-
Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran -
Rằm tháng Giêng 2026: Sửa biện mâm lễ đủ đầy, gửi gắm ước mong năm mới hanh thông -
Cú lừa 2 triệu USD dưới danh nghĩa "chạy án" tại Ban Quản lý dự án Bộ Y tế -
Israel kích hoạt tấn công phủ đầu, thủ đô Tehran rung chuyển bởi nổ lớn -
Chào đón vận ĐỎ tuần từ 2-8/3: Top 4 con giáp càng xởi lởi, trời cho của càng nhiều, LỘC VÀNG trải dài -
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ
Ôtô - Xe máy
20/10/2025 10:17Pin thể rắn của Trung Quốc giúp xe điện chạy 1.500 km/lần sạc

Theo Car News China , tập đoàn Chery của Trung Quốc vừa công bố mô-đun pin thể rắn hoàn toàn đầu tiên do đơn vị tự phát triển. Nguyên mẫu này có mật độ lưu trữ năng lượng 600 Wh/kg, thuộc nhóm cao nhất từng được công bố bởi bất kỳ nhà sản xuất ôtô Trung Quốc nào.
Chery cho biết pin vẫn có thể duy trì khả năng cung cấp điện ngay cả khi trải qua các thử nghiệm khắc nghiệt như đinh đâm xuyên, hư hỏng do máy khoan điện mà không bắt lửa hoặc sinh khói.
Về lý thuyết, ôtô điện trang bị pin thể rắn của Chery có thể vận hành tối đa hơn 1.500 km/lần sạc, phạm vi hoạt động thực tế dự kiến khoảng 1.300 km. Chery cho biết sẽ vận hành thử nghiệm vào năm sau, dự kiến mở rộng quy mô triển khai vào năm 2027. Nếu đúng kế hoạch, Chery sẽ vượt lên dẫn trước BYD, CATL ở mảng pin thể rắn.
Động thái của Chery diễn ra sau nhiều thành công của tập đoàn, cả ở mảng doanh thu lẫn số lượng xuất khẩu. Riêng trong tháng 9, Chery xuất khẩu 137.624 ôtô ra nước ngoài, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp hoàn thành xuất khẩu trên 100.000 xe.
Trong nửa đầu năm nay, Chery ghi nhận doanh thu 141,6 tỷ NDT (khoảng 19,5 tỷ USD ), đạt mức tăng trưởng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Car News China , cuộc đua thương mại hóa pin thể rắn đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Các dự báo cho thấy đến năm 2030, sản lượng pin thể rắn trên toàn thế giới sẽ đạt 614 GWh, chiếm hơn 10% tổng sản lượng pin. Quy mô thị trường pin thể rắn cũng được dự báo vượt mốc 250 tỷ NDT (khoảng 34 tỷ USD ) vào cuối thập kỷ.
Ngành công nghiệp pin thể rắn của Trung Quốc đang cho thấy nhiều tiến bộ, tuy nhiên vẫn phải đối diện thách thức lớn về chi phí. Theo ước tính, giá trung bình hiện tại của pin thể rắn hoàn toàn cao hơn 2,8 lần so với pin lithium-ion điện phân lỏng, chủ yếu do vật liệu sunfua đắt đỏ trong khi năng lực sản xuất còn khá hạn chế.
Việc Chery ra mắt mô-đun pin thể rắn 600 Wh/kg vì thế đánh dấu cột mốc kỹ thuật quan trọng cho tập đoàn nói riêng và ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc nói chung.
Chuyên trang Car News China đánh giá nếu được thương mại hóa thành công, loại pin này có thể định nghĩa lại kỳ vọng về quãng đường di chuyển của ôtô điện, đồng thời nâng cao vị thế của Trung Quốc trong ngành công nghiệp pin thế hệ mới.
- Công ty CP Đồ hộp Hạ Long tiếp tục dừng sản xuất, hé lộ thời điểm hoạt động trở lại (17:16)
- Diễn biến mới vụ đô vật tử vong ở hội làng Hà Nội: Chính quyền ra chỉ đạo nóng (17:02)
- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phát thông báo khẩn, yêu cầu cộng đồng nâng mức cảnh giác cao nhất (1 giờ trước)
- Phim 18+ gây tranh cãi nhất năm 2026: "Đồi Gió Hú" khiến khán giả nghẹt thở vì quá nóng bỏng (1 giờ trước)
- Hồ sơ vụ án tại hai "siêu bệnh viện" nghìn tỷ: Khi 10 lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt phá vỡ "luật im lặng" (1 giờ trước)
- Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai (1 giờ trước)
- Ba thói quen quen thuộc đang lặng lẽ làm giảm cơ hội làm cha mẹ của nhiều người (2 giờ trước)
- Honor sắp mở bán quái vật tầm trung từ 10 triệu, mạnh áp đảo iPhone 17 so kè Galaxy S26 (2 giờ trước)
- Chủ tiệm tạp hóa ngất xỉu sau khi nhìn vào điện thoại người lạ (2 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump chính thức phát lệnh tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran (2 giờ trước)