-
Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết -
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc -
Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV -
Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ -
Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? -
Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới -
Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài -
Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!"
Lối Sống
12/10/2023 13:50Suýt mất chân khi mới 32 tuổi vì sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh nhân là anh T.T.N ở Phú Thọ. Bốn tháng trước, anh có biểu hiện đau khớp từ ngón chân lên khớp gối, đi khám tại nhiều nơi, được chẩn đoán gout, tràn dịch khớp gối, viêm khớp dạng thấp.
Sau đợt điều trị theo đơn, tình trạng bệnh chưa đỡ. Anh N. tự mua thuốc vừa uống, vừa nhờ người tiêm, kết hợp dùng thuốc nam. Gần đây, chân phải của anh ngày càng sưng to, phù nề, đau đớn, đi lại khó khăn. Anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám.
Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh bị tụ máu, hoại tử cơ dép cẳng chân phải - viêm và tràn dịch khớp gối hai bên, gout.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Khoa Chấn thương 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhận định đây là ca bệnh khá phức tạp, người bệnh có chảy máu, tụ máu trong cơ cẳng chân, gây chèn ép dẫn đến hoại tử một phần cơ, nguy cơ hoại tử lan rộng nếu không điều trị sớm và đúng cách.
Việc điều trị cần phải dẫn lưu ổ tụ máu, giải phóng chèn ép, làm sạch những phần hoại tử, kết hợp với dùng thuốc điều trị chống viêm cũng như các biện pháp phục hồi chức năng mới cải thiện khả năng vận động của chân.
Ba ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng. Thầy thuốc dự kiến anh mất hơn 10 ngày điều trị ổn định với cẳng chân. Riêng với tình trạng gout và viêm tràn dịch khớp gối hai bên, quá trình điều trị phải lâu dài.
Bác sĩ Đức khuyến cáo khi có triệu chứng đau cơ, đau khớp, người bệnh không nên tự ý mua thuốc hoặc kết hợp các loại thuốc, phương pháp điều trị mà không có chỉ dẫn của người có chuyên môn. Điều này có thể làm bệnh nặng thêm, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm.
Theo Võ Thu (VietNamNet)
- Phanh phui bê bối tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa: Bắt giữ 3 nhân viên trục lợi trong dịch bệnh Covid-19 (22/01/26 22:58)
- Hà Nội cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục: Phân luồng 3 hướng lớn, phục vụ thi công Vành đai 1 (22/01/26 22:47)
- Giá xe Honda tháng 1/2026: Chưa đến 500 triệu đã có thể sở hữu sedan "quốc dân" Honda City đón tết (22/01/26 22:44)
- 20/180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữ (22/01/26 22:30)
- Thiếu gia Duy Nhỏ bất ngờ lộ loạt tin nhắn nhạy cảm, dân mạng réo tên giữa nghi vấn hôn nhân rạn nứt (22/01/26 21:37)
- Đồ hộp Hạ Long lên tiếng về quyết định tiêu hủy hàng nghìn hộp pate Cột Đèn, tiết lộ thời điểm nhà máy hoạt động trở lại (22/01/26 21:32)
- Định giá Greenland 1 tỷ USD, tổng thống Putin đang "đổ thêm dầu vào lửa"? (22/01/26 20:56)
- Tổng thống Trump chính thức ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình tại Davos (22/01/26 20:42)
- Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết (22/01/26 19:19)
- U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á (22/01/26 19:01)