Ngày 29/1, VinFast đã tạo nên một cột mốc mới trong ngành công nghiệp xe điện khi chính thức công bố quy hoạch tổng thể dải sản phẩm xe máy điện, đồng thời trình làng 7 mẫu xe hoàn toàn mới.

Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái xe điện của hãng với ba dòng sản phẩm chủ đạo: Phổ thông, Cao cấp và Thể thao, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người tiêu dùng Việt Nam.

Trong đợt ra mắt này, sự chú ý đổ dồn vào phân khúc xe máy điện thể thao với 4 mẫu xe hoàn toàn mới. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là thông số kỹ thuật "khủng" khi cả 4 mẫu xe đều dự kiến trang bị động cơ có công suất lên tới 50.000W. Sức mạnh này được đánh giá tương đương với những dòng xe máy xăng dung tích 600cc, cho phép xe đạt tốc độ tối đa lên đến 130 km/h. Sự xuất hiện của dòng xe này không chỉ phá vỡ định kiến về hiệu suất của xe điện mà còn mở ra một sân chơi mới cho những khách hàng đam mê tốc độ và sự mạnh mẽ.

Mẫu Subab và Surad: Kiểu dáng naked-bike, tay lái cao, phù hợp di chuyển hàng ngày.

Thiết kế dự kiến của mẫu xe Surad. Nguồn: VinFast.
Thiết kế dự kiến của mẫu xe Surad. Nguồn: VinFast.

Mẫu Sudub: Kiểu dáng cruiser đường trường, trục cơ sở dài.

Thiết kế dự kiến của mẫu xe Sudub. Nguồn: VinFast.
Thiết kế dự kiến của mẫu xe Sudub. Nguồn: VinFast.

Mẫu Sulad: Kiểu dáng supersport với thiết kế tối ưu khí động học.

Thiết kế dự kiến của mẫu xe Sulad. Nguồn: VinFast.
Thiết kế dự kiến của mẫu xe Sulad. Nguồn: VinFast.

Bên cạnh dòng thể thao, VinFast cũng giới thiệu 3 mẫu xe mới thuộc phân khúc cao cấp bao gồm Rasad, Sadie và Saxil, tập trung vào những khách hàng yêu thích công nghệ và thiết kế thời thượng. Mẫu Rasad gây ấn tượng với kiểu dáng maxi-scooter góc cạnh cùng động cơ trung tâm 7.100W, đạt tốc độ 100 km/h. Trong khi đó, bộ đôi Sadie và Saxil lại mang vẻ đẹp mềm mại hơn với thiết kế bo tròn và cụm đèn hình kim cương sang trọng, sử dụng động cơ 4.500W cho tốc độ tối đa 80 km/h.

Thiết kế dự kiến của mẫu xe Sadie. Nguồn: VinFast.
Thiết kế dự kiến của mẫu xe Sadie. Nguồn: VinFast.

Song song với việc ra mắt các dòng xe mới, VinFast vẫn tiếp tục duy trì và phát triển dải sản phẩm ở phân khúc phổ thông với những cái tên quen thuộc như Evo, Feliz, Vero X, Viper... Đây là nhóm sản phẩm hướng đến đa số người dùng, đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu di chuyển cá nhân đến kinh doanh dịch vụ vận tải. Ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc xe máy điện VinFast Việt Nam, khẳng định việc quy hoạch lại sản phẩm và ra mắt các mẫu xe đột phá lần này nhằm đưa xe điện vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường, trở thành phương tiện thể hiện cá tính và trách nhiệm xã hội của người sử dụng.

Theo lộ trình được hãng công bố, người tiêu dùng sẽ sớm được trải nghiệm các mẫu xe cao cấp phiên bản thương mại vào quý 4 năm 2026. Trong khi đó, dòng xe máy điện thể thao đầy uy lực dự kiến sẽ chính thức trình làng vào quý 2 năm 2027. Với việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm, VinFast đang từng bước thực hiện mục tiêu làm chủ thị trường và thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh tại Việt Nam.

PTH (SHTT)