Pháp luật

5 án tử hình cho các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Vì động cơ tư lợi, các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy đã bất chấp, trong một thời gian ngắn đã mua bán số lượng hàng chục kg ma túy các loại và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Tối 17/5, sau quá trình xét xử và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên 5 án tử hình cho các bị cáo gồm: Bùi Văn Điệp (SN 1980, ngụ Đồng Nai), Huỳnh Bảo Anh (SN 1996, ngụ quận 4), Bùi Tấn Phát (SN 1994, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý’’; Võ Thành Bảo (SN 1983, ngụ Quảng Bình) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý’’; Dương Văn Lam (SN 1986, ngụ Nghệ An) cho hai tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Liên quan vụ án, Bùi Văn An (SN 2000, ngụ Đồng Nai) bị tuyên mức án tù chung thân về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Phước Thiện (SN 1990, ngụ quận 4) 14 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

5 án tử hình cho các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, lúc 08 giờ 30 ngày 21/6/2019, tại ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh cơ quan chức năng phát hiện Vũ Ngọc Vân đang điều khiển xe máy chở theo Phạm Thị Nụ, có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Nụ giấu một túi nylon màu đen trong túi quần, chứa ma túy có trọng lượng 49,7905gam, trong cốp xe máy có 9,232gam.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Ngọc Vân khai nhận hai gói ma túy bị thu giữ là do Vân mua của Bùi Văn Điệp ở phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, nhằm mục đích để bán lại cho người nghiện kiếm lời. Đồng thời, Vân khai đang chở Nụ đi khám bệnh do Nụ mới sinh con được 10 ngày và có đưa cho Nụ cất giữ giúp Vân một gói nylon. Vân không nói cho Nụ biết bên trong có ma túy.

Từ lời khai của Vân, xét khẩn cấp chỗ ở của Bùi Văn Điệp. Tại thời điểm Cơ quan điều tra đến khám xét chỗ ở của Điệp có mặt vợ của Điệp và Bùi Văn An (là cháu ruột của Điệp); Nguyễn Phước Thiện (là người đến mua ma túy) và hai bạn của vợ chồng Thiện đến chơi.

Khi lực lượng Công an đến khám xét nhà của Điệp, Thiện đang dắt xe máy đi ra, nên đã bắt giữ để kiểm tra và phát hiện trên xe có gần 4kg ma túy các loại. Các đối tượng lần lượt bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Căn cứ lời khai, lúc 21 giờ ngày 22/6/2019, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Bảo Anh (tên gọi khác là Liêm) và khám xét chỗ ở tại căn hộ chung cư Millennium, số 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4 đã thu giữ gần 20 kg ma túy các loại.

Từ lời khai của Bùi Văn Điệp về việc mua ma túy của Võ Thành Bảo (ở Quảng Bình), sáng 21/6/2019, Công an mời Võ Thành Bảo cùng với Dương Văn Lam đang ở tại khách sạn trên đường Nguyễn Duy Trinh, Q.9 về Cơ quan Công an quận làm rõ. Qua kiểm tra phòng khách sạn và phương tiện là chiếc xe ô tô của Bảo, Lam sử dụng để vận chuyển ma túy từ Quảng Bình vào TPHCM, phát hiện thu giữ 22,3g ma túy tổng hợp.

Tiếp tục truy xét, lúc 20h ngày 27/6/2019, Bùi Tấn Phát bị bắt về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

5 án tử hình cho các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy - 1

Cáo trạng xác định, vì động cơ tư lợi, từ tháng 5/2019, Bùi Văn Điệp đã mua ma túy của Huỳnh Bảo Anh và đối tượng tên Sơn do Võ Thành Bảo là người giao ma túy để bán lại kiếm lời. Trong đó, Vũ Ngọc Vân và Nguyễn Phước Thiện là người mua ma túy của Điệp; Huỳnh Bảo Anh là người trao đổi mua bán ma túy qua lại với Điệp (Điệp bán ma túy đá và Bảo Anh bán lại thuốc lắc) để Bảo Anh giao lại ma túy cho đối tượng tên Tài.

Đồng thời Bảo Anh còn nhận từ Tài 48 bánh heroine để cất giữ và giao cho khách của Tài. Bùi Tấn Phát giữ vai trò đồng phạm trong việc giúp Bùi Văn Điệp mang 10.000 viên thuốc lắc đi cất giấu khi bị lực lượng Công an phát hiện, theo dõi. Võ Thành Bảo là người vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào TPHCM giao cho Điệp vào ngày 21/6/2019; đồng thời Bảo cùng với Dương Văn Lam đồng phạm trong việc cất giữ ma túy để sử dụng trên đường đi.

Từ đó, Bùi Văn Điệp phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tổng trọng lượng ma túy là 13,8 kg. Võ Thành Bảo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” với tổng trọng lượng hơn 10 kg. Đồng thời, Bảo còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với khối lượng ma túy 22g. Huỳnh Bảo Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tổng khối lượng ma túy là  21,8 kg.

Bùi Tấn Phát phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, trong vai trò đồng phạm, phụ giúp Bùi Văn Điệp mang 10.000 viên thuốc lắc, có trọng lượng hơn 3kg mang đi tẩu tán vào ngày 21/6/2019.

Bùi Văn An phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với trọng lượng ma túy hơn 1kg. Nguyễn Phước Thiện phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với 99,7032g. Số ma túy này Thiện mua của Điệp để sử dụng cho bản thân.

Dương Văn Lam phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với 22g. Số ma túy này Lam được Bảo đưa cất giữ để cùng sử dụng. Đồng thời, Lam còn phải chịu trách nhiệm hình sự trong vai trò đồng phạm, phụ giúp Bảo “Vận chuyển trái phép chất ma túy” hơn 10kg.

Riêng Vũ Ngọc Vân là người mua ma túy của Điệp về bán lại, đối tượng này đã chết vì bệnh nên cơ quan chức năng đã đình chỉ bị can.

Theo Hà An (Công An TPHCM)




https://congan.com.vn/vu-an/5-an-tu-hinh-cho-duong-day-mua-ban-trai-phep-chat-ma-tuy_147208.html