-
Cấm xe xăng vào phố cổ Hà Nội: Lợi ích môi trường và bài toán mưu sinh -
Quân khu 5 đón nhận danh hiệu Anh hùng: Vinh danh những chiến công hiển hách -
Hà Nội tổ chức giao thông quanh Lăng Bác: Cấm xe khách lớn, miễn phí vé xe buýt dịp lễ -
Bí ẩn vụ con trai "ông trùm" bị sát hại ở Bali: Lời trần tình đẫm nước mắt của người bạn gái -
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng"
Ôtô - Xe máy
25/04/2026 15:59Honda chính thức dừng kinh doanh ô tô tại Hàn Quốc sau hơn hai thập kỷ
Theo thông tin từ Carscoops, mặc dù chấm dứt mảng kinh doanh ô tô, Honda vẫn sẽ duy trì phân phối xe máy và đảm bảo các hoạt động hậu mãi để bảo vệ quyền lợi của khách hàng hiện tại.

Bắt đầu thâm nhập thị trường Hàn Quốc từ năm 2004 với hai dòng xe chủ lực là Accord và CR-V, Honda từng kỳ vọng sẽ chinh phục người tiêu dùng nước láng giềng. Tuy nhiên, dữ liệu từ Reuters cho thấy sức hút của thương hiệu này đã suy giảm nghiêm trọng khi tổng doanh số cả năm ngoái thậm chí không chạm ngưỡng 2.000 xe. Đỉnh điểm của sự khó khăn lộ rõ vào tháng 3 vừa qua khi chỉ có vỏn vẹn 84 chiếc ô tô Honda được đăng ký mới tại Hàn Quốc. Con số này trở nên quá nhỏ bé khi đặt cạnh hiệu suất kinh doanh của hãng tại các thị trường khác, điển hình như Mỹ, nơi mẫu Accord có thể tiêu thụ tới 13.612 xe chỉ trong vòng một tháng.
Đại diện nhà sản xuất Nhật Bản khẳng định, quyết định rút lui xuất phát từ những biến động mạnh mẽ của môi trường ô tô toàn cầu và đặc thù riêng tại Hàn Quốc. Đây là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa và tập trung nguồn lực doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong chiến lược trung và dài hạn.
Thực tế, không chỉ riêng Honda mà nhiều thương hiệu nước ngoài khác cũng đang đối mặt với bài toán sinh tồn tại Hàn Quốc. Trong tháng 3, doanh số của Cadillac chỉ đạt 75 xe, Peugeot đạt 72 xe, trong khi Ford và Chevrolet lần lượt ghi nhận những con số khiêm tốn là 35 và 6 xe. Ngược lại, thị trường này vẫn chứng kiến sự bùng nổ của các dòng xe hạng sang và xe điện, với Tesla dẫn đầu khi bán ra 11.130 chiếc, theo sau là BMW với 6.785 xe và Mercedes với hơn 5.400 xe trong cùng kỳ.
Dù chuẩn bị rời đi, Honda vẫn cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm với khách hàng đang sở hữu xe. Các dịch vụ về phụ tùng, bảo dưỡng và chế độ bảo hành vẫn sẽ được duy trì, giúp người dùng tại Hàn Quốc yên tâm về khả năng vận hành của phương tiện trong tương lai gần. Động thái này khép lại một chương dài của Honda tại thị trường ô tô Hàn Quốc để mở ra hướng đi mới tập trung hơn cho tập đoàn.
- Binh sĩ Mỹ bị khỉ tấn công khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tại eo biển Hormuz (17:27)
- Đồng Tháp: Tạm đình chỉ lớp dạy thêm để xác minh vụ nam sinh lớp 7 bị thầy giáo đánh (17:21)
- Giám đốc 8X bị bắt vì sản xuất nước tăng lực giả, cắt giảm thành phần rồi bán cho học sinh (17:10)
- Nghệ An: Nữ sinh cấp 3 làm điều dại dột may mắn được cứu, bất ngờ danh tính 2 "người hùng" (1 giờ trước)
- Ngỡ ngàng màn "lột xác" thành soái ca của người chồng U40 sau 12 năm chung sống (1 giờ trước)
- Giá điện buổi tối sắp tăng chóng mặt: Hàng loạt người dùng cần phải thay đổi thói quen này ngay lập tức (1 giờ trước)
- Thái Hòa gây choáng ngợp với màn hóa thân như "bán mạng" trong bom tấn hành động "Anh Hùng" (1 giờ trước)
- Mbappe gặp chấn thương ngay trước World Cup (2 giờ trước)
- Cà Mau: Hơn 40 học sinh nhập viện sau bữa ăn miễn phí, Bộ Y tế yêu cầu điều tra khẩn (2 giờ trước)
- Bị chém dồn dập bằng 3 con dao, vợ già vẫn xin giảm án cho chồng (2 giờ trước)