-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Pháp luật
16/11/2018 21:505.000 tỷ đồng thu từ game bài hợp thức bằng 160 hóa đơn khống
Sáng 16/11, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn nhóm bị cáo có hành vi mua bán hóa đơn trái phép và giúp sức tổ chức đánh bạc xảy ra ở các công ty thanh toán trung gian.
HĐXX dành phần lớn thời gian để xét hỏi Lê Thị Lan Thanh, chủ năm doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực viễn thông: Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam - GTS, Công ty TNHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty TNHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác.
Thanh bị truy tố về hai tội Tổ chức đánh bạc và Mua bán trái phép hóa đơn.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2016 đến tháng 8/2017 Công ty GTS ký các hợp đồng thanh toán qua thẻ cào với ba nhà mạng Viettel, Mobiphone, Vinaphone. Tổng tiền nhà mạng thu từ khách hàng sử dụng các dịch vụ liên quan đến cổng thanh toán GTS là hơn 7.000 tỷ đồng. Ba nhà mạng nhận lợi nhuận hơn 1.000 tỷ đồng, số còn lại trả cho GTS.
Sau khi GTS và các nhà mạng đối soát, thanh toán, từ ngày 1/9/2016 đến tháng 9/2017 GTS chuyển 4.600 tỷ đồng cho Công ty CNC của bị cáo Nguyễn Văn Dương.
Chủ tọa nói hồ sơ xác định GTS ký hợp đồng dịch vụ gạch thẻ, nối trực tiếp vào cổng thanh toán của CNC. Tuy nhiên, bị cáo Thanh phủ nhận.
Chủ tọa cho hay, theo quy định hàng tháng GTS có trách nhiệm thông báo cho các nhà mạng về nội dung dịch vụ gạch thẻ. Nhưng GTS lại báo cáo với các nhà mạng là "hợp tác với CNC dịch vụ game Ngọa hổ tàng long".
Khi được VKS hỏi "nhận thức thế nào khi bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc với vai trò giúp sức", Thanh đáp theo chủ quan thấy không phạm tội này bởi công khai về dịch vụ đang thanh toán. "Bị cáo là người làm kinh doanh, vì chạy theo lợi nhuận nên không nhận thức được, không biết các quy định nên vô tình phạm tội", Thanh trình bày.
VKS sau đó dẫn chứng phần nội dung chat giữa Thanh và Phạm Tuấn Anh (nhân viên CNC) về việc CNC đã bị Bộ Thông tin Truyền thông thanh tra về các dịch vụ game, gửi kết luận sang Bộ Công an. Nội dung đoạn chat còn thể hiện Thanh biết việc CNC bị điều tra và bảo nhau xóa nội dung chat với mục đích xóa dấu vết về dịch vụ thanh toán.
VKS tiếp tục công bố đoạn chat thể hiện Thanh biết game tài xỉu trên Rikvip không hợp pháp mà vẫn giúp thanh toán. "Rõ ràng là tiếp tay giúp sức cho tổ chức đánh bạc, nếu không vì sao phải bàn nhau xóa dữ liệu đối soát", VKS nói và Thanh phủ nhận.
5.000 tỷ đồng được hợp thức bằng hóa đơn khống thế nào?
Cũng theo cáo trạng, để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Thanh cùng nhân viên GTS đã mua 160 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số hơn 5.000 tỷ đồng (tiền hàng 4.600 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 500 tỷ đồng).
Mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đến 500.000 đồng do các nhà mạng phát hành để kê khai thuế đầu vào tại năm công ty của Thanh.
Để hợp thức chứng từ, tài liệu liên quan việc mua, bán hóa đơn khống, Thanh thống nhất với bên bán lập khống các hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng, biên bản giao nhận hàng hóa; đồng thời hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán của các công ty này.
160 tờ hóa đơn khống với doanh số 5.000 tỷ đồng đã được Thanh và Nguyễn Thị Dung sử dụng làm chứng từ kê khai, khấu trừ thuế đầu vào tại năm công ty: Viễn Thông và Giải trí số Việt Nam; Truyền thông BiBo; Công nghệ dịch vụ NetViet; Thương mại truyền thông Tam Giác; Phát triển dịch vụ giải trí Đất Việt.
Thanh chỉ thừa nhận từ tháng 1/2016 đến tháng 8/2017 đã mua 128 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng doanh số 4.500 tỷ đồng. Song với tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ khẳng định Thanh cùng nhân viên đã mua 160 tờ hóa nói trên. Số tiền Thanh được hưởng lợi là hơn 180 tỷ đồng.
Cuộc đối chất đầu tiên của điều tra viên với bị cáo
Điều tra viên Nguyễn Đình Trung của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ sáng nay đã có cuộc đối chất trước tòa về phần trả lời thẩm vấn của Thanh.
Điều tra viên cho rằng: Nếu Thanh khai không biết Rikvip/Tipclub là game bài đánh bạc thì vì sao ký hợp đồng với nhà mạng lại không đề đúng tên mà phải dùng tên game Ngọa hổ tàng long. Điều này chỉ có thể là biết game đánh bạc nhưng che giấu.
Cơ quan điều tra Thanh khai báo đã đối soát với Phạm Tuấn Anh qua tài khoản ở Skype. Tuấn Anh khẳng định tài khoản này là của Thanh. Anh trai chồng bị cáo là Ngô Thế Thắng cũng xác nhận.
Trước thông tin trên, Thanh đối chất: Điều tra viên nói che giấu qua việc kê khai với nhà mạng là game Ngọa hổ tàng long nhưng thực tế bị cáo kê khai rõ ràng, không hề che giấu. Công ty bị cáo còn kê khai, cung cấp tên game cho công an nhiều tỉnh vì nghĩ các game này không bất hợp pháp.
"Việc dùng tên game là Ngọa hổ tàng long là bởi các nhà mạng yêu cầu cung cấp một dịch vụ được cấp phép thì bên bị cáo phải gửi một dịch vụ được cấp phép. Bên bị cáo còn nhiều dịch vụ khác song cũng kê khai chung là Ngọa hổ tàng long", Thanh nói và cho thay khi mở tài khoản ngân hàng thì không cần cung cấp nick skype nên không có việc bị cáo cho anh chồng nick này.
Tuy nhiên, điều tra viên cho rằng các dữ liệu thu thập được phù hợp với nội dung chat với Tuấn Anh. Mang theo chồng hồ sơ dầy trước mặt, điều tra viên cho hay GTS đã chuyển cho Phạm Tuấn Anh số tiền 4.600 tỷ đồng; nêu cụ thể từng tài khoản ngân hàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền, rồi rút ra đưa tiền mặt.
Cơ quan điều tra còn thu giữ được hình ảnh trích xuất camera tại ngân hàng về việc nhân viên GTS là Lê Đình Soái rút tiền rồi đưa cho nhân viên của CNC là Đoàn Thị Thu Hà.
Cơ quan điều tra cũng xác minh được việc GTS thuê đặt 11 máy chủ, trong đó GTS có hai máy chủ được kết nối với máy chủ, kết nối với cả CNC để thực hiện hoạt động game đánh bạc.
Theo Bảo Hà - Phạm Dự (VnExpress.net)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (09/06/26 23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (09/06/26 23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (09/06/26 23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (09/06/26 22:32)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (09/06/26 22:11)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (09/06/26 22:05)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (09/06/26 21:36)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (09/06/26 21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (09/06/26 21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (09/06/26 20:39)