Nhà phân phối Modenas vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Kawasaki Brusky 125 2026 tại thị trường Philippines.

Dù mang logo Kawasaki, Brusky 125 2026 thực chất là phiên bản đổi tên từ mẫu Modenas Karisma 125 tại Malaysia. Xe được điều chỉnh lại tem màu và bộ nhận diện đặc trưng của hãng xe Nhật Bản để tạo sự khác biệt. Tổng thể thiết kế hướng đến sự gọn gàng, tiện dụng khi di chuyển phố xá hơn là nét thể thao góc cạnh.

30-1790734589-kawasaki-trinh-lang-brusky-125-2026-xe-tay-ga-do-thi-nho-gon-gia-chi-khoang-32-trieu-dong

Mẫu xe sở hữu thông số kích thước khá thân thiện với chiều cao yên 760 mm, trọng lượng nhẹ ở mức 108 kg và bình xăng dung tích 5,1 lít. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng trước và lò xo đơn phía sau có thể tùy chỉnh tải trọng. Phanh xe sử dụng đĩa trước kết hợp tang trống sau – cấu hình quen thuộc ở phân khúc giá rẻ.

Cung cấp sức mạnh cho Kawasaki Brusky 125 là khối động cơ xi-lanh đơn, SOHC, 2 van, dung tích 124,8 cc tích hợp phun xăng điện tử EFI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút, đi kèm hộp số vô cấp CVT và truyền động dây đai.

30-1790734642-kawasaki-trinh-lang-brusky-125-2026-xe-tay-ga-do-thi-nho-gon-gia-chi-khoang-32-trieu-dong

Về mặt trang bị, xe sở hữu đèn chiếu sáng công nghệ LED, bảng đồng hồ kết hợp giữa dạng analog truyền thống và màn hình LCD hiển thị thông số. Đáng chú ý, xe còn tích hợp sẵn cổng sạc USB tiện lợi cho các thiết bị di động.

Tại Philippines, Kawasaki Brusky 125 được niêm yết với mức giá 77.000 Peso (tương đương khoảng 32 triệu đồng).

TN (SHTT)