-
Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công -
Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu -
Quyết sách mới cho giáo dục: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kiểm soát chặt chi phí trường học -
Lào Cai: Bắn chết người rồi tự sát bất thành vì mâu thuẫn cá nhân -
Phẫn nộ clip chủ quán cầm vòi xịt nước đuổi khách của tiệm đối diện ở Cửa Lò -
Clip nhóm nhân viên du lịch Phú Quốc trúng độc đắc xổ số miền Nam gây "bão" mạng -
Công an thông tin vụ cô gái bị siết cổ, sàm sỡ ngay trước cửa nhà, nạn nhân kể lại giây phút đối mặt với 2 đối tượng -
Hà Nội sắp lấy ý kiến người dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan -
Mưa lớn gây sạt lở, ngập úng nhiều nơi ở Cao Bằng, thủy điện phát thông báo xả lũ khẩn -
Gia đình hé lộ quá khứ ngỡ ngàng của người đàn ông ăn hải sản 16 triệu rồi "bùng" ở Phú Thọ
Lối Sống
04/03/2024 21:16Bé gái 2 tháng tuổi suýt chết vì bà nội lén cho uống nước đun sôi để nguội
Theo truyền thông Malaysia, một nữ cư dân mạng tên Nosafika mới đây đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân chia sẻ về việc con gái cô là Noduha sau khi chào đời vì trông hơi nhỏ nên bà nội luôn lo lắng cháu gái không đủ ăn. Do đó, bà đã nhiều lần dặn dò Nosafika nên cho con gái ăn thêm ngũ cốc và các thực phẩm khác để đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh.
Vì khi ấy đang trong thời gian ở cữ nên Nosafika kiên quyết dặn mẹ chồng không được cho đứa trẻ mới sinh ăn thức ăn bổ sung. Nhưng không ngờ sau đó, mẹ chồng cô thường xuyên lén lút cho con gái của Nosafika uống thêm nước đun sôi để nguội khi cô bé mới 2 tháng tuổi. Kết quả sau đó đứa trẻ nôn mửa liên tục và đổ bệnh suốt 20 ngày.
Nosafika nhanh chóng đưa con gái đến bệnh viện để chụp X-quang thì phát hiện ruột của bé đã sưng tấy không còn hình dạng và thậm chí chụp X-quang cũng không thể nhìn rõ nên bác sĩ phải tiêm thuốc cho đứa trẻ và yêu cầu nhập viện. May mắn sau 3 ngày hôn mê, tình trạng của bé gái dần được cải thiện sau khi được điều trị kịp thời.
Điều khiến Nosafika cảm thấy bất lực là dù sự việc này đã xảy ra 4 năm trước nhưng con gái cô vẫn phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Nosafika cho biết: "Cứ hai tháng một lần, con gái tôi lại đột ngột đau bụng rồi đổ bệnh suốt một tuần, tôi phải vội vã đến bệnh viện để lấy thuốc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của con gái và cả gia đình. Chỉ vì ít nước đun sôi để nguội mà giờ con gái thường xuyên đổ bệnh".
Bác sĩ nổi tiếng trên Internet Ahmad Sanhan cũng chỉ ra rằng nước thường không có chất dinh dưỡng và không chứa calo, vì vậy trẻ không nên uống nước thường trước khi được 6 tháng tuổi. Ngoài ra, nếu trẻ uống quá nhiều nước đun sôi sẽ mất cảm giác thèm sữa, ruột và dạ dày không còn chỗ để hấp thụ các chất dinh dưỡng, calo giúp trẻ phát triển, khiến trẻ sụt cân, thiếu chất và chậm phát triển.
Ông cũng nhắc nhở, uống quá nhiều nước có thể dẫn đến ngộ độc nước ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là khi thận còn non nớt: “Không cần thiết cho trẻ uống nước lọc trước 6 tháng tuổi hoặc trước khi trẻ bắt đầu ăn thức ăn đặc, vì trong sữa đã chiếm 88% lượng nước, đủ cho sức khỏe của bé”.
