-
Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn -
Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn -
Doanh nghiệp xăng dầu bị rà soát, dữ liệu bán hàng xuất hiện chênh lệch, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra diện rộng -
Giá vàng hôm nay: Rơi thẳng đứng từ đầu phiên, 2 loại giảm 1,4 triệu đồng/lượng, nên mua hay bán? -
Hơn 30 năm gọi mẹ kế là "mẹ": Câu chuyện đầy xúc động của chàng trai Hưng Yên -
Chuyện tình của các hoa hậu, á hậu đình đám: Từ mối tình học trò 9 năm đến những "cực phẩm" xuyên quốc gia -
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường? -
7 giờ nghẹt thở giữa lòng đối phương: Hành trình sinh tồn và cuộc giải cứu phi công F-15 Mỹ tại Iran -
Hôm nay khai mạc Quốc hội khóa 16:Khởi động lộ trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031
Ôtô - Xe máy
24/05/2024 15:32Kỳ lạ Hàn Quốc: Nơi nhà không có nhưng siêu xe chắc chắn phải mua 1 chiếc, thu thập thấp nhưng tốn 70% lương để ‘nuôi’ ô tô
Nhà không có nhưng phải mua siêu xe
Số liệu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Vận tải Hàn Quốc năm 2022 cho thấy tỷ lệ giữa giá nhà và thu nhập bình quân ở thủ đô Seoul-Hàn Quốc đã lên đến 15,2 lần. Nghĩa là người dân phải nhịn ăn mặc suốt 15 năm mới mua nổi một căn BĐS.
Thế nhưng điều kỳ lạ là có cả một tầng lớp giành đến 70% thu nhập để "nuôi" chiếc xe sang của mình hàng tháng dù chưa có nhà ở. Những người này thường bị gọi là "Car Poor", chủ yếu là đối tượng trẻ bị ám ảnh với lối sống vật chất và muốn nâng cao vị thế xã hội thông qua những chiếc xe sang.
"Tôi cho rằng bản thân là một người thuộc tầng lớp người nghèo chơi xe sang. Tôi dùng đến 70% lương hàng tháng chỉ để bảo trì chiếc ô tô của mình", anh Choi, một người đàn ông 29 tuổi đang dùng Porsche Cayman Turbo S đã qua sử dụng (second hand) với phương thức trả góp 60 tháng thú nhận.

Tư tưởng gắn liền giá trị của một người qua tài sản mà họ sở hữu hay những thứ vật chất được thể hiện như siêu xe đang khiến ngày càng nhiều người như anh Choi xuất hiện trong xã hội Hàn Quốc.
"Thành thật mà nói tôi thích thú khi mọi người xung quanh kinh ngạc lúc nghe thấy tiếng động cơ ô tô của tôi gầm rú dữ dội. Bạn gái tôi cũng thích điều đó", anh Kim Yoon Koo, một nhân viên văn phòng tại Seoul thừa nhận.
Thậm chí, văn hóa đánh giá con người qua chiếc xe họ đi ở Hàn Quốc còn tạo nên "tháp giá trị" khi phân cấp từng người qua loại thương hiệu xe sang hoặc phương tiện vận chuyển mà họ sử dụng.
Theo đó, những người ở đáy tháp giá trị thường là giới bình dân, kiếm được ít hơn 20 triệu Won mỗi năm và chỉ đi xe buýt, tàu điện ngầm hoặc đi bộ.
Tiếp đó là những thương hiệu bình dân như Kia, Renault và Chevrolet, rồi đến Toyota và Ford cho giới trung lưu, sau đó là Genesis, Tesla và Volvo cho giới cận thượng lưu. Những cái tên BMW, Mercedes và Lexus là dành cho giới nhà giàu và top 3 là Rolls-Royce, Bentley và Maybach. Riêng Bugatti và Pagani thì lại được đánh giá ở một "đẳng cấp khác".
"Người Hàn Quốc đang phụ thuộc vào các sản phẩm tiêu dùng phô trương để nâng cao địa vị xã hội trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng nhanh. Mong muốn hưởng thụ sự xa hoa từ các sản phẩm phô trương đem lại xuất phát từ khát khao bắt chước giới thượng lưu của tầng lớp dưới, vốn cảm thấy thua kém trong xã hội", Giáo sư Hong Eun Sil của trường Đại học Quốc gia Cheonnam nhận định.




