng này, khả năng xuất hiện những nhịp rung lắc là điều cần lưu ý. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên kiểm soát rủi ro, thay vì mua đuổi những cổ phiếu đã tăng mạnh từ vùng đáy.

Về lựa chọn cổ phiếu, ông Phạm Tuyến cho rằng nhà đầu tư không nhất thiết phải tập trung dự đoán diễn biến của chỉ số mà có thể chú trọng những doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh tốt trong quý II/2026 và có triển vọng tích cực trong nửa cuối năm.

Các nhóm được đề cập gồm những lĩnh vực hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ tăng trưởng và mở rộng sản xuất như bất động sản khu công nghiệp, điện, logistics, bán lẻ, hạ tầng và vật liệu xây dựng.

Đối với ngành công nghệ, ông Phạm Tuyến đánh giá đây vẫn là lĩnh vực được khuyến khích đầu tư và phát triển. Những doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam như FPT, Viettel, CMC tiếp tục nhận được sự quan tâm từ giới đầu tư.

Riêng FPT, triển vọng phục hồi được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh và những kỳ vọng trong tương lai, trong đó có các dự án mới như việc trở thành đối tác toàn cầu (Select Partner) của OpenAI nhằm giải quyết các bài toán về an ninh mạng, vận hành và năng suất cho doanh nghiệp.

Dù chỉ số đang ở vùng cao, thanh khoản thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước mốc 1.800 điểm. Thị trường được dự báo bước vào giai đoạn phân hóa rõ hơn, khi dòng tiền không còn lan tỏa dễ dàng mà có xu hướng tập trung vào những lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng tốt.

QT (SHTT)