-
Dùng đũa sai cách có thể làm tăng nguy cơ ung thư
-
Bão số 5 di chuyển rất nhanh, liên tục mạnh lên, điểm tên vùng tâm mưa lớn
-
Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả
-
Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ'
-
Đen Vâu, Hoàng Thuỳ Linh và loạt nghệ sĩ Việt xin được tham gia diễu hành dịp 2/9
-
Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bật khóc khi nói về nguyên nhân cãi nhau lúc rạng sáng
-
7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà 3 tầng ở Hưng Yên
-
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Xe con bị vò nát, mảnh vỡ la liệt trên đường
-
Khám phá bảo tàng vũ trụ đầu tiên ở Việt Nam
-
Người đàn ông ở Hà Nội tử vong khi đang sửa đường dây trên cột điện
-
MƯA ĐỎ: Bản trường ca của gia đình, tình yêu và Tổ quốc!
-
Hà Nội miễn phí xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ người dân dịp Quốc khánh 2/9
-
Gánh khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng của EVN, giá điện có tăng?
-
2 dấu hiệu ngứa ngáy cảnh báo UNG THƯ GAN nhưng nhiều người NHẦM là dị ứng
-
Bão số 5 hình thành tăng cấp rất nhanh, Thanh Hóa đến Huế sắp mưa lớn dữ dội
-
20 năm làm giúp việc cho nhà giàu, tôi nhận ra: Người lương 135 triệu đồng/tháng vẫn phải đau đáu vì 1 nỗi khổ “giống” người thường
-
Loạt thủ khoa năm 2025 đỗ trường đại học nào?
-
Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2025
-
Tuyển sinh Ðại học 2025: Mất cân đối cơ cấu ngành nghề đào tạo
-
Ô tô bán chạy nhất theo phân khúc 7 tháng đầu năm 2025
Kinh tế
28/12/2024 08:20Vướng lùm xùm bán giá đỗ có chất cấm, Bách Hóa Xanh của đại gia Nguyễn Đức Tài kinh doanh ra sao?
Bách Hóa Xanh bán giá đỗ ngâm chất cấm
Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phát hiện, thu giữ 20.357kg giá đỗ bị một nhóm đối tượng sử dụng chất cấm để ngâm, thu lợi bất chính. Điều đáng nói là trong số đó, có 1 cơ sở sản xuất là Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo còn ký hợp đồng bán cho Bách Hóa Xanh từ 350 - 400kg giá đỗ/1 ngày.

Liên quan đến sản phẩm giá đỗ ở Đắk Lắk của Nhà cung cấp Lâm Đạo được bán tại Bách Hóa Xanh, phản hồi về vấn đề này, phía Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (TGDĐ - MWG) - công ty mẹ của Bách Hóa Xanh cho biết, ngay khi có thông tin, Bách Hóa Xanh đã ngay lập tức thu hồi và ngừng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp này cũng như tiến hành kiểm nghiệm lại tất cả sản phẩm giá đỗ đang cung cấp cho chuỗi. Công ty cũng cho biết, Nhà cung cấp Lâm Đạo chỉ cung cấp cho khu vực Đắk Lắk với tỉ lệ 2% trên tổng sản lượng mặt hàng giá đỗ.
"Bách Hóa Xanh luôn đề cao chất lượng vệ sinh, an toàn sản phẩm. Các sản phẩm được nhập tại chuỗi đều phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý theo yêu cầu: Giấy phép kinh doanh, giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy kiểm nghiệm công bố theo tiêu chí QC, các giấy phép liên quan... theo quy định cơ quan Nhà nước. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc", thông báo của Thế giới Di động nhấn mạnh.
Bách Hóa Xanh kinh doanh ra sao?
Theo báo cáo kết quả kinh doanh vừa được công bố của MWG, tổng doanh thu MWG đạt 122.298 tỷ, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành 98% kế hoạch năm (125.000 tỷ). Riêng trong tháng 11, doanh thu của Tập đoàn đạt xấp xỉ 10.945 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi Thế giới Di động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh trong 11 tháng năm 2024 có tổng doanh thu, đạt 81.700 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 11, doanh thu TGDĐ (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh là 7.200 tỷ đồng. Doanh thu tháng 11 tăng 10% so với cùng kỳ và giảm 9% với tháng liền trước.
Doanh thu tháng và lũy kế đều tăng so với cùng kỳ đến từ hầu hết các ngành hàng, nhờ tập trung vào các sản phẩm chiến lược, chương trình hậu mãi, và giải pháp tài chính nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn mua sắm.
Mức giảm so với tháng 10/2024 chủ yếu do điện thoại iPhone hạ nhiệt sau 2 tháng ra mắt và máy tính xách tay đã qua mùa cao điểm bán hàng. Ngành hàng điện máy vẫn duy trì mức doanh thu tương đương tháng trước.
