-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Ôtô - Xe máy
31/03/2023 00:00Xe điện Polestar: 'Bình' châu Âu, 'rượu' Trung Quốc
Xe điện làm mưa làm gió trên thị trường Quốc tế
Năm 2022 là một năm thế giới chứng kiến sự bùng nổ của xe hơi chạy bằng động cơ điện toàn phần, đánh dấu những bước tiến vững chắc của loại hình phương tiện mới này và càng cho thế giới thấy được tầm quan trọng của nó, khi mà giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao chóng mặt do nhiều yếu tố như chiến tranh, vận chuyển...
Người dân đổ xô đi mua xe điện với một mức độ đáng kinh ngạc. Trên toàn cầu, cứ 10 chiếc ô tô bán ra, có 1 ô tô là xe điện toàn phần. Còn theo nghiên cứu sơ bộ được công bố đầu năm 2023 từ LMC Automotive và EV-Volumes thì cho rằng, đã có 7,8 triệu chiếc xe điện được bán ra năm 2022, tăng 68% so với năm 2021.
Tại Đức, doanh số bán ô tô điện đã đạt thị phần hơn 17%, ngang bằng với thị phần ô tô chạy dầu diesel và chiếm bằng hơn một nửa thị phần của xe xăng truyền thống. Có thể nói, đây là một thị trường hàng đầu về xe điện trên thế giới hiện nay.
Còn tại Anh, dù cho năm 2022 là một năm đáng buồn của ngành ô tô nước này khi doanh số bán hàng chạm mức thấp nhất 3 thập kỷ qua nhưng thị phần xe điện vẫn đạt trên 16%. Điều này góp phần thúc đẩy sự đi lên chung của thị trường xe điện quốc tế.
Xe điện Trung Quốc đội lốt châu Âu tăng trưởng chóng mặt
Khi nhắc đến sự thành công và phát triển rực rỡ của xe điện tại châu Âu thì không thể bỏ qua Trung Quốc, nhà cung cấp cũng như phân phối lớn nhất cho thị trường này. Còn khi nhắc tới xe điện Trung Quốc tại châu Âu, thì không thể không nhắc tới Polestar.
Ngạc nhiên rằng thay vì BAIC, JAC hay SAIC, những ông lớn xe điện Trung Quốc, thì Polestar, công ty con của Tập đoàn Geely với phong cách châu Âu mới là ngôi sao sáng tới từ ngành công nghiệp ô tô mới nổi của quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Trong năm 2022, chỉ riêng tại thị trường Đức, Polestar đã đạt mức tăng trưởng tới 166,4%, chiếm kỷ lục về tốc độ phát triển vượt mọi đối thủ trong cùng phân khúc cũng như trên toàn bảng tổng sắp về xe cộ.
Theo nhà sản xuất công bố, năm 2022, Polestar sẽ bàn giao hơn 50.000 xe tới cho khách hàng trên 27 quốc gia, chủ yếu là tại châu Âu, tăng gấp đôi so với số xe được bán ra năm 2021, vốn là năm đầu tiên mà dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất.
Giấu nhẹm gốc gác 'Made in China'
Polestar có trụ sở chính đặt tại Gothenburg của Thụy Điển và được thừa hưởng những nét tinh túy từ thiết kế sang trọng, lịch sự của Volvo. Chính vì vậy mà hãng xe này nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng bởi phong cách đậm “châu Âu” của mình.
Dẫu vậy, ít ai biết rằng, Polestar chính là công ty con của tập đoàn Geely nổi tiếng trong lĩnh vực xe điện và những chiếc Polestar hoàn toàn được sản xuất tại nhà máy của Geely tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Năm 2010, nhằm định hướng phát triển mở rộng ra thị trường quốc tế, Geely Holding Group đã mua lại hãng Volvo Cars từ Thụy Điển. Năm 2017, Geely chính thức cho ra mắt Polestar với công nghệ về dây chuyền vận hành sản xuất tại nhà máy ở thành phố Thái Châu, nơi cũng đang có dây chuyền sản xuất xe điện Volvo.
Rất nhiều người tiêu dùng tại Mỹ đã bất ngờ khi được cho biết rằng chiếc xe điện mang thương hiệu Polestar của họ là một chiếc xe điện Trung Quốc. Ngay từ đầu, họ đã không được giới thiệu về những điều đó, và khi tìm kiếm trên những nền tảng số đều chỉ dẫn rằng hãng xe có trụ sở chính đặt tại Thụy Điển như một minh chứng cho thấy sự “Âu” của nó.
Dẫu vậy, cũng phải nói rằng đây là một hãng xe có định hướng phát triển tốt và phù hợp, với sự tăng trưởng nhanh chóng cũng như được sự đón nhận tới từ khác hàng lẫn cộng đồng yêu thích xe điện.
Theo Hùng Dũng (Vietnamnet.vn)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (22:42)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (22:09)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (55 phút trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (1 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (1 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (1 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (1 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (2 giờ trước)
- Học để làm gì khi AI có thể làm tất cả? Và đây là câu trả lời từ những chuyên gia đầu ngành (2 giờ trước)
- Vụ ca sĩ Lệ Quyên phát ngôn thô tục, miệt thị fan: Luật sư nói có dấu hiệu vi phạm pháp luật (2 giờ trước)