-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Lối Sống
17/01/2024 15:194 món ngon dịp lễ Tết âm thầm phá hủy mạch máu
Dịp Tết cận kề, nhiều gia đình bắt đầu mua sắm để chuẩn bị cho năm mới. Trong đó, việc lên thực đơn cho mâm cơm cúng ông Công ông Táo, bữa cơm tất niên, những bữa ăn ngày Tết khiến nhiều bà nội trợ đau đầu.
Trên thực tế, mâm cơm ngày Tết của người Việt rất đa dạng, phong phú nhưng các gia đình cũng cần lưu ý về một số món ăn có thẻ âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu và nhiều vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Mạch máu một khi bị tổn thương gần như không thể phục hồi và dẫn đến nhiều biến chứng như các bệnh tim mạch vành, nhồi máu não thậm chí tử vong.
Thịt kho tàu
Thời xưa, mỗi khi tàu thuyền ra khơi, người ta thường nấu một nồi thịt kho để ăn được nhiều ngày lênh đênh trên biển. Có lẽ từ đó, người ta đặt tên cho món này là thịt kho tàu. Đây cũng là món hiếm hoi xuất hiện trong cả bữa ăn hằng ngày lẫn mâm cỗ dịp Tết cổ truyền.
Thịt kho tàu là món ngon với ý nghĩa tượng trưng cho sự ấm cúng, sum vầy. Sự hòa hợp giữa các nguyên liệu thể hiện tình cảm gia đình hòa thuận, yên vui.
Tuy nhiên, thịt kho có chứa nhiều chất béo và đường, nếu ăn thường xuyên sẽ khiến hàm lượng lipid trong máu tăng cao, máu đặc hơn, có thể làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu.
Đối với những bệnh nhân mắc “tam cao” lipid máu, cao huyết áp, cao huyết áp, ngoài thịt lợn kho còn có những thực phẩm nhiều dầu mỡ như thịt lợn luộc, móng giò,... cũng nên tránh tiêu thụ quá nhiều trong dịp Tết.
Đồ ngọt
Các loại đồ ngọt như bánh mứt kẹo thường xuất hiện nhiều trong các dịp lễ Tết ở bất cứ gia đình nào với mong muốn mang đến vị ngọt ngào, sự may mắn cho cả năm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt có thể gây hại cho sức khỏe.
Các loại đồ ngọt thường chứa lượng đường và calo lớn. Khi lượng đường đi vào cơ thể không thể tiêu thụ hết sẽ dần chuyển hóa thành chất béo và tích tụ trong cơ thể, gây ra tình trạng béo phì.
Bên cạnh đó, trong những loại đồ ngọt như bánh ngọt, bánh quy... cũng chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa cao. Nếu thường xuyên sử dụng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, làm tăng cholesterol có hại LDL và làm giảm lượng cholesterol tốt HDL. Những chất này sẽ gây hại cho sức khỏe tim mạch, dễ hình thành các mảng bám gây tắc nghẽn mạch máu hoặc gây xơ vữa động mạch.
Tương tự như đồ ngọt, những loại đồ uống có gas cũng là một phần không thể thiếu trong các bữa tiệc, liên hoan dịp lễ Tết. Tuy nhiên, chúng có lượng đường rất lớn, tăng gánh nặng cho cơ thể và phá hủy mạch máu nếu sử dụng quá nhiều.
Thực phẩm chế biến sẵn
Cuộc sống hiện đại khiến những loại thực phẩm siêu chế biến sẵn ngày càng xuất hiện nhiều với chủng loại ngày càng phong phú, hương vị thơm ngon và tiện lợi... phục vụ nhu cầu của nhiều người. Đặc biệt trong dịp lễ Tết, nhiều gia đình không có nhiều thời gian để nấu ăn nên thường chuẩn bị các loại thực phẩm chế biến sẵn.
Những thực phẩm chê sbieesn thường chứa lượng muối cũng như chất phụ gia cao. Khi hấp thụ lượng muối quá lớn có thể gây cao huyết áp, nếu sử dụng quá nhiều trong thời gian dài sẽ dẫn đến tổn thương mạch máu, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não...
Đồ chiên rán
Nem rán, bánh chưng rán cũng như các món chiên rán nhiều dầu mỡ thường được ưa chuộng trong dịp lễ Tết bởi hương vị hấp dẫn.
Tuy nhiên ăn quá nhiều dầu mỡ có thể dễ dàng làm tăng lipid máu cũng như tổn hại mạch máu. Bên cạnh đó, các loại dầu xấu, chất béo chuyển hóa, gốc tự do và các chất khác dùng trong thực phẩm chiên rán có thể làm hỏng mạch máu.
Dầu khi chiên lại nhiều lần ở nhiệt độ cao cũng có thể chứa lượng lớn gốc tự do và chất gây ung thư. Khi ăn vào cơ thể sẽ bắt đầu tấn công các tế bào nội mô tim mạch, dẫn đến xơ cứng, vôi hóa, hẹp van tim.
Chính vì vậy, không chỉ trong các dịp lễ Tết mà trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày cũng nên hạn chế sử dụng những thực phẩm trên để bảo vệ mạch máu, có một sức khỏe tốt hơn.
Theo Phương Anh (Gia Đình Việt Nam)
- Vụ nam sinh 18 tuổi mất tích ở sông Hồng: Không có phép màu xảy ra (1 giờ trước)
- Bắt đối tượng rút dao đâm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh gia đình khó khăn của người đàn ông tử vong khi thử vỏ lãi (1 giờ trước)
- Thị trường MPV tháng 9: Xpander lấy lại "ngôi vương", Honda BR-V tăng tốc (2 giờ trước)
- "Trại buôn người" cán mốc 400 tỷ, diễn viên Steven Nguyễn làm nên lịch sử (2 giờ trước)
- Ba Lan điều tra âm mưu ám sát thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng (3 giờ trước)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (3 giờ trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (3 giờ trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (4 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (5 giờ trước)