Lối Sống

Ôm nợ hàng trăm triệu đồng, gia đình kiệt quệ vì sốt xuất huyết

Từ chỗ đang khỏe mạnh bình thường, nhiều bệnh nhân nhiễm sốt xuất huyết nặng, phải điều trị với chi phí khổng lồ, khiến cuộc sống gia đình điêu đứng.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến giữa tháng 10/2023 cả nước ghi nhận 99.639 trường hợp sốt xuất huyết, 27 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2022 (240.419/121) số mắc giảm 58,6%, tử vong giảm 94 trường hợp.

Theo các chuyên gia, sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do virus Dengue gây nên. Virus Dengue có 4 typ huyết thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4. Virus truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Muỗi Aedes aegypti là côn trùng trung gian truyền bệnh chủ yếu.


Thông thường, diễn biến của bệnh nhận sốt xuất huyết xảy ra trong vòng 10 ngày. Từ ngày 1 đến ngày 3, nếu bệnh nhân đến khám và được chẩn đoán sốt xuất huyết, bác sĩ sẽ hướng dẫn theo dõi tại nhà bằng việc đo nhiệt độ, bù nước điện giải, chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Tuy nhiên, giai đoạn nguy hiểm diễn ra từ ngày 3-7 sau khi bị sốt ngày đầu tiên. Người bệnh có thể giảm hoặc còn sốt, lúc đó sẽ xuất hiện một số trường hợp nhiễm trùng thứ phát có biểu hiện hạ tiểu cầu và cô đặc máu.

Ôm nợ hàng trăm triệu đồng, gia đình kiệt quệ vì sốt xuất huyết
Bệnh nhân nằm điều trị tại khoa ICU, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Hoàng Lê/Dân Trí

Báo Dân Trí dẫn lời bác sĩ Võ Thanh Lâm, khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc người lớn (ICU), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, những tháng gần đây, khoa tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. 

Theo bác sĩ Lâm, vì phải sử dụng các kỹ thuật cao, trong thời gian kéo dài nên hầu hết các bệnh nhân sốt xuất huyết nặng đều có viện phí rất lớn, lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, có những trường hợp còn rất trẻ, trước đó khỏe mạnh bình thường nhưng đã lâm vào bi kịch khi đột ngột mắc bệnh.

Như trường hợp của bệnh nhân T.N.T.K. (26 tuổi, quê Đồng Nai), nằm tại khoa ICU đã 3 tuần. Cuối tháng 7, anh K. nhập viện với tình trạng sốt xuất huyết nặng, suy gan, suy thận, tổn thương đa cơ quan, rối loạn đông máu.

Quá trình điều trị, tình trạng bệnh nhân chuyển biến xấu, suy hô hấp nặng. Vì phải điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh mạnh và thở máy, lọc máu liên tục, viện phí của bệnh nhân đã lên tới khoảng 300 triệu đồng.

Trước đó, một cô gái 19 tuổi, quê Vũng Tàu cũng vào khoa ICU trong tình trạng suy gan, thận, rối loạn đông máu vì sốt xuất huyết nặng. Chỉ sau nửa tháng điều trị, liên tục lọc máu, thay huyết tương và cũng không có bảo hiểm, viện phí của nữ bệnh nhân đã lên đến 400 triệu đồng. Trước tình trạng quá xấu, không thể kham nổi chi phí, gia đình đã xin dừng điều trị, đưa bệnh nhân về.

Tương tự, ghi nhận trên VTC News, giữa tháng 10/2023, anh Tô Văn Tiến (SN 1985, dân tộc Nùng, trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) thấy đau người kèm sốt cao li bì suốt 5 ngày. Anh uống rất nhiều thuốc hạ sốt, cảm cúm nhưng không đỡ.

Sang ngày thứ 6, toàn thân anh Tiến co giật, may mắn được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu lúc rạng sáng. Tuy nhiên, cả Trung tâm y tế huyện và Bệnh viện tỉnh đều “lắc đầu” vì tình trạng bệnh sốt cao, xuất hiện các nốt phát ban buộc phải chuyển lên tuyến trung ương.

