-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Ôtô - Xe máy
04/05/2023 15:35Doanh số bán xe điện toàn cầu tăng vọt lên hơn 14 triệu xe trong năm 2023
Tỷ lệ sử dụng xe điện đang tăng lên, tạo ra tác động ngày càng lớn đối với không chỉ ngành công nghiệp ô tô. Những chiếc xe điện bản entry-level vốn được thiết lập có giá thành tương đối thấp và do đó, với tỷ lệ sử dụng xe điện tăng lên, mức giá này có thể sẽ giảm xuống thấp hơn nữa. Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn, phân tích về dữ liệu cũng như ý nghĩa của các tỷ lệ này đối với tương lai của ngành công nghiệp xe hơi nói riêng, và tương lai toàn cầu nói chung.
Nghiên cứu được thực hiện bởi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - cơ quan làm việc với các chính phủ để cung cấp năng lượng an toàn và bền vững cho tất cả mọi người. Cơ quan này được thành lập từ năm 1974, vì vậy đây chắc chắn không phải là một đơn vị mới chỉ hướng tới điện khí hóa. Cụ thể, nơi này tiếp cận “tất cả nhiên liệu, tất cả công nghệ”.
Báo cáo Triển vọng Xe điện Toàn cầu hàng năm cung cấp hướng dẫn về những kỳ vọng mà chúng ta có thể đạt được về việc ứng dụng xe điện trong năm 2023. Theo IEA, hơn 10 triệu xe điện đã được bán vào năm 2022, và dự kiến con số đó sẽ tăng khoảng 35% vào năm 2023, với tổng doanh số bán hàng của xe thuần điện trên toàn thế giới lên đến 14 triệu chiếc được bán ra.
Một phần lý do tỷ lệ bán hàng trên tăng liên quan đến các chính sách của chính phủ như Đạo luật giảm lạm phát ở Mỹ và gói Fit for 55 được thông qua ở EU. Nhờ các chính sách đó, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng chuyển sang sử dụng xe điện.
Sự gia tăng trong doanh số bán hàng đó đồng thời cũng sẽ khiến giá thành xe điện giảm xuống đáng kể, thậm chí tiệm cận với giá bán của các dòng ô tô chạy bằng động cơ đốt trong bản entry-level. Người đứng đầu việc phát triển chính sách công nghệ năng lượng của IEA - Timar Guell cho biết: “Kỳ vọng hiện tại của chúng tôi là chúng ta có thể chứng kiến sự ngang giá giữa ô tô điện cỡ nhỏ và vừa ở thị trường Bắc Mỹ và châu Âu vào khoảng giữa những năm 2020… so với những chiếc xe lớn hơn như SUV và xe bán tải. Việc ngang giá mua này có thể sẽ xảy ra sau đó, vào những năm 2030”.
Ngoài mục đích sử dụng bình thường hàng ngày của người tiêu dùng, xe điện cũng đang dần xâm nhập vào các nhóm xe đua, xe thương mại từ hạng nhẹ đến xe hạng nặng, xe buýt... Nó thậm chí còn mở rộng đến loại hình xe du lịch ba bánh. Tại Ấn Độ, hơn một nửa số xe ba bánh được đăng ký vào năm 2022 là loại chạy hoàn toàn bằng điện.
Theo IEA, những thay đổi này bên cạnh những ảnh hưởng nhất định lên ngành công nghiệp ô tô như đã phân tích ở trên, cũng sẽ có tác động lớn đến ngành dầu mỏ. Họ tin rằng, việc gia tăng nhu cầu sử dụng tất cả các loại xe điện này sẽ tiết kiệm khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày tính đến năm 2030.
Trung Quốc là nước dẫn đầu về xe điện
Báo cáo của IEA cũng nhấn mạnh rằng, Trung Quốc rõ ràng đang dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu, với hơn 50% số xe điện hiện đang lưu thông trên đường phố của quốc gia này, củng cố vị thế “người dẫn đầu” trong ngành.
IEA cho biết: “Vào năm 2022, có 35% ô tô điện xuất khẩu đến từ Trung Quốc, lớn hơn 10% so với 25% vào năm 2021. Châu Âu hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc đối với cả mặt hàng ô tô điện và pin của chúng. Vào năm 2022, tỷ lệ ô tô điện được sản xuất tại Trung Quốc và bán tại thị trường châu Âu đã tăng lên 16%, trong khi con số này chỉ đạt khoảng 11% vào năm 2021”.
Theo dự đoán của IEA, Trung Quốc dự kiến vẫn sẽ duy trì vị trí là thị trường ô tô điện lớn nhất, chiếm 40% tổng doanh số bán hàng tính đến năm 2030. Trong khi đó, Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp đôi thị phần lên 20% vào cuối thập kỷ này, điều này được thúc đẩy bởi các thông báo chính sách gần đây. Châu Âu dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ 25% như hiện tại./.
Theo CTV Khánh Linh (Vov.vn)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)