Lối Sống

Tập đoàn bà dì Thượng Hải tiết lộ số tiền lì xì cho con cháu năm mới: Không nói không ai dám hình dung

Các đối tượng ngẫu nhiên trên đường phố tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã tiết lộ số tiền lì xì khiến dân mạng chỉ biết ghen tị.

Lì xì là một chủ đề rất được quan tâm vào ngà Tết Nguyên đán. Ngày nay, việc người lớn mừng tuổi "hậu hĩnh" cho con cháu hay được con cháu báo hiếu "kếch xù" chứ không còn là lì xì lấy may cũng không phải là quá lạ. Nhân dịp năm mới, một đơn vị truyền thông của thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) đã thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt ngẫu nhiên để xem mức sống và thói quen mừng tuổi của mọi người hiện nay như thế nào.

Đầu tiên, một người phụ nữ tầm hơn 60 tuổi cho biết bà đã chuẩn bị tiền mừng tuổi 1.000 NDT (hơn 3,5 triệu đồng) cho mỗi đứa cháu trong nhà và 5.000 NDT (hơn 17,5 triệu đồng) cho các bậc trưởng bối cao tuổi. Bên cạnh đó, bà còn mừng tuổi con cái và dâu rể một chút. Tổng số tiền bà đã bỏ ra cho tiền lì xì "sương sương" là hơn 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng).

Tập đoàn bà dì Thượng Hải tiết lộ số tiền lì xì cho con cháu năm mới: Không nói không ai dám hình dung

"Bà dì Thượng Hải" tiếp theo thì cho biết tiền lì xì cho các cháu trong nhà phải từ 2.000 - 3.000 NDT (hơn 7 triệu đến 10 triệu đồng) là ít nhất, hơn nữa phải lì xì cho đến khi chúng tốt nghiệp mới dừng hẳn. Bù lại, bà được con cái lì xì cũng khủng không kém, chí ít phải tầm 3.000 - 4.000 NDT (hơn 10 triệu - 14 triệu đồng). Mỗi năm bà nhận được hơn 30 triệu đồng mừng tuổi.

Tập đoàn bà dì Thượng Hải tiết lộ số tiền lì xì cho con cháu năm mới: Không nói không ai dám hình dung - 1

Nhưng người phụ nữ thứ ba còn tiếp tục gây sốc nữa. Bà khẳng định tiền lì xì cho con cháu trong nhà ít nhất phải từ 5.000 NDT (hơn 17,8 triệu đồng), bạn bè và họ hàng xa thì tầm 1.000 NDT (hơn 3,56 triệu đồng).

Đối tượng phỏng vấn tiếp theo là một cậu bé 5-6 tuổi. Em kể mình được người lớn lì xì hơn 5.000 NDT mỗi năm (hơn 17,8 triệu đồng). Đứa trẻ còn chia sẻ thêm, bà ngoại là người lì xì cho em nhiều tiền nhất với 2.000 NDT (hơn 7,1 triệu đồng). Đồng thời, em hứa rằng sau này lớn lên sẽ lì xì lại cho các trưởng bối, mỗi người 10.000 NDT (hơn 35,6 triệu đồng).

Tập đoàn bà dì Thượng Hải tiết lộ số tiền lì xì cho con cháu năm mới: Không nói không ai dám hình dung - 2

Kết quả phỏng vấn về tiền mừng tuổi ở thành phố Thượng Hải đã dẫn đến nhiều bàn tán của dân mạng. Nhiều người cho rằng mức tiền lì xì ở thành phố phát triển bậc nhất Trung Quốc như Thượng Hải tất nhiên phải cao hơn vì đời sống cao. Tuy nhiên, số tiền quá lớn cũng không phải tốt vì ý nghĩa của tiền mừng tuổi là cầu phúc cầu an, cầu may mắn mà thôi.

 

Theo Chi Chi (Phụ Nữ Thủ Đô)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/tap-doan-ba-di-thuong-hai-tiet-lo-so-tien-li-xi-cho-con-chau-nam-moi-khong-noi-khong-ai-dam-hinh-dung-193240211132510498.htm