Lối Sống

Gia đình có 7 người bị tiểu đường: Người mất, người tàn phế chỉ qua một đêm

"Gia đình tôi có 7 người bị tiểu đường. Không ngờ bệnh quá đáng sợ, qua một đêm khiến mẹ đã tàn phế", nữ bệnh nhân chia sẻ khi vừa chứng kiến người thân bị cắt cụt chân.

Chị P.T.B. (37 tuổi) và mẹ (65 tuổi) nằm chung phòng ở một bệnh viện tại TPHCM. Nhìn chân mẹ vừa bị cắt cụt, chị B. bật khóc chia sẻ với Dân Trí: "Gia đình tôi có 7 người bị tiểu đường, bà ngoại mất cũng do biến chứng bệnh. Không ngờ bệnh quá đáng sợ, qua một đêm khiến mẹ đã tàn phế".

Chia sẻ với nguồn tin trên, thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Hồng Linh, khoa Nội tiết - Đái tháo đường cho biết, lúc nhập viện, tình trạng hoại tử bàn chân của mẹ chị B. đã nặng, không đáp ứng điều trị. Do đó, bệnh nhân buộc phải cắt cụt bàn chân để phòng nhiễm trùng lan rộng.

Khai thác bệnh sử, mẹ chị B. bị bệnh tiểu đường hơn 15 năm. Còn chị và các em trong nhà phát hiện tiểu đường nhưng không điều trị, vì nghĩ bệnh không nguy hiểm. Ngoài người mẹ, thời điểm nhập viện, chị B. đã trong tình trạng chân trái sưng phù, đau nhức, nhiễm trùng nặng, không đi được, sốt cao.

May mắn hơn người mẹ, sau nhiều ngày điều trị tích cực, truyền kháng sinh, rạch dẫn lưu mủ, cắt lọc hoại tử và hút áp lực âm kết hợp dùng nhiều loại thuốc, chị B. hết sốt và đau nhức, chân giảm châm chích, vết thương nhanh lành và giữ lại được bàn chân.

Gia đình có 7 người bị tiểu đường: Người mất, người tàn phế chỉ qua một đêm
Biến chứng bàn chân do tiểu đường dẫn đến phải đoạn chi. Ảnh minh họa: Internet

Tại giường bệnh, chị B. cho biết lúc chưa lấy chồng chỉ nặng 50kg, nhưng khi mang thai lần đầu đã tăng cân lên 80kg.

Năm 2013, thời điểm mang thai bé thứ 3, cân nặng của người phụ nữ đã lên đến 110kg. Vì kèm tiểu đường thai kỳ, bệnh nhân phải mổ cấp cứu. Em bé khi chào đời nặng đến 5,2kg.

Đến năm 2022, khi đi khám tổng quát, chị B. phát hiện tiểu đường type 2 và loét dạ dày, được cho uống thuốc nhưng bỏ điều trị. Gần đây, cổ chân trái người phụ nữ xuất hiện nốt thâm đen, sưng phù. Bệnh nhân tự nặn mủ và mua kháng sinh uống nhưng tình trạng ngày càng nặng, phải đi cấp cứu.

"Hơn 10 năm qua, thi thoảng tôi nổi nhọt ở bụng nhưng đắp thuốc hút mủ là hết. Hai chân tôi hay tê buốt, châm chích như có kiến bò, nhưng tôi không nghĩ đây là dấu hiệu đang bị tiểu đường", chị B. nói.

Khuyến cáo quan trọng về bệnh tiểu đường

Báo Pháp luật Việt Nam dẫn thông tin theo chuyên gia, nếu người bệnh kiểm soát đường huyết không tốt, bỏ điều trị, bị tiểu đường lâu năm dễ bị biến chứng bàn chân tiểu đường, đe dọa tính mạng. Bởi đường huyết cao, suy giảm sức đề kháng, tổn thương mạch máu, dây thần kinh là một trong những yếu tố thúc đẩy nhiễm trùng nặng, hoại tử dẫn đến nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, cắt cụt chân, thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Ở trường hợp của chị B đã bị biến chứng tiểu đường, có tổn thương mạch máu lớn, thần kinh với biểu hiện xơ vữa hẹp mạch máu, giảm tưới máu, tổn thương và rối loạn dinh dưỡng thần kinh, ảnh hưởng chức năng dẫn truyền thần kinh… Ban đầu người bệnh có các triệu chứng như: tê, lạnh, châm chích, đau nhức ở chân, đau nhiều hơn khi đi, nếu để lâu có thể mất cảm giác bàn chân. Tình trạng này diễn tiến âm thầm nhưng để lại hậu quả lớn nguy hiểm đến tính mạng.

Một số đối tượng có nguy cơ mắc đái tháo đường, cần đi tầm soát định kỳ để phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng đáng tiếc xảy ra gồm:

- Người trên 45 tuổi

- Gia đình có người thân bị đái tháo đường (bố, mẹ, anh chị em ruột)

- Người ít vận động, chế độ ăn uống giàu carbohydrate tinh chế hoặc đường hấp thu nhanh

- Người có các bệnh đồng mắc như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thừa cân – béo phì

- Người mắc bệnh lý buồng trứng đa nang

- Đái tháo đường thai kỳ, tiền đái tháo đường

- Người có bệnh lý tim mạch do xơ vữa động mạch, tăng huyết áp…

"Để kiểm soát đường huyết cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Người bệnh phải hiểu biết rõ về bệnh, thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ. Cụ thể, người bệnh không bỏ điều trị, uống thuốc đúng loại, đúng liều, đúng giờ. Chế độ ăn uống giảm tinh bột, tăng cường rau xanh, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Giữ lối sống, sinh hoạt lành mạnh, bỏ thuốc lá, rượu bia, không thức khuya. Thư giãn giúp giảm căng thẳng, vì căng thẳng là một trong những nguyên nhân gây tăng đường huyết. Cuối cùng phải tái khám định kỳ để được kiểm tra đường huyết trung bình trong 3 tháng và tầm soát các biến chứng bệnh tiểu đường. Ngoài ra, người bệnh cần khám tầm soát sớm biến chứng bàn chân tiểu đường nhằm phòng ngừa tình trạng nhiễm trùng, hoại tử dẫn đến cắt cụt chân", chuyên gia khuyến cáo.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/gia-dinh-co-7-nguoi-bi-tieu-duong-nguoi-mat-nguoi-tan-phe-chi-qua-mot-dem-d198957.html