Doanh thu online 11 tháng đầu năm đạt 8.200 tỷ đồng, chiếm 10% tổng doanh thu của cả hai chuỗi.
Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu 11 tháng năm 2024 đạt gần 37.400 tỷ đồng, chiếm 30,6% tổng doanh thu của TGDĐ. Con số này tăng 32% so với cùng kỳ nhờ đóng từ ngành hàng tươi sống và FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh). Riêng tháng 11, doanh thu đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Doanh thu bình quân trong tháng khoảng hơn 2 tỷ đồng/cửa hàng.
Chia sẻ tại buổi Analyst Meeting, Ông Phạm Văn Trọng - Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Bách hóa Xanh từng dự báo chuỗi Bách Hóa Xanh trong những tháng cuối năm 2024 vẫn có khả năng tăng trưởng doanh thu cửa hàng nhưng không mạnh như đầu năm. Nguyên nhân bởi có khá nhiều cửa hàng đã đạt đến ngưỡng phục vụ tương ứng với diện tích theo mô hình hiện nay (khoảng 150 - 200 m2).
Hiện, Bách Hóa Xanh có 1.735 cửa hàng. Cuối tháng 11 công ty có khai trương cửa hàng tại nhiều khu vực, số lượng cửa hàng cụ thể vẫn chưa được doanh nghiệp này công bố.
Bách Hóa Xanh thành lập năm 2025. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG, Bách Hóa Xanh vẫn là chuỗi bán lẻ còn non trẻ nên chắc chắn chú ý đến việc mở rộng. Ông cho hay, hiện nay là giai đoạn phù hợp để Bách Hoá Xanh triển khai chiến lược mở rộng, gia tăng doanh số bởi công ty lúc này đã có nguồn lực trở lại sau giai đoạn khó khăn.
Đặc biệt, sau nhiều năm phát triển, chuỗi này đang có kế hoạch "Bắc tiến". Theo ông Tài, Bách Hoá Xanh chưa có ý định rầm rộ tiến ra Bắc và đang cân nhắc mở cửa hàng thử nghiệm ở một tỉnh thuộc khu vực này, nhưng điều này vẫn chưa được quyết. "Thị trường miền Bắc rất đặc thù và khác biệt", ông chủ Thế Giới Di Động đánh giá.
Về kế hoạch năm 2025, trong buổi họp với nhà đầu tư diễn ra hồi tháng 11 vừa qua, ông Phạm Văn Trọng, Tổng giám đốc Bách Hóa Xanh cho biết, "Chúng tôi đã tìm được công thức mở mới hiệu quả, bao gồm vấn đề về tài chính, mặt bằng, đội ngũ nhân sự, đầu tư cơ bản... Tro ng năm 2025, Bách Hóa Xanh dự kiến khai trương 100-200 cửa hàng. Tuy nhiên, kế hoạch chính thức cũng phải đợi ban lãnh đạo chốt và giao xuống".
Do ưu tiên vào mục tiêu doanh thu, lợi nhuận gộp của chuỗi này có thể không tăng cao như đà tăng doanh số. "Tương lai tùy thuộc mục tiêu ban giám đốc đặt ra, nếu muốn thị phần thì doanh thu sẽ tăng nhanh, còn lợi nhuận sẽ tăng chậm lại", ông Trọng nhấn mạnh.
Theo Pha Lê (Nhịp Sống Thị Trường)








- Sơn Tùng gây bùng nổ MXH (15:18)
- Thái Lan có "biến lớn", tổn hao uy tín với Liên đoàn bóng đá châu Á (15:11)
- Dùng đũa sai cách có thể làm tăng nguy cơ ung thư (15:05)
- Bão số 5 di chuyển rất nhanh, liên tục mạnh lên, điểm tên vùng tâm mưa lớn (15:00)
- Mẹ chồng U70 khởi nghiệp với nghề bán nem chua ở chung cư: Bí quyết kiếm tiền tuổi già, con dâu bái phục (15:00)
- Dàn dựng cảnh bị bắt cóc, tống tiền mẹ ruột, nam thanh niên lãnh hậu quả (30 phút trước)
- Nhan sắc đời thực trái ngược trên phim của cô lái đò gây sốt trong 'Mưa đỏ' (40 phút trước)
- Toàn cảnh điểm chuẩn các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội: Ngành cao nhất lấy 30/30 (46 phút trước)
- Á hậu Hong Kong khoe dáng ở Hội An (1 giờ trước)
- GS. Đặng Hùng Võ: Giá nhà tăng chủ yếu là “giá ảo”, nhiều người hiện nay muốn bán nhà cũng không bán được! (1 giờ trước)




