-
Sau nhiều năm chìm trong bí ẩn, chiến dịch mới hé lộ manh mối đầu tiên về máy bay MH370 mất tích dưới đáy đại dương -
Giá xăng đảo chiều giảm nhẹ, dầu Mazut và Diesel tiếp tục tăng mạnh -
Hướng dẫn chi tiết 3 cách nộp thuế trên eTax Mobile dành cho hộ kinh doanh -
Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân -
Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến 2 mẹ con tử vong, tình trạng xót xa của người bố hiện tại? -
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn tại Huế: Xe máy nằm ngổn ngang, hai người tử vong tại chỗ -
Đúng dịp lạnh nhất năm, càng nên ăn 5 loại quả này: Dưỡng ẩm cơ thể, sáng mắt, tốt gan, ngủ sâu hơn -
Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư -
Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C -
Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan
Ôtô - Xe máy
10/01/2025 13:285 trường hợp xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ, phạt nặng nếu không xi nhan
Quy định về mức xử phạt mới đối với các trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông theo Nghị định 168/2024 tăng cao đang được dư luận quan tâm đặc biệt. Theo đó, người lái xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng.
Tuy nhiên, có 5 trường hợp sau đây xe máy được rẽ phải khi đèn đỏ.
Trường hợp 1, được rẽ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
Theo khoản 2 Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu đường bộ; vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường; cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột kilomet, cọc H; thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ.
Trường hợp 2, có đèn tín hiệu hình mũi tên/hình xe mô tô cho phép rẽ phải và đang chuyển màu xanh.
Trường hợp 3, có biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ.
Trường hợp 4, có vạch mắt võng trên mặt đường.
Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu đường bộ quy định, vạch kẻ “kiểu mắt võng” là một trong những hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, được dùng để báo cho người điều khiển phương tiện giao thông không được dừng trong phạm vi phần mặt đường có bố trí vạch mắt võng nhằm tránh ùn tắc giao thông.
Trên thực tế, tại các khu vực ngã tư, đường vòng cua có vạch kẻ kiểu mắt võng, chúng ta có thể gặp vạch kẻ kiểu mắt võng không có mũi tên chỉ hướng. Khi gặp vạch này, nếu đèn tín hiệu đi thẳng qua vạch sẽ không bị coi là vi phạm. Nếu gặp đèn đỏ mà không có bất kỳ biển phụ nào khác thì bị xem là vi phạm lỗi không tuân thủ hiệu lệnh vạch kẻ đường.
Vạch kẻ kiểu mắt võng có mũi tên xác định hướng phải đi thì người điều khiển phương tiện phải đi theo hướng của mũi tên được phép đi qua. Khi đó sẽ không bị coi là vi phạm lỗi không tuân thủ hiệu lệnh vạch kẻ đường.
Như vậy, khi tham gia giao thông, gặp vạch kẻ kiểu mắc võng độc lập thì buộc phải tuân thủ theo ý nghĩa của vạch này. Trường hợp vạch kẻ mắc võng kết hợp với đèn tín hiệu, mũi tên, hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì phải tuân thủ hiệu lệnh, chỉ dẫn.
Cụ thể, vạch mắt võng có kèm theo mũi tên rẽ phải, đồng nghĩa với việc phần đường đó được dành cho các phương tiện giao thông rẽ phải. Nếu xe đi thẳng dù đèn tín hiệu giao thông là xanh hay đỏ thì đều vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ.
Trường hợp 5, có tiểu đảo phân luồng cho phép rẽ phải trước khi đến đèn giao thông.
Khi rẽ phải tại những trường hợp được nêu trên, người điều khiển xe máy phải bật xi nhan và nhường đường cho người đi bộ. Với lỗi không xi nhan, từ ngày 1/1/2025, xe máy sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Nếu không xi nhan gây tai nạn giao thông, phạt tiền 10 - 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Người vi phạm không nộp phạt sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe
Thời gian qua xuất hiện tình trạng người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn không đến giải quyết do mức phạt tiền cao hơn giá trị chiếc xe. Với tình huống này, lực lượng chức năng sẽ lập hội đồng sung công và bán thanh lý phương tiện theo quy định, nộp tiền vào ngân sách.
Người điều khiển bị tạm giữ giấy phép lái xe nếu không đến nộp phạt sẽ không được cấp hoặc đổi giấy phép lái xe, không được đăng ký xe mới. Trường hợp giấy phép lái xe bị tạm giữ mà không đến xử lý nhưng tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử lý rất nặng.
Theo Thành Huế (VietNamNet)
- Công an xác minh vụ Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ xe trước trung tâm tiếng Anh (31 phút trước)
- Chỉ 1 câu nói thách thức trong lúc cự cãi, người cậu bị cháu ruột đâm tử vong, hé lộ nguồn cơn vụ việc (40 phút trước)
- Khởi động cuộc đua điện gió ngoài khơi: EVN và PVN được giao gần 64.000 ha biển để khảo sát (40 phút trước)
- TikTok bị phạt 880 triệu đồng vì hàng loạt sai phạm (44 phút trước)
- Giữa ồn ào ly hôn, Touliver bất ngờ xuất hiện cùng SpaceSpeakers, thái độ sau đổ vỡ hôn nhân gây chú ý (55 phút trước)
- Lời cảnh báo từ bi kịch của bé gái 2 tuổi: Chỉ một viên pin nhỏ đã cướp đi sự sống (57 phút trước)
- U23 Thái Lan tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Thawachai hướng tới ASIAD (1 giờ trước)
- Nam sinh lớp 10 đang học thêm thì đột quỵ, thể trạng tốt nhưng không tìm ra nguyên nhân (1 giờ trước)
- Zalo bị phạt 810 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị chê vô tâm vì không lo giỗ bố chồng, phản ứng của mẹ chồng khiến nữ nhân viên 32 tuổi lặng người (1 giờ trước)