-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Ôtô - Xe máy
15/05/2018 16:14Sếp hãng Volvo khen xe 'made in China' tốt hơn xe châu Âu
Theo Russia Today, trong cuộc phỏng vấn với Go Auto của Úc, phó chủ tịch cao cấp về thiết kế của Volvo là ông Robin Page thừa nhận rằng có một số lo ngại về quyết định sản xuất nhiều ô tô tại Trung Quốc của Volvo.
ẢNH: REUTERS
“Điều chúng tôi nhận thấy là chất lượng của ô tô ở Trung Quốc thực sự tốt hơn ở châu Âu. Mọi người đều từng lo lắng về chất lượng, nhưng ngay khi họ (tức người Trung Quốc) bắt đầu, chất lượng thực tế còn cao hơn cả châu Âu”, ông Page nói.
Ông cho rằng sự khác biệt nằm ở mức tự động hóa lớn hơn trong sản xuất tại các nhà máy châu Âu. Các nhà máy Trung Quốc sản xuất các loại xe chất lượng cao như thế vì họ ít phụ thuộc vào tự động hóa hơn, và có dung sai chặt hơn.
“Nói thật với bạn, nếu bạn nói chuyện với một nhân viên sản xuất ở châu Âu, bạn sẽ thấy họ đặt quá nhiều yếu tố tự động vào hệ thống, bạn không có sự điều chỉnh thủ công. Còn Trung Quốc có nhiều người hơn, tự động hóa ít hơn và điều này thực sự mang lại cho bạn khả năng chặt chẽ hơn về dung sai và điều chỉnh tốt hơn”, ông Page chia sẻ.
Dù vậy sếp Volvo cũng nói thêm: “Đây không phải là khác biệt lớn, nhưng nếu bạn so sánh từng điểm với nhau và so sánh mức trung bình với nhau, Trung Quốc hơi bị tốt đấy. Vì vậy chúng tôi không phải lo lắng về chuyện sản xuất ở đó bây giờ”.
Theo Thu Thảo (Thanh Niên Online)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)