-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Lối Sống
02/06/2024 16:00'Tại sao đứa trẻ nào cũng thích bám lấy mẹ?' - Sự thật bất ngờ đằng sau khiến ai cũng đau lòng
Trẻ con luôn thích dính lấy mẹ, đây là điều mà phụ huynh nào cũng có thể cảm nhận được. Dù là ở nhà, đi chơi ngoài trời hay đi học về, các em nhỏ thường chạy đến và ôm chặt lấy mẹ không rời nửa bước. Vậy, tại sao trẻ con lại có "sở thích" như vậy?
Đầu tiên, trẻ con dính lấy mẹ là bởi vì con cái luôn có một sự phụ thuộc tình cảm sâu sắc vào mẹ từ khi sinh ra. Trong quá trình lớn lên, mẹ là người bạn thân thiết nhất và là người chăm sóc chúng. Từ lúc con chào đời, mẹ đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm chăm sóc chúng, dành cho chúng tình yêu thương và sự đồng cảm vô điều kiện. Chính mối quan hệ gần gũi này khiến trẻ phụ thuộc mạnh mẽ vào mẹ, chúng khao khát được ở bên mẹ, tận hưởng tình yêu thương và sự chăm sóc của mẹ.
Thứ hai, trẻ con thích gần gũi với mẹ cũng bởi vì chúng cần tìm kiếm cảm giác an toàn. Trong lòng trẻ, mẹ là hậu phương vững chắc nhất, là chỗ dựa đáng tin cậy nhất khi chúng gặp khó khăn. Khi trẻ đến một nơi nào đó mới hay gặp người lạ, chúng thường cảm thấy bất an và sợ hãi. Lúc này, chúng sẽ theo bản năng tìm kiếm sự đồng hành và an ủi từ mẹ, mong muốn thông qua tình yêu thương của mẹ để vượt qua nỗi sợ hãi và bất an trong lòng.
Ngoài ra, trẻ con dính lấy mẹ cũng có thể là vì chúng khao khát được chú ý và đồng hành nhiều hơn. Trong xã hội hiện đại, nhiều bậc phụ huynh bận rộn với công việc và các lý do khác, không thể dành đủ thời gian để ở bên cạnh và quan tâm đến trẻ. Điều này có thể khiến trẻ cảm thấy cô đơn và bất lực, từ đó càng phụ thuộc vào mẹ hơn. Chúng mong muốn thông qua việc ở bên mẹ có thể thu hút sự chú ý và quan tâm của mẹ hơn.
Tuy nhiên, trẻ con dính lấy mẹ quá mức cũng sẽ mang lại một số hậu quả tiêu cực. Đầu tiên, điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến khả năng độc lập của trẻ. Trẻ phụ thuộc quá mức vào mẹ, có thể dẫn đến thiếu khả năng suy nghĩ độc lập và giải quyết vấn đề, khó khăn trong việc thích ứng với môi trường xã hội và cuộc sống tương lai.
Hơn nữa, đôi khi việc này có thể gây áp lực và phiền muộn cho mẹ. Mẹ cần phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc con cái, đồng thời còn phải đối mặt với áp lực của công việc và cuộc sống. Nếu trẻ luôn dính lấy mẹ, mẹ có thể cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, khó khăn trong việc đối phó với những thách thức này.
Vậy, làm thế nào để cân bằng tất cả?
Đầu tiên, phụ huynh cần phải dành cho trẻ sự quan tâm và đồng hành đủ đầy, để trẻ cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ phía gia đình. Đồng thời, phụ huynh cũng cần khuyến khích trẻ tự lập khám phá và thử nghiệm những điều mới, phát triển tính độc lập và lòng tự tin bên trong trẻ.
Ngoài ra, phụ huynh cũng cần sắp xếp thời gian và năng lượng của mình một cách hợp lý để vừa chăm sóc tốt cho trẻ, vừa quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thân của bản thân. Bên cạnh đó, phụ huynh cũng có thể hướng dẫn trẻ xây dựng mối quan hệ thân thiết với các thành viên khác trong gia đình hoặc bạn bè, để trẻ có thể mở rộng vòng tròn giao tiếp xã hội của mình, giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào mẹ.
Nhìn chung, sự thật đằng sau việc trẻ thích dính lấy mẹ là điều khiến người ta phải xót xa, nó phản ánh sự phụ thuộc sâu đậm của trẻ vào mẹ và mong muốn tìm kiếm cảm giác an toàn. Là phụ huynh, chúng ta cần hiểu và tôn trọng nhu cầu này của trẻ, đồng thời cũng cần hướng dẫn trẻ từng bước phát triển tính độc lập và lòng tự tin. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, để trẻ có thể đối mặt tốt hơn với các thách thức và khó khăn trong tương lai.
Theo Sohu
Theo Đông (Phụ Nữ Mới)
- Gia vị rẻ tiền trong bếp giúp ngừa ung thư, tăng miễn dịch (10:16)
- Bắt đầu xét xử kẻ ám sát cựu Thủ tướng Shinzo Abe: Hé lộ góc khuất bi kịch gia đình và thù hận tôn giáo (10:11)
- Thót tim hành trình đưa cô giáo mang thai 37 tuần vượt lũ dữ đến cơ sở y tế (28 phút trước)
- Xe ô tô điện không bị "thủy kích" nhưng thiệt hại khi ngập nước có thể lên đến hàng trăm triệu đồng (32 phút trước)
- Chấm dứt nỗi lo lỏng phích cắm: Người Nhật phát minh ổ cắm "lạ kỳ" kẹp thẳng vào bàn làm việc (47 phút trước)
- Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Thi thể bé gái 13 tuổi bị cuốn trôi được tìm thấy (56 phút trước)
- Thanh niên hung hãn tấn công CSGT ở khu vực cầu Vỹ Dạ "dính" cả ma túy lẫn nồng độ cồn (1 giờ trước)
- Tôi đã sai khi tin lời chồng vay tiền mua nhà, để giờ ly hôn bế tắc vì chia tài sản (1 giờ trước)
- Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo, Real Madrid đè bẹp Valencia 4-0 (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 2/11/2025 (1 giờ trước)