Những tác hại khi cho trẻ sơ sinh uống nước
- Trẻ còi cọc, chậm lớn, chậm tăng cân: Trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi không cần bổ sung thêm nước ngay cả khi trời nóng và khô, vì trong sữa mẹ có tới 88% là nước và chỉ cần bú mẹ là bé đã nhận đủ lượng nước cần thiết. Nếu cho trẻ uống nước thời điểm này, có thể cản trở khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong sữa mẹ khiến trẻ sụt cân, có thể mắc bệnh, bị đầy bụng và trẻ sẽ không muốn bú mẹ. Với trẻ bú sữa công thức, có thể cho bé uống chút nước sau khi ăn, và lượng nước không được quá 30ml/ngày.
- Trẻ dễ mắc bệnh: Bổ sung thêm nước cho trẻ sơ sinh có liên quan đến tăng nồng độ bilirubin gây bệnh vàng da, làm giảm cân quá mức và thời gian nằm viện lâu hơn. Chưa kể, trẻ còn có thể bị nhiễm bệnh nếu uống nước không an toàn, thiếu vệ sinh.
- Nhiễm độc nước dẫn đến co giật, hôn mê: Cho trẻ sơ sinh uống quá nhiều nước dẫn đến làm loãng nồng độ natri trong cơ thể. Lượng natri sẽ theo nước thoát ra ngoài dẫn đến thiếu hụt natri, từ đó làm ảnh hưởng đến hoạt động của não. Trẻ bị ngộ độc nước sẽ khó chịu, buồn ngủ kèm theo các dấu hiệu tâm thần khác. Cần cho con đến bệnh viện ngay khi bé có các triệu trứng này hoặc co giật sau khi uống nước.
Một số khuyến nghị của HealthDirect về lượng nước dành cho bé sơ sinh:
- Dưới 6 tháng tuổi, trẻ chỉ cần uống sữa mẹ hoặc sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh.
- Từ 6 tháng trở đi, bạn có thể cho con uống từng lượng nước nhỏ, nếu cần, bên cạnh các cữ bú sữa mẹ hoặc sữa công thức.
- Nước KHÔNG thay thế được các cữ bú sữa mẹ và sữa công thức.
- Sữa mẹ hoặc sữa công thức vẫn nên là thức uống chính của bé cho tới khi bé 12 tháng tuổi.
- Sau 12 tháng tuổi, thức uống chính của trẻ nên là nước và sữa bò hoặc sữa mẹ. Bạn có thể cho nước vào một chiếc cốc.
- Nếu con bạn chỉ mới bắt đầu ăn dặm, hãy bắt đầu bằng vài ngụm nước nhỏ từ cốc tập uống cho bé. Đây là cách để trẻ học cách uống nước từ cốc và nó cũng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón ở trẻ.
PN (SHTT)
- Xuất hiện trận đấu "đội nào thắng sẽ cực kỳ bất lợi" ở World Cup (21:25)
- Mẹ U70 và con gái 40 tuổi mua ma túy về cùng phê pha, lời thú nhận trước công an gây bất ngờ (21:15)
- Cô gái bị shipper giật tóc, đánh giữa đường kể lại nguồn cơn, công bố tin nhắn trước vụ hành hung (21:08)
- Diễn biến mới vụ gã đàn ông xô người phụ nữ ngã bất tỉnh phải cấp cứu: Cả hai không hề quen biết (47 phút trước)
- Phó Thủ tướng yêu cầu không để tái diễn vụ "yêu cầu cụ 97 tuổi đến phường làm thủ tục" (1 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- World Cup 2026: Đội tuyển Nhật Bản và khát vọng khuất phục "gã khổng lồ" Brazil (1 giờ trước)
- Tranh cãi tạo hình "Nữ thần Khai phóng", chủ đầu tư khẩn cấp dừng thi công (1 giờ trước)
- Nhật Bản cảnh báo khẩn, hơn một triệu người phải sơ tán trước nguy cơ bão kép đổ bộ (2 giờ trước)
- Hà Nội xây dựng Nhà hát Thành phố 2.000 tỷ đồng tại Công viên Võ Thị Sáu (2 giờ trước)