Lối Sống

Nỗi lòng cô gái trẻ kết hôn 4 năm vẫn chưa thể 'động phòng'

Dù đã kết hôn 4 năm, thế nhưng chị H. (31 tuổi) chưa từng quan hệ tình dục được lần nào. Mỗi khi gần gũi với chồng, chị lại bị tình huống phản xạ hết mức, khép chặt hai chân, tim đập nhanh, không kiểm soát hành vi của mình.

Cách đây 4 năm, cô gái trẻ tên H (sinh năm 1992) đã tìm được bến đỗ hạnh phúc với người mình yêu thương. Những tưởng hạnh phúc sẽ nở hoa với đôi bạn trẻ, thế nhưng trong đêm tân hôn, 2 vợ chồng H lại gặp sự cố. H không thể quan hệ được với chồng.

4 năm cứ trôi qua, dù 2 vợ chồng đã cố gắng nhưng chưa một lần quan hệ thành công. Lần đi khám này, H chia sẻ là do quá áp lực chuyện con cái nên đã quyết định đi khám. Chị H mong muốn điều trị xong sẽ có cơ hội sinh con tự nhiên.

Báo Phụ Nữ Số đưa tin, tiếp nhận thăm khám cho chị H., ThS Phạm Minh Ngọc - phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội - cho biết đây là trường hợp rối loạn tình dục nữ hiếm gặp và ở thể nặng nhất của hội chứng co thắt âm đạo.

Các lần quan hệ trước đây, cặp đôi chỉ dừng lại ở màn dạo đầu, sau đó người chồng buộc phải giải quyết nhu cầu bằng cách "tự xử" và xuất tinh ngoài.

Sau khi khám, bác sĩ xác định bệnh nhân H không có dị tật bẩm sinh hệ sinh dục, màng trinh không dày, không gây cản trở quan hệ tình dục, đồng thời bệnh nhân có biểu hiện co cứng các cơ vùng chậu.

Với kết quả khám này, bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tình dục nữ hiếm gặp, gọi là hội chứng "co thắt âm đạo" (Vaginismus).

Nỗi lòng cô gái trẻ kết hôn 4 năm vẫn chưa thể 'động phòng'
ThS.BS Phạm Minh Ngọc hướng dẫn bài tập vật lý sàn chậu cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ Ngọc cho biết, “co thắt âm đạo” là tình trạng co thắt các cơ vùng chậu sinh dục ngoài ý muốn, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo. Nguyên nhân chủ yếu do tâm lý, ngoài ra còn có thể do nguyên nhân nội tiết, chấn thương, phẫu thuật…

Một số trường hợp khác là có thể do người bệnh bị ám ảnh bởi trải nghiệm tình dục lần đầu quá thô bạo dẫn đến tâm lý sợ hãi cho những lần quan hệ tình dục về sau.

"Co thắt âm đạo chia làm 5 độ. Thông thường các bệnh nhân khác đến trung tâm thì chỉ ở độ 2 hoặc độ 3 thôi nhưng bệnh nhân này đến trung tâm là độ 5 là độ nặng nhất. Biểu hiện của độ nặng nhất là bệnh nhân lo lắng đến mức không kiểm soát được bản thân, không kiểm soát được nhịp thở, tim đập nhanh.

Ngày đầu thăm khám, bệnh nhân ưỡn lưng, khép chặt chân, giật người lại. Bệnh nhân này có đầy đủ các biểu hiện độ của độ 5, cả biểu hiện toàn thân và biểu hiện tại chỗ", bác sĩ Ngọc cho biết thêm.

Với trường hợp này, các bác sĩ đã sử dụng kết hợp hai phương pháp tâm lý liệu pháp kết hợp trị liệu tình dục.

Trải qua 9 buổi điều trị trực tiếp và hơn 2 tháng bệnh nhân thực hiện bài tập vật lý trị liệu sàn chậu tại nhà, đến nay đã có thể quan hệ thành công với chồng.

Theo bác sĩ Ngọc, để điều trị hội chứng co thắt âm đạo cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề tham vấn tâm lý cho bệnh nhân.

Ngoài ra, bệnh nhân cần thực hiện các bài tập vật lý sàn chậu, giúp kiểm soát việc co giãn nhóm cơ vùng chậu.

"Mặc dù suốt 4 năm không thể làm "chuyện ấy", nhưng bệnh nhân do ngại vấn đề tế nhị nên không đến cơ sở y tế thăm khám sớm, gây ảnh hưởng đến việc mang thai.

Vì vậy, nếu các cặp đôi bị trục trặc quan hệ, nữ giới có biểu hiện co thắt ngoài ý muốn, bị đau hay giảm ham muốn đột ngột hãy đến ngay cơ sở y tế uy tín để thăm khám. Tránh trường hợp âm thầm chịu đựng, e ngại đi khám làm ảnh hưởng đến đời sống tình dục cũng như chức năng sinh sản của cặp đôi", bác sĩ Ngọc khuyến cáo.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/noi-long-co-gai-tre-ket-hon-4-nam-van-chua-the-dong-phong-d192347.html