Ôm nợ hàng trăm triệu đồng, gia đình kiệt quệ vì sốt xuất huyết - 1
Anh Tiến tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Như Loan/VTC News.

Anh Tiến được đưa xuống Hà Nội vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng hôn mê. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết, suy thận, suy gan cấp và bán cấp, nhiễm trùng huyết không xác định, viêm phổi do vi khuẩn khác, sốc nhiễm khuẩn.

Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ phải cho lọc máu liên tục, vận mạch liều cao, thở máy, hồi sức tích cực. Hiện anh Tiến đã tỉnh và tiếp xúc được nhưng vẫn cần lọc máu liên tục, thở máy, sử dụng các thuốc kháng sinh, kháng nấm.

Chị Bàn Thị Chầm (vợ anh Tiến) chia sẻ, ngày đưa chồng xuống Hà Nội điều trị sốt xuất huyết, gia đình bán đàn chó được 700.000 đồng lấy tiền đi lại. Hiện gia đình mới chỉ đóng tạm ứng được 6 triệu đồng.

“Sau gần một tháng điều trị, đến nay, tổng số tiền viện phí của chồng tôi lên đến khoảng hơn 400 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình. Vợ chồng tôi kiệt quệ cả vật chất lẫn tinh thần.

Không ít lần, tôi xin bệnh viện cho chồng dừng điều trị, đưa về nhà theo dõi nhưng không được chấp thuận vì nếu ra viện thì tỷ lệ tử vong sẽ 100%”, chị Bàn lo lắng. Hai vợ chồng chị không có công việc ổn định, chỉ trông vào nương ngô nhỏ và tiền công vác gỗ, phun thuốc sâu thuê.

Những sai lầm khiến bệnh trở nặng, thậm chí tử vong

BS Nguyễn Thị Hiệp - Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chi sẻ trên VietNamNet, cũng chỉ ra những sai lầm thường gặp khiến bệnh nhân nhiễm virus Dengue trở nặng thậm chí tử vong.

Sai lầm 1: Chủ quan không đi khám bệnh

Sốt xuất huyết được chia thành 3 mức độ: nhẹ, có dấu hiệu cảnh báo và nặng. Mặc dù mức độ nhẹ có thể được chỉ định theo dõi tại nhà nhưng người bệnh vẫn cần đi khám để được chẩn đoán và theo dõi vì bệnh có thể tiến triển từ mức độ nhẹ sang nặng.

Đối với sốt xuất huyết ở mức độ nặng có thể gây ra biến chứng nặng như xuất huyết nội tạng, tổn thương não, tổn thương gan thận, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.

Sai lầm 2: Hết sốt là khỏi bệnh

Sự thực là sau giai đoạn sốt cao lại chính là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh. Sau 2-7 ngày, phần lớn người bệnh đã hết sốt và cảm thấy dễ chịu hơn nhưng đây lại là giai đoạn tiểu cầu giảm nặng và thoát huyết tương. Triệu chứng bắt đầu nhận rõ như xuất huyết dưới da, chảy máu cam…

Tùy vào mức độ cũng như biến chứng của bệnh có thể dẫn đến chảy máu nội tạng, tràn dịch màng phổi, xuất huyết tiêu hóa, sốc dengue, thậm chí tử vong. Chính vì vậy, đây là giai đoạn cần được bác sĩ theo dõi sát sao và bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế vận động nặng, đi lại nhiều.

Sai lầm 3: Chỉ mắc bệnh 1 lần trong đời

Bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra với 4 týp, ký hiệu là D1, D2, D3, D4. vì vậy có thể hiểu rằng một người có thể mắc sốt xuất huyết 4 lần trong đời với 4 tuýp virus khác nhau.

PN (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/om-no-hang-tram-trieu-dong-gia-dinh-kiet-que-vi-sot-xuat-huyet-d194514.html