Cháy hàng
Nhắc đến tiêu thụ xe hơi, nhiều người sẽ nghĩ đến Mỹ hay Trung Quốc. Thế nhưng Hàn Quốc mới là nước duy nhất trên thế giới mua nhiều Lamborghini hơn cả quê hương Italy của họ, đồng thời tiêu thụ nhiều Mercedes E Class nhất toàn cầu.
Nhiều thương hiệu xe sang ở đây bán hết sản phẩm cực kỳ nhanh chóng và thậm chí danh sách người mua phải chờ kéo dài đến 2-3 năm.
Số liệu của Hiệp hội nhập khẩu và phân phối ô tô Hàn Quốc (Kaida) năm 2023 cho thấy nước này tiêu thụ kỷ lục 3.138 chiếc xe sang nhập khẩu có giá trị trên 300 triệu Won, tương đương 220.100 USD trở lên. Phần lớn chúng là các thương hiệu Bentleys, Lamborghinis, Rolls-Royces hay Maybachs.
Con số này cao gấp 10 lần so với năm 2018 bất chấp nền kinh tế Hàn Quốc lẫn toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Nếu tính cả những chiếc xe có giá hơn 100 triệu Won thì con số này lên đến 78.208 chiếc ô tô nhập khẩu đã được bán tại Hàn Quốc năm ngoái, tăng 8,8% so với cùng kỳ trước đó.
Điều này đồng nghĩa cứ 3 chiếc xe nhập khẩu được bán tại Hàn Quốc thì có 1 chiếc là xe sang.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên mà Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường số 1 Châu Á Thái Bình Dương của Rolls-Royce Motor Cars khi hãng bán được kỷ lục 276 sản phẩm tại đây, mức cao chưa từng có.
Xin được nhắc rằng vào năm 2018, doanh số bán xe của Rolls-Royce tại Hàn Quốc còn chưa bằng một nửa so với Nhật Bản. Thế nhưng tổng giá trị thị trường ô tô Hàn Quốc đã tăng gấp 3 lần trong thời gian qua đã làm thay đổi mọi thứ.
"Tăng trưởng doanh số Rolls-Royce tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục trong ít nhất 10 năm nữa. Tiềm năng của thị trường này là vô hạn", giám đốc Irene Nikkein của Rolls-Royce chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương tự tin nói.
Tương tự, Bentley cũng bán được 810 chiếc ở Hàn Quốc năm ngoái, tăng 4,3% so với năm trước đó và đang là thị trường số 1 Châu Á của hãng. Công ty đã mở showroom Bentley Cube đầu tiên trên thế giới của mình tại Hàn Quốc năm 2023 với các chương trình VIP như cho thuê xe dự tiệc hay tinh chỉnh thiết kế theo ý khách hàng.
Ngay cả với Lamborghini, hãng đã tiêu thụ được 431 chiếc tại Hàn Quốc, tăng 8% so với năm trước đó và nhiều hơn cả mức tiêu thụ 409 chiếc ở quê nhà Italy. Hàn Quốc hiện đang là thị trường số 1 thế giới của thương hiệu này, vượt qua Canada, Australia và Pháp.

Mercedes-Maybach cũng bán được 2.596 chiếc ở Hàn Quốc, tăng 32% so với năm trước đó và là mức cao chưa từng thấy, trở thành thị trường lớn thứ 2 toàn cầu của hãng sau Trung Quốc. Ngoài ra thị trường này cũng là nơi bán ra Mercedes E Class nhiều nhất thế giới.
"Những chiếc siêu xe trị giá hàng triệu Won đang được bán chạy bất chấp nền kinh tế giảm tốc, tất cả cũng chỉ vì người dân Hàn Quốc coi ô tô như một biểu tượng cho sự giàu có và vị thế xã hội", giáo sư Kim Pil Soo của trường đại học Daelim ngán ngẩm.
Theo Băng Băng (An Ninh Tiền Tệ)
- Chân dung cựu VĐV bắn súng chế tạo, tham gia đường dây mua bán vũ khí quân dụng cực lớn ở Hải Phòng (10:03)
- Mạnh tay chống thất thu thuế: Đề xuất thưởng tới 10 triệu đồng cho người dân tố giác bán hàng không lập hóa đơn (16 phút trước)
- Cái kết đắng của người đàn bà bỏ chồng chạy theo phù hoa và 7 từ "xé lòng" của con trai trong ngày tái hôn (25 phút trước)
- Quốc hội khóa 16 khởi động công tác nhân sự, tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội (26 phút trước)
- Từ 1/7/2026, 7 trường hợp bị thu hồi hoặc hủy giá trị hộ chiếu của công dân Việt Nam (36 phút trước)
- Giảng đường hay tiệm Internet? Tranh cãi nảy lửa quanh việc sinh viên "lập đội" chiến game trong giờ học (38 phút trước)
- Mẫu iPhone chính hãng đang giảm còn nửa giá, chốt ngay deal hời - hàng chính hãng yên tâm bao xài! (41 phút trước)
- Vì sao đang chạy bộ khỏe mạnh vẫn đột tử? 5 vùng nhịp tim ai tập thể thao cũng cần biết (49 phút trước)
- Phanh phui hàng loạt chiêu gian lận sát hạch lái xe, nhiều địa phương bị xử lý (50 phút trước)
- MU sẽ bán đứt 5 cầu thủ để thay máu đội hình (50 phút trước)