Mức giảm kỷ lục lên tới 79 triệu đồng kéo giá bán thực tế của mẫu SUV hạng B này xuống ngang ngửa, thậm chí rẻ hơn một số mẫu sedan cỡ nhỏ như Honda City, mở ra lựa chọn mới hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Trước bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam rơi vào giai đoạn ảm đạm do ảnh hưởng của tháng Ngâu cùng áp lực cạnh tranh khốc liệt từ xe điện, Hyundai Creta đang được nhà phân phối mạnh tay tung ra chương trình ưu đãi lớn chưa từng có.

Hyundai Creta có đáng mua? Vì sao ít người mua Creta phải hối hận
Hyundai Creta.

Áp lực từ thị trường và mức giảm giá chưa từng có

Sự chững lại về doanh số chung của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến Creta, dù đây vẫn là dòng xe gầm cao bán chạy nhất của hãng xe Hàn Quốc. Kết thúc 7 tháng đầu năm 2026, Hyundai Creta đạt doanh số 5.391 xe bàn giao tới tay khách hàng, bị bỏ lại khá xa so với các đối thủ trong cùng phân khúc như VinFast VF6 (16.038 xe) hay Toyota Yaris Cross (9.927 xe).

Đặc biệt, sự phổ biến ngày càng lớn của xe điện Việt Nam như VinFast VF6 — với lợi thế thiết kế hiện đại, trang bị phong phú cùng chính sách miễn phí trước bạ và miễn phí sạc — đã thu hút lượng lớn khách hàng mua xe phục vụ gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ.

Để gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ Nhật Bản và xe điện, Hyundai Creta lần đầu tiên được áp dụng mức ưu đãi kỷ lục 79 triệu đồng kéo dài trong 2 tháng liên tiếp kể từ khi ra mắt Việt Nam vào năm 2021. Mức giảm này đưa giá bán thực tế của phiên bản Hyundai Creta tiêu chuẩn từ 599 triệu đồng xuống còn 520 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá mới này thậm chí còn rẻ hơn mẫu sedan hạng B Honda City RS. Sự điều chỉnh này tạo ra một cuộc cân nhắc thú vị cho người mua giữa một chiếc SUV gầm cao Hyundai Creta (đánh đổi bằng ít trang bị hơn) và một chiếc sedan gầm thấp Honda City RS đầy đủ tiện nghi trong cùng tầm tiền.

Lợi thế trang bị và vận hành trên Hyundai Creta

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Creta bản hiện hành sở hữu những thay đổi ấn tượng từ thiết kế ngoại thất cho đến không gian nội thất. Về khả năng vận hành, mẫu SUV này được trang bị khối động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi kèm hộp số vô cấp iVT. Xe cung cấp cho người lái 4 chế độ vận hành linh hoạt gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (tiện nghi), Smart (thông minh), Sport (thể thao) cùng 3 chế độ hỗ trợ đi địa hình Terrain Mode bao gồm Snow (tuyết), Sand (cát) và Mud (bùn).

Bên cạnh các tính năng an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và 6 túi khí, Hyundai Creta còn ghi điểm nhờ gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Gói trang bị cao cấp này mang đến nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến như hệ thống phòng tránh va chạm phía trước (FCA), phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ giữ làn đường (LFA) và hỗ trợ phòng tránh va chạm khi phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA).

PV (SHTT)