Chuyên trang dữ liệu xe máy quốc tế MotorCycles Data (McD) vừa công bố báo cáo toàn diện về thị trường xe máy toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, ghi nhận màn bứt phá ngoạn mục của thương hiệu xe máy điện đến từ Việt Nam — VinFast.

VinFast bứt phá kỷ lục, vươn lên vị trí thứ 18 toàn cầu

Dù chưa lọt vào nhóm 10 nhà sản xuất có quy mô lớn nhất, VinFast lại trở thành tâm điểm chú ý của báo cáo McD khi dẫn đầu thế giới về tốc độ phát triển. Doanh số của hãng xe Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ lên tới 118% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe máy điện VinFast – 'trang sức' mới thể hiện cá tính của giới trẻ - Ảnh 2
VinFast dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng doanh số xe máy.

Chính đà tăng trưởng thần tốc này đã giúp VinFast thực hiện cuộc nhảy vọt ấn tượng trên bảng xếp hạng toàn cầu: Từ vị trí thứ 53 ghi nhận vào năm 2024, hãng đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 18 trong nửa đầu năm 2026, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp mở rộng quy mô nhanh nhất ngành xe máy thế giới.

Tại thị trường trong nước, McD ghi nhận tổng doanh số tiêu thụ xe máy tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1,78 triệu xe. Trong bối cảnh đó, VinFast đã chính thức vượt qua Yamaha để vươn lên trở thành nhà sản xuất xe máy lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ xếp sau Honda.

Cuộc đua doanh số của các gã khổng lồ xe hai bánh

Trên bảng xếp hạng tổng doanh số 6 tháng đầu năm 2026, Honda tiếp tục giữ vững ngai vàng thế giới với mức tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ. Thành tích này nối tiếp cột mốc kỷ lục năm 2025, thời điểm hãng xe Nhật Bản lần đầu tiên cán mốc bán ra hơn 20 triệu xe trên toàn cầu. Nhờ mạng lưới sản xuất, phân phối rộng khắp cùng danh mục sản phẩm đa dạng từ xe số, xe tay ga đến mô tô phân khối lớn, Honda vẫn duy trì tầm ảnh hưởng chi phối toàn ngành.

Xếp ở vị trí thứ hai là Hero MotoCorp của Ấn Độ với mức tăng trưởng 21,5%, động lực chính đến từ kết quả kinh doanh bùng nổ tại thị trường nội địa. Dù còn nhiều dư địa phát triển ở mảng quốc tế, hãng xe này vẫn vững vàng ở vị trí thứ hai toàn cầu về lượng xe bán ra.

Yamaha giữ vị trí thứ ba với đà tăng trưởng 6,4%. Hãng xe Nhật Bản duy trì kết quả khả quan tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Philippines, Thái Lan, Argentina và Hàn Quốc, dù tốc độ gia tăng doanh số có phần chậm hơn các đối thủ xếp trên.

Những cái tên còn lại trong top 10 lần lượt gọi tên Yadea, TVS Motor, Bajaj Auto, Suzuki, Italika, Royal Enfield và Niu Technology. McD chỉ ra rằng phần lớn các thương hiệu nằm trong nhóm dẫn đầu đều xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ — hai quốc gia vừa là thị trường tiêu thụ xe máy lớn nhất thế giới, vừa là trung tâm sản xuất xe hai bánh quy mô hàng đầu.

Xu hướng điện hóa và bức tranh thị trường xe máy Việt Nam

Sự vươn lên của VinFast phản ánh rõ nét làn sóng chuyển dịch sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam. Theo dữ liệu từ Honda Việt Nam, hãng đã tiêu thụ 1.128.666 xe trong nửa đầu năm, giữ vững vị trí số một. Tuy nhiên, thị trường thời gian qua ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ của phân khúc xe máy điện khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn động cơ điện thay thế cho xe chạy xăng truyền thống.

Xu hướng điện hóa đang đóng vai trò là một trong những động lực tăng trưởng cốt lõi của thị trường xe máy trong nước. Động lực này được thúc đẩy bởi các chính sách hỗ trợ phát triển phương tiện xanh, cùng sự chủ động từ các nhà sản xuất trong việc liên tục cập nhật những dòng xe điện mới có mức giá và công nghệ phù hợp với thị hiếu người dùng.

McD dự báo doanh số xe máy điện sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong các tháng cuối năm. Dẫu vậy, xét trong ngắn hạn, dòng xe máy chạy xăng truyền thống vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo trên thị trường nhờ ưu thế về hệ thống hạ tầng sẵn có, thói quen tiêu dùng lâu đời cùng danh mục sản phẩm phong phú.

PV (SHTT)