Lối Sống

Gội đầu trước hay tắm trước mới đúng? 99% người đang làm sai mà không biết

Tắm gội là hoạt động thường xuyên diễn ra hàng ngày, thậm chí có người ngày tắm vài lần. Thế nhưng tắm gội ra sao để an toàn cho sức khỏe thì còn ít người nắm rõ.

Gội đầu ảnh hưởng tới não bộ, hệ thần kinh da tóc còn tắm thì tác động tới hệ tim mạch cơ xương, nội tạng... Đã có nhiều trường hợp qua đời trong khi tắm, sau khi tắm nên chúng ta không thể chủ quan với việc này.

Tắm theo trình tự nào mới đúng

Bước 1: Rửa mặt sạch

Tại sao phải rửa mặt trước ở bước 1? Đó là do chúng ta đã làm việc trong một ngày, trên mặt đã có rất nhiều bụi bẩn, khi bắt đầu chuẩn bị đi tắm, nhiệt độ trong nhà tăng cao, các lỗ chân lông trên da mặt sẽ dần mở ra, lúc này sẽ sinh ra một số bụi bẩn có thể xâm nhập vào da chúng ta qua lỗ chân lông, lâu dần có thể gây ra hiện tượng da dày, da kém sắc, thậm chí là nổi mụn trên mặt, vì vậy bạn nên rửa mặt và vệ sinh da mặt sạch sẽ trước khi tắm.

Bước 2: Đi tắm

Sau khi rửa mặt, bạn nên tắm, đối với những người béo phì thì có thể tăng nhiệt độ nước lên một chút, vì nước nóng với nhiệt độ cao hơn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể một cách hiệu quả, giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu của cơ thể, làm giãn nở lỗ chân lông. Với vai trò loại bỏ chất thải và bụi bẩn trong cơ thể, cơ thể con người có thể lấy đi 540 calo cho mỗi kg mồ hôi, vì vậy tắm bằng nước nóng có thể nói là cách giảm cân tương đối đơn giản.

Gội đầu trước hay tắm trước mới đúng? 99% người đang làm sai mà không biết

Bước 3: Gội đầu

Thực tế có những lý do khiến chúng ta phải gội đầu sau cùng, lý do thứ nhất là để tránh kích thích tuần hoàn máu trong não do sự luân phiên của nhiệt và lạnh. Nguyên nhân thứ hai là do da đầu và tóc sau khi tắm nước nóng. Hơi nước cũng đã được dưỡng ẩm đầy đủ khiến tóc trở nên mềm mại, nếu gội đầu lúc này các dưỡng chất trong dầu gội sẽ dễ dàng hấp thụ hơn, không gây hại cho tóc.

Lưu ý thêm về việc tắm gội

- Khi đói bụng chớ nên tắm vì có thể gây ra hoa mắt, chóng mặt do tụt đường huyết.

- Khi vừa ăn no cũng không được tắm vì có thể bị chướng bụng, đau dạ dày. Thế nên tốt nhất là bạn tắm sau khi ăn 1-2 giờ.

- Khi cơ thể đang ra nhiều mồ hôi cũng không tắm vì dễ làm nhiễm phong hàn. Sau khi tập hay lao động ra nhiều mồ hôi thì nên đợi 30 phút cho cơ thể khô và trở về thân nhiệt bình thường hãy tắm.

- Khi đang say bia rượu: Nếu tắm, bạn sẽ làm nặng thêm tình trạng choáng váng, có thể bị đột quỵ.

- Lúc tỉnh dậy vào sáng sớm: Sáng sớm khi vừa tỉnh cơ thể chưa khôi phục chức năng, nên đợi sau 30 phút hãy tắm.

- Sau 22h đêm không nên tắm vì ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn, gây độ tử.

- Khi cơ thể đang rất mệt mỏi, ốm, sốt cao thì chỉ nên tắm nhanh, lau người.

Gội đầu trước hay tắm trước mới đúng? 99% người đang làm sai mà không biết - 1

Chú ý nước tắm: Không nên để nước lạnh hoặc nóng quá. Nước lạnh gây bệnh tim mạch cảm lạnh, hại mạch máu. Nước nóng hại da khiến da hư tổn, tóc xơ rối. Nên tắm nước âm ấm vừa phải với nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ nước thích hợp là 38 đến 44 độ C. Ở mức nhiệt này, da và tóc đều được làm sạch mà không mất lớp dầu tự nhiên giúp chúng bảo vệ da và tóc tốt hơn.

Khi tắm cần lưu ý không gian phòng tắm: tránh đóng kín hết cửa trong phòng nhỏ lại tắm lâu thì có thể gây ngạt khí, nhất là với người sức khỏe yếu. Vì thế nên có cửa sổ nhỏ trong phòng tắm.

Thời gian tắm chỉ nên 7-10 phút gội từ 5-7 phút không nên quá lâu sẽ gây mệt mỏi. Tắm xong nhớ lau người rồi mới đứng trước quạt hoặc vào phòng điều hòa. Nên để tóc khô mới đi ngủ.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chu-cho-dui-dinh-dam-mang-xa-hoi-da-qua-doi-dan-tinh-thuong-tiec-tot-cung-d189243.html