BYD vừa giới thiệu phiên bản MPV ‘chuyên trị’ dịch vụ mang tên Linghui M9 với mức giá chỉ từ 661 triệu đồng. Mẫu xe sở hữu cấu hình 7 chỗ, cửa lùa điện và hệ thống truyền động hybrid sạc điện, hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng chú ý bên cạnh Toyota Veloz Cross ở nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh vận tải.

BYD tiếp tục mở rộng danh mục MPV khi chính thức trình làng Linghui M9 tại Trung Quốc. Đây là phiên bản phát triển từ BYD M9 (Xia), được định hướng riêng cho nhóm khách hàng sử dụng xe dịch vụ nhưng vẫn giữ nhiều trang bị tiện nghi thường thấy trên các mẫu MPV gia đình. Với mức giá khởi điểm từ 188.800 - 199.800 Nhân dân tệ (khoảng 661 - 699 triệu đồng), mẫu xe hứa hẹn sẽ tạo thêm lựa chọn trong phân khúc, nơi Toyota Veloz Cross đang là một trong những cái tên quen thuộc.

Khác với hình ảnh những mẫu xe dịch vụ đơn thuần, BYD Linghui M9 vẫn được đầu tư mạnh về thiết kế ngoại thất. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt cỡ lớn với nhiều chi tiết mạ crôm nhằm tạo cảm giác sang trọng hơn. Cụm đèn hậu LED nối liền, cửa lùa chỉnh điện hai bên cùng bộ mâm hợp kim 18 inch giúp chiếc MPV này giữ được diện mạo hiện đại dù hướng tới khách hàng kinh doanh vận tải. Đây cũng là lợi thế giúp BYD M9 cạnh tranh ở cả nhóm xe gia đình lẫn xe dịch vụ, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm khách hàng như Toyota Veloz Cross.

So với BYD M9 tiêu chuẩn, phiên bản Linghui M9 có chiều dài tăng thêm 55 mm. Kích thước tổng thể đạt 5.200 x 1.970 x 1.805 mm, trong khi chiều dài cơ sở lên tới 3.045 mm. Thông số này mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể so với nhiều mẫu MPV phổ thông trên thị trường, đồng thời phù hợp với nhu cầu chở đủ bảy người cùng hành lý trong các chuyến đi gia đình hoặc khai thác xe dịch vụ.

Khoang cabin của BYD Linghui M9 được bố trí theo cấu hình 2 + 2 + 3 với hai ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, còn bản cao cấp nâng màn hình trung tâm lên 15,6 inch. Xe tích hợp hệ thống DiLink 100, trợ lý giọng nói bốn vùng và hỗ trợ kết nối Huawei HiCar nhằm tăng trải nghiệm sử dụng.

Dù là phiên bản dành cho xe dịch vụ, BYD M9 vẫn được trang bị khá nhiều tiện nghi. Ở bản cao cấp, ghế trước và hàng ghế giữa đều có chức năng sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế thứ hai còn được tích hợp bàn gập riêng, phù hợp với khách hàng doanh nhân hoặc hành khách thường xuyên di chuyển đường dài. Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh 12 loa cùng hệ thống treo điều chỉnh giảm chấn liên tục, góp phần nâng cao sự êm ái cho khoang hành khách.

Sức mạnh của BYD Linghui M9 đến từ hệ thống truyền động hybrid sạc điện DM-i. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh công suất 147 mã lực kết hợp mô-tơ điện mạnh 268 mã lực. Theo công bố của hãng, mẫu MPV này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 8,9 giây, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của cả gia đình lẫn khai thác xe dịch vụ.

Nguồn điện được cung cấp bởi bộ pin LFP dung lượng 26,6 kWh, cho phép xe vận hành tối đa 118 km ở chế độ thuần điện. Khi kết hợp với bình nhiên liệu dung tích 50 lít, tổng phạm vi hoạt động đạt khoảng 1.105 km. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu MPV hướng đến khai thác cường độ cao, đồng thời giúp BYD M9 giảm đáng kể chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng.

Theo kế hoạch, BYD Linghui M9 sẽ được áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km đối với xe, trong khi các linh kiện điện sử dụng cho mục đích thương mại được bảo hành 6 năm hoặc 600.000 km. Với thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, hệ thống truyền động hybrid tiết kiệm và định vị vừa phục vụ gia đình vừa phù hợp kinh doanh xe dịch vụ, BYD M9 được xem là cái tên đáng chú ý nếu mở rộng sang các thị trường ngoài Trung Quốc trong thời gian tới.

Theo Hải Linh (SHTT)