Lối Sống

Chuyến tàu về quê đón Tết của 3 mẹ con, chi tiết nhỏ từ bàn tay người mẹ khiến hội bỉm sữa rưng rưng

Mẹ lúc nào cũng là người yêu thương con nhất trên đời!

Tết đã cận kề lắm rồi, ở khắp mọi nơi, người người nhà nhà đang háo hức, chuẩn bị sắm sửa đón năm mới 2024. Thế nhưng, có rất nhiều gia đình đến thời điểm này mới được nghỉ làm, chuẩn bị hành lý để về quê ăn Tết.

3 mẹ con trong câu chuyện dưới đây cũng vậy. Ai cũng biết trông con nhỏ vất vả thế nào, đặc biệt là khi chỉ có một mình mẹ với 2 đứa trẻ thì mọi chuyện không hề đơn giản. Chỉ cần một phút lơ là, con cũng có thể bị lạc hoặc bị kẻ gian lừa đi mất. Chính vì vậy, cha mẹ cần phải hết sức cẩn thận khi trông con ở nơi đông người, nhất là vào dịp Tết.

Chuyến tàu về quê đón Tết của 3 mẹ con, chi tiết nhỏ từ bàn tay người mẹ khiến hội bỉm sữa rưng rưng
Ảnh: MXH

Trên khoang tàu, 3 mẹ con đang ngủ rất ngon. Giấc ngủ sẽ giúp tiếp thêm năng lượng cho chuyến đi dài. Người mẹ trong khi ru cậu con trai út ngủ đã thiếp đi, bên cạnh là con gái lớn cũng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng dù có ngủ say đến nhường nào, người mẹ cũng cầm chặt bàn tay của con gái lớn.

Hành động này khiến hội mẹ bỉm sữa rưng rưng xúc động. Dù có trong hoàn cảnh nào mẹ vẫn luôn nhắc nhở mình phải bảo vệ con. Bởi ở nơi đông người rất dễ lạc hoặc xảy ra những tình huống nguy hiểm khi cả 3 mẹ con đang ngủ say.

Đưa trẻ về quê dịp Tết Nguyên đán 2023, cần lưu ý những gì?

- Chuẩn bị phương tiện đi lại phù hợp: Dựa vào quãng đường đi và kinh phí có thể bỏ ra mà bố mẹ lựa chọn phương tiện phù hợp với trẻ. Ví dụ, trẻ sơ sinh thì rất khó để đi xe khách suốt quãng đường dài 700-800 km mà lúc đó tàu hỏa hoặc xe giường nằm sẽ thoải mái cho trẻ hơn.

- Giữ ấm cho con: Những ngày Tết, thời tiết có thể trở lạnh khiến các bé dễ mắc các bệnh về đường hô hấp như cảm lạnh, viêm phổi, viêm phế quản. Vì vậy khi đi chơi Tết, bố mẹ cần chú ý giữ ấm cho bé. Mẹ nên cho bé mặc quần áo ấm thích hợp với thời tiết. Các bộ phận như cổ, ngực, chân tay cần được che chắn, giữ ấm cẩn thận. Mẹ nên cho bé đeo khẩu trang, quàng khăn, đội mũ khi đi ra ngoài đường trong thời tiết lạnh.

- Luôn để mắt tới con: Hiện nay, trên thị trường có bán một số thiết bị hỗ trợ như vòng đeo tay chống thất lạc, dây đeo. Tuy nhiên những thiết bị này không thể giúp trẻ đối phó với kẻ xấu. Vì vậy, cha mẹ không được chủ quan mà cần nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn nắm tay con khi đi vào chỗ đông đúc. Cha mẹ cũng nên nhắc trẻ luôn theo sát cha mẹ, dạy trẻ xử lý tình huống nếu không may bị lạc.

- Không cho trẻ ăn uống linh tinh: Một trong những lưu ý quan trọng khi cho bé du xuân ngày Tết là mẹ cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng của bé đầy đủ và an toàn. Vào ngày tết nhà nhà đều có bánh kẹo nhưng mẹ không nên để bé ăn quá nhiều vì dễ dẫn đến sâu răng, béo phì. Đồng thời mẹ cũng không nên để bé ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh bán trên đường.

Theo An Chi (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/chuyen-tau-ve-que-don-tet-cua-3-me-con-chi-tiet-nho-tu-ban-tay-nguoi-me-khien-hoi-bim-sua-rung-rung-19324020813395694.htm